12:13 | 25/07/2015

“Nghi án” Đoan Trang và Siu Black bằng mặt nhưng không bằng lòng

13

Sự góp mặt của nữ ca sĩ Đoan Trang trong vai trò Giám khảo khách mời Vòng chung kết 3 Ngôi Sao Phương Nam đã khiến cho “khu vực ghế nóng” càng nóng hơn khi cô nhiều lần phản bác ý kiến của nữ Giám khảo Siu Black.

Vòng chung kết 3 của chương trình tìm kiếm tài năng ca hát Ngôi Sao Phương Nam vừa diễn ra vào tối qua, ngày 24/7. Sự tự tin đã giúp nhiều thí sinh tỏa sáng và nổi bật trong đêm thi có chủ đề nhạc Blues, Jazz và RnB như thí sinh Phạm Chí Thành, Nguyễn Thị Hồng Châu, Nguyễn Thị Kiều Oanh…Với sự thể hiện thành công ca khúc “Và em có anh”, thí sinh 19 tuổi đến từ Đồng Tháp Nguyễn Thị Kiều Oanh được xem như bản sao của nữ ca sĩ Mỹ Tâm và là một nhân tố “không phải dạng vừa” của Ngôi Sao Phương Nam.

Dù không quyết liệt và đứng lên để tranh luận tới cùng như ca sĩ Phương Thanh ở tuần trước nhưng phần đối đáp của Đoan Trang đôi lúc lại khá căng thẳng, khiến nhiều người đặt ra “nghi án” giữa cô và “họa mi núi rừng” bằng mặt nhưng không bằng lòng, dù trước đó cả hai đã từng có thời gian thân thiết khi tham gia chương trình Bước nhảy hoàn vũ (mùa đầu tiên). Dẫu vậy, những nhận xét của Đoan Trang trong đêm thi tối qua được xem là khá chuẩn xác và tập trung vào chuyên môn.

Sự háo hức lẫn hồi hộp của 10 thí sinh trước đêm thi cũng đã khiến “thỏi sô cô la” nhớ lại hình ảnh của mình cách đây 14 năm khi cô tham gia cuộc thi Tiếng hát Truyền hình TP.HCM vào năm 2001: “Khi đứng phía sau sân khấu nhìn thấy sự chuẩn bị của các bạn, Trang nhớ đến những ngày đầu tiên Trang đi thi giống như các bạn. Tuy nhiên, các bạn may mắn hơn Trang rất nhiều bởi bây giờ mọi thứ rất lung linh, các bạn rất đẹp, sân khấu cũng rất đẹp”. Ngoài vai trò Giám khảo, Đoan Trang cũng tham gia biểu diễn trong chương trình tối qua với ca khúc Dòng sông xanh (nhạc ngoại, lời Việt).

Mở đầu cho đêm thi là thí sinh Nguyễn Thị Hồng Châu (SBD:05) với ca khúc Vậy là mình xa nhau. Theo ca sĩ Đoan Trang, nữ thí sinh đến từ Bến Tre có phần thi khá tốt ngoại trừ một khuyết điểm rất quan trọng đó là vài chỗ bị hát chênh (không đúng cao độ của nốt nhạc). Khác với Đoan Trang, Giám khảo Siu Black cho rằng: “Phải nói là chị Trang ở trên sân khấu bao nhiêu năm, chị Trang mới nghe được những nốt như thế. Như chị thì chị bỏ qua hết. Vì sao? Vì Jazz bị chênh một tí cũng không sao”. Trước câu nói của Siu Black, Đoan Trang đã ngay lập tức cắt lời: “Nếu như chênh chút xíu thì cái đó là cái có nhận thức. Nếu để ý chút xíu thì nó sẽ tốt hơn, chứ không có gì hết”. Và cũng như những lần trước, Đan Trường luôn là người phát biểu đúng lúc để hóa giải những căng thẳng đến từ 2 nữ giám khảo. Anh nhận xét: "Em hát sáng, rõ lời, chỉ có điều thiếu thổn thức thôi. Anh thích em thổn thức. Về phần biểu diễn, anh thích có một bạn nam để em tựa vai rồi em biểu cảm những lúc hờn giận, đau khổ…sẽ làm tiết mục phong phú hơn nữa”. Ngay sau phần nhận xét, Đan Trường đã lên sân khấu để “thị phạm” cho Hồng Châu. Nữ thí sinh xinh đẹp đã thể hiện lại một đoạn trong ca khúc dự thi với phần biểu cảm đầy thổn thức khi có sự minh họa của nam Giám khảo điển trai. Cô cũng không ngại vuốt má Đan Trường một cách tình tứ. Phần dự thi của Nguyễn Thị Hồng Châu đã nhận được 2 điểm 10 từ Đan Trường và Siu Black, riêng số điểm của Đoan Trang được công bố sau khi 10 thí sinh hoàn tất bài thi.

