09:05 | 10/08/2015

Tinna Tình lên tiếng "bênh vực" nhạc sĩ Huy Tuấn dính nghi án đạo nhạc

Tapchisaoviet - Nữ ca sĩ Tinna Tình bày tỏ quan điểm tin tưởng nhạc sĩ Huy Tuấn không vay mượn giai điệu cho ca khúc "Trưa vắng".

Sau nghi án đạo nhạc ca khúc "Chờ người nơi ấy", nhạc sĩ Huy Tuấn vừa tiếp tục dính đến nghi án vay mượn giai điệu từ ca khúc "Wonderful Tonight" của Eric Clapton cho ca khúc "Trưa vắng".

Wonderful Tonighe

Trưa Vắng - Mỹ Linh

Được biết, khúc "Wonderful Tonight" được nhạc sĩ Clapton viết vào năm 1976 và đã có tuổi thọ gần 40. Với giai điệu pop-ballad nhẹ nhàng, ca khúc này nằm trong album "Slowhand" được nhiều người yêu thích, đồng thời cũng nằm trong nhiều bảng xếp hạng âm nhạc thời điểm đó.

 

Riêng đối với ca khúc "Trưa vắng" nằm trong album "Tóc Ngắn" của Mỹ Linh từng được phát hành vào năm 2000, đồng thời đã mang lại nhiều giải thưởng cho nữ diva. Sự việc được quan tâm khi cư dân mạng tìm ra một vài điểm giống nhau giữa một sáng tác nổi tiếng của Eric Clapton và tình khúc do Mỹ Linh trình bày.

Thoạt đầu nghe những giai điệu đầu tiên của hai ca khúc, người nghe sẽ cảm thấy ca khúc "Wonderful Tonight" và "Trưa vắng" có nhiều nốt trong giai điệu khá giống nhau. Nhiều ý kiến cho rằng nhạc sĩ Huy Tuấn đã nghe giai điệu ca khúc "Wonderful Tonight" ở đâu đó và vay mượn một ít giai điệu trong ca khúc này để làm cảm hứng sáng tác ra ca khúc "Trưa vắng".

Với khoảng cách thời gian ra đời khá lâu, với một người từng được du học về âm nhạc tại nước ngoài và tiếp cận với âm nhạc hiện đại từ lâu nên cũng có thể đặt nghi vấn nhạc sĩ Huy Tuấn đã ảnh hưởng không ít nhiều từ ca khúc "Wonderful Tonight".

Tuy nhiên, ngoài những ý kiến xoay quanh vấn đề đạo nhạc cũng như so sánh giai điệu của cả hai ca khúc, nhiều khán giả cũng ra sức bênh vực nhạc sĩ Huy Tuấn.

Nhạc sĩ Huy Tuấn được biết đến với vai trò nhạc sĩ, giám đốc âm nhạc. Trước đây anh từng dính vào nghi án "Chờ người nơi ấy" cũng vay mượn một số giai điệu của một ca khúc nước ngoài.

Ngoài nghi án đạo nhạc, giám đốc âm nhạc của Vietnam Idol mới đây cũng dính đến vụ lùm xùm chia tay với Sơn Tùng M-TP hay vụ cãi nhau của ca sĩ Tuấn Hưng cũng có liên quan đến anh. Những điều đó làm cho khán giả dấy lên sự nghi ngờ về nguồn gốc của ca khúc "Trưa vắng".

Riêng ca sĩ Tinna Tình, thời gian qua nhạc sĩ Huy Tuấn đang giữ vai trò giám đốc âm nhạc trong các dự án của cô. Bởi lẽ thế, khi xảy ra nghi án nhạc sĩ "Trưa vắng" đạo nhạc, nữ ca sĩ kiêm diễn viên đã bày tỏ quan điểm như sau: "Từ lúc về Việt Nam đến nay, tôi luôn quý trọng anh Huy Tuấn. Nếu anh ấy không có tài thì đã khó giữ được vị trí rất vững trong nghề đến ngày hôm nay. Đối với nghi án đạo nhạc, tôi tin đó chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Chắc trong lúc sáng tác ca khúc 'Trưa vắng', anh Huy Tuấn đã có sẵn những nốt nhạc trùng hợp đấy trong đầu nên sau này có thể một vài giai điệu giống nhau là chuyện bình thường thôi".

Là ca sĩ kiêm người sáng tác nhạc, Tinna Tình cho biết chuyện trùng lập một vài nốt nhạc hay giai điệu trong các ca khúc với nhau là hết sức bình thường. "Tôi hoàn toàn không thích chuyện đạo nhạc, vì nó là một hình thức vay mượn không xin phép. Thực tế có khá nhiều người đạo nhạc nhưng không phải vì họ cố ý, mà chỉ là do trước đây họ đã từng nghe ca khúc đó rồi, có một sự yêu thích nên bị ảnh hưởng đôi chút", nữ ca sĩ chia sẻ.

Với hơn chục năm sáng tác, Tinna Tình khẳng định cô chưa từng "đạo nhạc" vì luôn viết theo cảm xúc thật hơn là vì áp lực kiếm tiền. "Tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới việc mình thử đạo nhạc, vì tôi muốn hát theo cảm xúc, viết theo tâm trạng tức thời. Cảm xúc tôi thế nào thì viết ra thế đấy, nên không phải cứ muốn là được".

Có dịp làm việc với nhạc sĩ Huy Tuấn, nữ ca sĩ Tinna Tình hết lời khen ngợi đàn anh là một người chuyên nghiệp và tận tình. Cô chia sẻ: "Anh Huy Tuấn nhiệt tình với đồng nghiệp đến mức quên đi bản thân mình, thậm chí có thể quên đi cả thế giới xung quanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hết cảm hứng yêu nghề mỗi khi có dịp làm việc với anh ấy".

Vừa qua, Tinna Tình đã giới thiệu MV "Chìm đắm sau một thời gian hoàn toàn “án binh bất động”. Theo chia sẻ thì cô đã từng “mất lửa” với nghệ thuật vì cảm thấy chán cuộc sống showbiz với nhiều thị phi, bon chen và cạnh tranh. Tuy nhiên, trong một lần tình cờ làm việc với nhạc sĩ Huy Tuấn, được nhạc sĩ đàn anh “thắp lửa”, cô đã quyết định quay lại với âm nhạc. Hiện tại Tinna Tình đang tiếp tục hoàn thành album mới nhất do Huy Tuấn làm giám đốc âm nhạc.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...