15:30 | 20/01/2021

Bản hit toàn cầu ‘drivers license’ của Olivia Rodrigo chính thức debut No.1 trên BXH Billboard Hot 100

Tintuc - Single “drivers license”, được phát hành vào ngày 8 tháng 1, chính thức đánh dấu cột mốc No.1 Hot 100 Billboard đầu tiên trong sự nghiệp của cô gái 17 tuổi chỉ sau 1 tuần ra mắt. Hot 100 Billboard là BXH bao gồm tất cả các số liệu streaming ở Mỹ, từ audio đến video và kể cả phát sóng radio.

Olivia Rodrigo tạo tiếng vang từ khi bắt đầu xuất hiện với các vai diễn trên Bizaardvark của Disney Channel vào năm 2016 và High School Musical: The Musical: The Series của Disney + vào năm 2019. Nhờ sức hút trước đó của cô nàng mà “drivers license” đã lập tức nhận được sự chú ý ngay từ khi ra mắt và nhanh chóng trở thành một hiện tượng toàn cầu trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok. 

“drivers license”, được phát hành bởi Geffen/Interscope Records, chính là ca khúc đạt No.1 thứ 1,116 trong lịch sử 62 năm của BXH Hot 100 Billboard. Đây là single thứ 48 debut No.1 trên BXH Hot 100 ngay sau khi phát hành và cũng là single đầu tiên trong năm 2021 sát lập được thành tích này.

Chi tiết những số liệu mà ‘drivers license’ đã đạt được và hành trình debut No.1 trên BXH Hot 100 Billboard của Olivia Rodrigo:

Doanh số nhạc trực tuyến và lượt streams: Kể từ ngày phát hành, “drivers license” đã thu về tổng cộng 76,1 triệu lượt streams trực tuyến tại Mỹ và tẩu tán được 38,000 lượt tải về tính đến ngày 14 tháng 1. Ngoài ra, ca khúc cũng đã thu hút 8,1 triệu lượt hiển thị trên radio tính đến ngày 17 tháng 1.

Thêm vào đó, ca khúc ra mắt ở vị trí No.1 trên cả hai BXH “Streaming Songs” và “Digital Sales” và đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của Olivia trên mỗi BXH. Đồng thời, ca khúc cũng lọt vào BXH Radio Pop Airplay (Hạng 31) và Adult Pop Airplay (Hạng 37).

Đây là ca khúc thứ 2 của Olivia Rodrigo xuất hiện trên Hot 100 Billboard: Trước "drivers license", Rodrigo đã từng xuất hiện trên BXH Hot 100 Billboard với ca khúc “All I Want” cùng thành tích cao nhất đạt được là hạng 90 sau 2 tuần phát hành. Tuy vậy, “All I Want” là một ca khúc thuộc High School Musical: The Musical: The Series; còn “drivers license” mới chính là một single độc lập debut của nữ ca sĩ và được dự đoán sẽ nằm trong EP đầu tay của Olivia đang rất được mong đợi trong năm nay.

Trong số 48 single debut ở vị trí No.1 trên Hot 100, một điều không gì đáng ngạc nhiên là hầu hết các ca khúc đều từ những nghệ sĩ danh tiếng. Chỉ duy nhất có 7 ca khúc là thuộc về các nghệ sĩ trẻ triển vọng với thành tích khiêm tốn hơn so với những gì Olivia Rodrigo đã lập lên với “drivers license”. 

Chỉ với cú bùng nổ ‘drivers license’ mà cô ca sĩ trẻ 17 tuổi Olivia Rodrigo đã thổi vào làng nhạc thế giới những âm điệu cực mới mẻ, độc đáo và đổ dồn sự chú ý của tất cả mọi người. Cùng chờ đón những sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới của Olivia vì chắc chắn chúng sẽ còn bùng nổ hơn nữa. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...