Nếu như tuần trước, thí sinh Nguyễn Khánh Hoàng (SBD: 09) gây chú ý với phần cởi áo trên sân khấu thì đêm thi tối qua, anh lại tiếp tục gây ấn tượng với trang phục và vũ đạo nóng bỏng. Có vẻ như anh đang tích cực thay đổi hình tượng của mình, từ một ca sĩ hát nhạc bolero sang dòng nhạc trẻ. Anh cũng là thí sinh đầu tiên dự thi với một liên khúc gồm 2 ca khúc Đường cong” và “Hey boy”. Giám khảo Đoan Trang nhận xét: “Trong một cuộc thi, giọng hát là quan trọng nhất nhưng phần quan trọng không kém đó là các em làm gì để bài hát mình nổi bật, cho người ta nhớ tới em. Ngày hôm nay, chị nhớ tới em rồi. Một Khánh Hoàng không phải to con, lực lưỡng - những người mà chị Siu Black hâm mộ - mà chị Đoan Trang hâm mộ em. Chị nhắc nhở em một điều là chị nhìn thấy phần giọng hát của em từ âm trung lên âm cao hơi mờ. Em phải luyện thêm”. Trước lời trêu chọc của Đoan Trang, Siu Black vui vẻ thừa nhận thí sinh đến từ Lạng Sơn đã chinh phục được chị: “Em biết khuấy động. Nói chung là em biết khiêu gợi tôi. Tôi thích vì điều đó”. Với phần thi này, Khánh Hoàng nhận được 2 điểm 9,5 từ Siu Black và Đan Trường.

Nữ thí sinh 19 tuổi Lê Thị Quỳnh Duyên (SBD: 01) đã có sự chọn lựa không phù hợp khi chọn ca khúc Những khung trời khác của nhạc sĩ Đỗ Bảo cho phần thi của mình. Theo Đan Trường: “Đây là bài hát Việt Nam đậm chất Jazz – một ca khúc cũng hơi khó hát, phải có kinh nghiệm mới xử lý được ca khúc này. Anh thích chất giọng trầm khàn của em nhưng điều đó làm cho lời hát không được rõ”. Giám khảo Đoan Trang: “Bài hát này làm giọng em bị tối quá!”. Giám khảo Siu Black cũng đồng quan điểm với Đoan Trang. Kết quả, giám khảo Siu Black dành cho Quỳnh Duyên 8,5 điểm và điểm của giám khảo Đan Trường là 9,5 điểm.

