07:38 | 01/08/2015

Hùng tráng và xúc động với chủ đề “Tên Anh Đã Thành Tên Đất Nước”

3

Chương trình Giai điệu tự hào tháng 7 do Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất vừa phát sóng vào lúc 20h10 tối thứ Sáu ngày 31/7/2015 trên kênh VTV1 với chủ đề “Tên Anh đã thành tên Đất nước”.

Chủ đề của chương trình được lấy cảm hứng từ 4 câu thơ trích trong trường ca Bài thơ Hắc Hải của nhà thơ Nguyễn Đình Thi: “Đất nghèo nuôi những anh hùng. Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên. Đạp quân thù xuống đất đen. Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa”.

Thông qua 6 ca khúc Biết ơn chị Võ Thị Sáu, Hát mừng anh hùng Núp, Cùng anh tiến quân trên đường dài, Lời anh vọng mãi ngàn năm, Những cánh chim Hồng Gấm, Dáng đứng Việt Nam, Giai điệu Tự hào tháng 7 không chỉ tôn vinh những ca khúc đỉnh cao mà còn ngợi ca chân dung những anh hùng trong lịch sử chiến tranh vệ quốc của dân tộc như: chị Võ Thị Sáu, chị Lê Thị Hồng Gấm, anh hùng Núp, anh hùng Lê Anh Xuân, anh hùng Nguyễn Viết Xuân, anh hùng Nguyễn Văn Trỗi, qua đó ngợi ca những anh hùng áo vải, những người đã hy sinh xương máu vì nền độc lập của quê nhà. Bà Phan Huyền Thư Giám đốc ý tưởng của chương trình cho biết: “Tên anh đã thành tên đất nước không phải là lời hiệu triệu mọi người hy sinh cho đất nước mà chúng tôi kỳ vọng rằng, những bạn trẻ khi xem chương trình Giai điệu tự hào tháng 7 sẽ tự đặt ra cho mình nhiệm vụ là hãy sống thế nào để xây dựng đất nước, sống thế nào để có ích, có giá trị cho Tổ quốc”.

Tham gia biểu diễn trong chương trình Giai điệu tự hào tháng 7 có NSND Trần Hiếu cùng các ca sĩ Thanh Lam, Hồng Vy, Đức Tuấn, nhóm MTV, nhóm Ngũ Cung và nhóm Oplus. Yếu tố mới mẻ mà Giai điệu tự hào tháng 7 mang lại đó chính là những phá cách mạnh mẽ trong âm nhạc. Các ca khúc trong chương trình đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ 2 hội đồng bình luận, gồm nhiều nhạc sĩ, nhà báo, nhà văn, diễn giả nổi tiếng và uy tín như: nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, Nhạc sĩ – Nhà thơ – Nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Thụy Kha, nhà thơ Đặng Vương Hưng, nhạc sĩ Nguyễn Cường, nhà văn Trần Thị Trường, nhà báo Lê Bá Dương – nguyên là chiến sĩ Nhân dân Việt Nam tại thành cổ Quảng Trị,Thiếu tá Nguyễn Minh Cường, nhà báo Chu Minh Vũ, nhà báo Thủy Lê, diễn giả Sơn Lâm cùng Hoa khôi Trần Ngọc Lan Khuê.





Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...