22:52 | 17/10/2018

Đông đảo tầng lớp trí thức góp mặt tại triển lãm quốc tế Saigon Tattoo Expo 2018

Tintuc - Saigon Tattoo Expo 2018 là triển lãm quốc tế lớn nhất và chuyên nghiệp nhất về ngành Xăm trên cơ thể, hay còn được gọi với cái tên Tattoo tại Việt Nam.

Sự kiện được thực hiện với mục đích giới thiệu lịch sử và văn hóa phong phú của người Việt đến bạn bè quốc tế thông qua hình thức nghệ thuật xăm mình. Bên cạnh đó, đây còn là chương trình có sự đầu tư nghiêm túc và tổ chức chuyên nghiệp, nhằm góp phần nâng tầm bộ môn Xăm trở thành một bộ môn Nghệ Thuật Chính Thống tại Việt Nam. Saigon Tattoo Expo 2018 được tổ chức còn với mong muốn đem đến cái đẹp cho cuộc sống, cái nhìn thân thiện cho nghệ thuật xăm.

Theo sử liệu người Việt cổ ghi chép, từ thời các Vua Hùng còn trị quốc, bấy giờ người dân xuống sông, biển đánh bắt cá tôm kiếm sống vẫn bị loài thuồng luồng tấn công, gây tổn thương. Sau khi biết tình hình, Vua Hùng liền truyền lệnh: Tiêu diệt thuồng luồng là một việc cấp bách và không phải dễ dàng, thế nên ta hãy tự thích nghi bằng cách vẽ lên người những hình thù giống chúng để tưởng là đồng loại mà không gây hại. Quả nhiên, người dân không còn bị thuồng luồng hay các loài thủy quái khác hoành hành khi xuống nước đánh bắt. Từ đó, tục vẽ mình của người Việt cũng hình thành.

Đặc biệt phải kể đến thời Trần, những thành viên thuộc đội quân Thánh Dực bảo vệ xa giá sẽ được xăm lên trán ba chữ Thiên Tử Quân (Quân đội Thiên Tử). Nghệ thuật này còn được thấy rõ rệt dưới triều đại này với việc xăm hai chữ Sát Thát (Giết giặc Mông Cổ) trong thời kỳ kháng chiến chống Nguyên Mông, thể hiện sự quyết tâm đồng lòng chiến đấu, bảo vệ giang sơn của cha ông ta. Thường những người xăm trổ thời ấy đều là những chiến binh dũng cảm và can trường, họ xăm trổ để thể hiện sức chịu đựng và chí hướng của mình. Nhiều người dân cũng thường
cũng xăm lên bụng những chữ “Nghĩa dĩ quyên khu, hình vu báo quốc” thể hiện tinh thần thượng võ. Qua nhiều triều đại, thơi kỳ lịch sử và sự giao thoa văn hóa mà tục vẽ mình của người Việt cũng được biến thể đa dạng. Về lịch sử xăm mình của người Việt cũng đã được chuyển thể thành phim theo thể loại hoạt hình. Những dự án này đều được sự cố vấn lịch sử của những tên tuổi lớn như: PGS. TS Nguyễn Thị Phương Chi, PGS. TS Nghiêm Đình Vỳ, TS. Trương Minh Tuấn, Nhà sử học Dương Trung Quốc…

Ngày nay, khi xăm đã vượt ra khỏi ranh giới của lịch sử nó trở thành một bộ môn nghệ thuật độc đáo được đông đảo tầng lớp trong xã hội yêu thích. Không những thế, nghề xăm trên cơ thể đã trở thành công việc chính, tạo ra nguồn thu nhập ổn định cho những người có niềm đam mê. Nghề xăm đã và đang được cả thế giới công nhận, có thể kể đến một số cái tên nổi tiếng trong giới Inker (thợ xăm) Việt như Ngô Bảo Di, Ti, Tùng Kem, Vương Thế Quân, Tuấn Ga, Thảo Ma, Trí Tam Quốc…và cả nước ngoài nước như: S.E.O.K, Jiwon (Hàn Quốc), Sammy Caguioa, Rick Sta Ana (Philippines), Josh Lin (Đài Loan), Edmund Seah (Singapore)…