Thí sinh Lê Vũ Phương (SBD: 10)  dự thi với ca khúc Hạ Trắng của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Với kinh nghiệm ca hát chuyên nghiệp (là thành viên nhóm nhạc Ayor) cũng như thế mạnh từng đoạt giải Nhất cuộc thi hát nhạc Trịnh Công Sơn, Vũ Phương thể hiện ca khúc khá tự tin và thoải mái. Kết thúc bài hát, anh còn tặng giám khảo Siu Black một bó hoa. Nữ giám khảo nhận xét về phần thi của Vũ Phương: “Khi mình đi thi, mình nên chọn bài hát nào khoe giọng nhiều hơn. Còn ở đây, em giống như một ca sĩ đang biểu diễn vậy. Nếu em thêm vào đó một sự ngây ngô thì tôi nghĩ là em tuyệt vời”. Trước nhận xét của Siu Black, một lần nữa Đoan Trang bật lại: “Chị, nhưng mà chị không thể bắt tất cả mọi người đều ngây ngô”. Với phần thi này, Lê Vũ Phương nhận được 9,5 điểm từ Đan Trường và 9 điểm từ Siu Black.

Thí sinh Hồ Minh Tấn (SBD: 07) đến từ Cần Thơ có phần dự thi khá thành công với ca khúc Say Tình. Giọng hát của chàng trai sinh năm 1993 khá cuốn hút người nghe, dù phong cách trình diễn của anh chưa được tự tin. Giám khảo Siu Black dành lời khen cho cách xử lý rất thông minh của Hồ Minh Tấn. Đan Trường cũng đánh giá cao về sự phá cách và xử lý bài hát của Hồ Minh Tấn. Giám khảo Đoan Trang thì khen Minh Tấn đẹp trai và giọng hát có màu sắc. Anh nhận được 9 điểm từ Siu Black và 9,5 điểm từ Đan Trường.

Hotboy Nguyễn Duy (SBD:11) khuấy động sân khấu với ca khúc Bóng tối. Dù có giọng hát khỏe nhưng áp lực sân khấu đã khiến chàng trai 19 tuổi không giữ vững được tâm lý. Ca sĩ Đoan Trang: “Chị thích giọng hát của em, không lẫn vào ai hết, tuy nhiên chị thấy em căng thẳng quá cho nên lúc đẩy lên cao trào hơi bị bể”. Giám khảo Siu Black: “Em hát hơi bị phô một chút xíu. Chị thấy tiếc vì điều đó. Em đi thi nên coi Giám khảo như những củ khoai lang. Ba củ, bên kia đỏ (Đoan Trang), bên đây đen (Đan Trường) và bên này tím (Siu Black). Chị nghĩ em đừng nên nhìn Giám khảo, em sẽ không bị áp lực”. Giám khảo Đan Trường: “Đây là ca khúc RnB pha Electronic nên nó hơi ma mị. Em phải dùng ma thuật của mình để mê hoặc khán giả. Tuy nhiên, điểm đó thì em chưa đủ kinh nghiệm nên anh nghĩ rằng em phải học tập và cố gắng nhiều hơn” . Với phần thi này, Nguyễn Duy nhận được điểm 9 từ Đan Trường và 8,5 điểm từ Siu Black.

Trong đêm thi tối qua, thí sinh Phạm Chí Thành (SBD: 06) – 1 trong 3 thí sinh cao điểm nhất của đêm Chung kết 2 – dự thi với ca khúc Vì em quá yêu anh. Một lần nữa, anh chinh phục được các Giám khảo với giọng hát cao vút mà Đan Trường từng ao ước sở hữu. Nam giám khảo nhận xét: “Em hát xuất xắc, không chê vào đâu được. Có điều anh muốn em tạo phong cách riêng cho mình”. Với phần thi xuất sắc của mình, Phạm Chí Thành nhận được 2 điểm 10 từ giám khảo Đan Trường và Siu Black.

Thí sinh Trần Đoàn Thiện (SBD: 04) dự thi với ca khúc Vết mưa. Theo Đan Trường, bài thi của Đoàn Thiện không xuất sắc như đêm thi trước, cột hơi không ổn định. Ca sĩ Siu Black thì lưu ý Đoàn Thiện lỗi phát âm – điều mà chị tối kỵ trong khi hát. Phần thi của Đoàn Thiện nhận được 9 điểm từ Đan Trường và 8,5 điểm từ Siu Black.

