10:53 | 27/07/2015

Hồi ức ngọt ngào với đêm nhạc "Còn Chút Gì Để Nhớ"

4

Tập cuối cùng của chủ đề “Tình khúc vàng Bolero” của Tình ca Việt tháng 7 có tên gọi “Còn chút gì để nhớ” sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Hai ngày 27/7 trên kênh THVL1.

Họa Mi

Chương trình sẽ đem đến những tuyệt phẩm Bolero gợi lên những hình ảnh chỉ còn trong kí ức hoặc đã phôi pha theo thời gian trong các ca khúc: Đò dọc (Sáng tác: Trầm Tử Thiêng), Hoa trinh nữ, Hàn Mạc Tử (sáng tác: Trần Thiện Thanh), Trăng về thôn dã (sáng tác: Hoài An), Chuyến xe miền tây (sáng tác: Đài Phương Trang), Thành phố buồn (sáng tác: Lam Phương), Còn chút gì để nhớ (nhạc: Phạm Duy, thơ: Vũ Hữu Định) được thể hiện bởi danh ca Họa Mi cùng ca sĩ Ngọc Ánh, Siu Black, Phi Nhung, Lê Minh Trung, Khánh Bình và nhóm Phù Sa. Chương trình do Công ty Truyền thông Khang và Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp thực hiện với sự đồng hành của sản phẩm sâm Alipas Platinum.

Khánh Bình

Mở đầu chương trình là câu chuyện cảm động nói về tình người, tình cảm gia đình, về tình duyên không trọn… trong ca khúc Đò dọc của nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng - một nhạc sĩ của dòng nhạc vàng và tình ca miền Nam giai đoạn 1954 – 1975, nổi tiếng với các ca khúc: Cơn mưa hạ, Hối tiếc, Mười năm yêu em, Tưởng niệm, Đưa em vào hạ, Những con đường trắng, Kinh khổ, Bài hương ca vô tận … Ca khúc Đò dọc sẽ được thể hiện bởi ca sĩ Phi Nhung.

Lê Minh Trung

Trần Thiện Thanh là một nhạc sĩ nổi tiếng trước năm 1975 với các ca khúc: Mùa đông của anh, Chiếc áo bà ba, Hoa Biển, Bảy ngày đợi mong, Chuyện hẹn hò, Chuyện tình người đan áo, Đám cưới đầu xuân, Hoa trinh nữ, Hàn Mặc Tử ... Ngoài ra, nhạc sĩ Trần Thiện Thanh còn được biết đến với vai trò ca sĩ với nghệ danh Nhật Trường và được xem như là một trong bốn giọng nam nổi tiếng nhất của nhạc vàng ("tứ trụ nhạc vàng") cùng với ba giọng ca nam khác. Ca khúc Hoa trinh nữ  được nhạc sĩ Trần Thiện Thanh sáng tác khoảng năm 1965 và mau chóng được nhiều khán giả yêu thích cho đến tận ngày hôm nay. Ca khúc được thể hiện bởi Á quân “Solo cùng Bolero 2014” Lê Minh Trung trong chương trình Tình ca Việt.

Ngọc Anh

Cùng với ca khúc Hoa trinh nữ, một ca khúc khác của Trần Thiện Thanh là Hàn Mặc Tử cũng sẽ được biểu diễn trong chương trình bởi nữ danh ca Họa Mi.

Nhóm Phù Sa

Nhạc sĩ Hoài An có nghệ danh khác là Trang Dũng Phương, ông nổi tiếng với các ca khúc: Câu chuyện đầu năm,Trăng về thôn dã, Tình lúa duyên trăng, Thiên duyên tiền định. Ca khúc Trăng về thôn dã được nhóm Phù Sa thể hiện sẽ mang đến cho khán giả những hồi ức về cuộc sống nông thôn ngày trước và những thay đổi của cuộc sống hôm nay, sẽ phần nào thể hiện được chủ đề của đêm nhạc “Còn chút gì để nhớ”,

Phi Nhung

Chuyến xe miền Tây là một ca khúc nổi tiếng được sáng tác bởi nhạc sĩ Đài Phương Trang. Ca khúc được thể hiện bởi “Chàng bán phở” hát được cả giọng nam và nữ Khánh Bình.

Thành phố buồn là một ca khúc nổi tiếng gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Lam Phương. Ca khúc được nhạc sĩ Lam Phương sáng tác và xuất bản sau khi cùng ban văn nghệ Hoa Tình Thương của quân đội lên Đà Lạt biểu diễn và được xem là một kỷ lục xuất bản nhạc lúc đó. Đến năm 1975, bài hát bị liệt vào danh sách bài hát cấm lưu hành. Mãi đến năm 2008, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mới thành công trong việc xin cấp phép bài hát này để vào CD Qua Cơn Mê của anh. Ca khúc Thành phố buồn được thể hiện bởi nữ ca sĩ Ngọc Ánh.

Siu Black

Ca khúc Còn chút gì để nhớ được nhạc sĩ Phạm Duy, một trong những nhạc sĩ lớn nhất của nền tân nhạc Việt Nam phổ từ bài thơ cùng tên của nhà thơ Vũ Hữu Định. Ca khúc sẽ được thể hiện bởi Giám khảo Ngôi sao phương Nam: ca sĩ Siu Black.

Chương trình Tình Ca Việt tập “Còn chút gì để nhớ” sẽ phát sóng vào lúc 21h thứ Hai, ngày 27/7/2015 trên kênh THVL1. Dẫn chương trình là nhà báo Minh Đức và Biên tập viên Như Quỳnh.

MC của chương trình


Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...