Thí sinh Nguyễn Thiện Thuật (SBD: 02) tiếp tục thể hiện giọng hát truyền cảm của mình với ca khúc Dù tình phôi pha. Chàng trai sinh năm 1996, đến từ Đà Lạt là một trong những thí sinh được các Giám khảo đánh giá cao và luôn ở top an toàn. Tuy nhiên, khán giả vẫn chờ đợi một sự đột phá từ Thiện Thuật. Phần thi tối qua của anh nhận được 2 điểm 9,5 từ Đan Trường và Siu Black.

Thí sinh cuối cùng Nguyễn Thị Kiều Oanh (SBD: 03) dự thi với ca khúc Và em có anh – một bản hit của Mỹ Tâm. Ca khúc cũng từng được Á quân Vietnam Idol Hoàng Quyên thể hiện trong đêm Chung kết Vietnam Idol 2012. Giám khảo Siu Black đánh giá Kiều Oanh tràn đầy tự tin khi thể hiện ca khúc này. Giám khảo Đoan Trang: “Lúc em vừa bước ra sân khấu, chị thấy em “không phải dạng vừa đâu”. Khi em hát, chị thấy em rất thông minh, giống như em dựng bản phối cho riêng mình bởi tất cả cái phiêu của em đều khác nhau. Chị thích nhất giọng hát của em ở chỗ những nốt cao rất dày”. Giám khảo Đan Trường: “Cách xử lý của em rất đa dạng. Càng về sau, lối xử lý càng khó. Nếu em biết tiết chế và giữ bình tĩnh thì sẽ tuyệt đối hơn nữa”. Bài thi thành công đã giúp Kiều Oanh nhận được 2 điểm 10 từ Đan Trường và Siu Black. Kiều Oanh cũng là thí sinh được khán giả bình chọn nhiều nhất trong đêm Chung kết 2.

Sau phần thi của Kiều Oanh, điểm số của Giám khảo khách mời Đoan Trang cũng được nữ ca sĩ công bố. Và 6 thí sinh có số điểm cao hơn được chọn vào nhóm an toàn là: Phạm Chí Thành (30 điểm), Nguyễn Thị Kiều Oanh (30 điểm), Nguyễn Thị Hồng Châu (29,5 điểm), Nguyễn Thiện Thuật (28,5 điểm), Nguyễn Khánh Hoàng (28,5 điểm) và Lê Vũ Phương (28,5 điểm). 4 thí sinh có số điểm thấp hơn, phải bước vào vòng thi loại trực tiếp (sing-off) là Lê Thị Quỳnh Duyên (27 điểm), Hồ Minh Tấn (27 điểm), Trần Đoàn Thiện (26,5 điểm) và Nguyễn Duy (26 điểm).

Trong vòng thi sing-off, Nguyễn Duy chọn ca khúc Em sẽ là giấc mơ và Lê Thị Quỳnh Duyên chọn ca khúc Chuyện như chưa bắt đầu. Dường như cả hai thí sinh đã không có sự chuẩn bị trước cho khả năng rơi vào vòng sing-off nên hai ca khúc được chọn đã không giúp Nguyễn Duy và Quỳnh Duyên khoe giọng. Trong bản hit của nữ ca sĩ Mỹ Tâm, Quỳnh Duyên đã thể hiện không thành công khi hát bị phô. Cả hai đành phải tạm dừng cuộc thi. Và 2 chiếc vé còn lại được dành cho 2 thí sinh Hồ Minh Tấn với ca khúc Như những phút ban đầu, Trần Đoàn Thiện với ca khúc Góc tối. Dù phải dừng chân ở Vòng Chung kết 3 nhưng Nguyễn Duy và Quỳnh Duyên vẫn còn cơ hội xuất hiện trong đêm Lội ngược dòng (dành cho các thí sinh bị loại trong các đêm chung kết) để giành chiếc vé vào đêm Chung kết xếp hạng.

Vòng Chung kết 4 của Ngôi Sao Phương Nam sẽ được phát sóng vào lúc 21h thứ Sáu, ngày 31/7 trên kênh THVL1.


Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...