Những nhân vật này sẽ góp mặt tại Triển lãm quốc tế Saigon Tattoo Expo 2018 diễn ra trong 02 ngày 10 & 11/11 dự kiến tại Nhà thi đấu Hồ Xuân Hương (số 2, Hồ Xuân Hương, Quận 3, TP. HCM). Cùng một số khách mời như chàng diễn viên kiêm dancer Tùng Min, Đông Tribal (chàng thợ xăm trẻ Việt Nam mới 24 tuổi nhưng đã 6 lần đạt giải thưởng trong các lễ hội xăm trong và ngoài nước). Triển lãm quốc tế Saigon Tattoo Expo 2018 sẽ là dịp để hàng trăm nghệ sĩ trong và ngoài nước tụ hợp cùng nhau chia sẻ ý tưởng, xây dựng sự hợp tác trong tương lai.
Đây cũng là cơ hội để những Inker tự hào trưng bày các tác phẩm nghệ thuật của họ cho đồng nghiệp và công chúng chiêm ngưỡng. BTC Saigon Tattoo Expo 2018 còn gửi đến khách tham quan và bạn bè quốc tế những màn trình diễn đại diện cho sự đa dạng và màu sắc của các nền văn hóa khác nhau có liên quan thông qua các buổi trình diễn võ cổ truyền Việt Nam, võ muay Thái, múa vũ Nông Dân, sự góp mặt của 218 Dance Crew - Asian Got Talent 2018, khiêu vũ, nhạc rock, các cuộc thi hình xăm và triển lãm nghệ thuật…

Saigon Tattoo Expo lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam như minh chứng cho sự phát triển của văn hóa xăm nghệ thuật. Từ đó, trở thành biểu tượng của nền văn hóa phi chính thống được công nhận là một hình thức nghệ thuật – văn hóa có giá trị mang tinh thần tiến bộ, văn minh. Nằm trong khuôn khổ triển lãm quốc tế Saigon Tattoo Expo 2018 sẽ là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt Inker (thợ xăm) nổi bật suốt sự kiện và có hoạt động vì nghề sôi nổi nhất trong 2018. Với hơn 30 hạng mục giải thưởng danh giá sẽ được trao trong buổi tổng kết vào ngày cuối của triển lãm. Đặc biệt, giải thưởng cao quý nhất là một cúp lưu niệm lấy hình ảnh con Nghê – “linh vật” của nghề xăm được tạo tác hết sức tỉ mỉ qua bàn tay tài hoa của Hoạ sỹ Phan Vũ Linh (Phó viện trưởng Viện Truyện tranh & Hoạt hình Việt Nam - Giảng viên trường Đại học Mỹ Thuật TP. HCM). Ông cũng là một trong số các vị Chủ tọa kiêm Giám khảo quyết định các giải thưởng, bên cạnh những khách mời tên tuổi như:
1. Thầy Huỳnh Văn Mười (Hoạ sỹ, Nhà giáo Nhân Dân, , Trưởng khoa Hội hoạ và Khoa Mỹ thuật Ứng dụng Trường Đại học Mỹ Thuật TP. Hồ Chí Minh- Chủ Tịch Hội Mỹ Thuật TP. HCM).
2. Ông. Hà Quang Minh (Nhạc sỹ, Nhà báo).
3. Ông. Lê Thanh Sơn (Đạo diễn, Nhà sản xuất phim).
4. Anh. Trần Ngọc Tùng (Guitarist, Trưởng nhóm nhạc Microwave).
5. Anh. Nguyễn Đăng Hải Thiên (Danis Nguyen) (Nghệ nhân xăm mình Top 100 Nghệ nhân xăm mình thế giới, 1 trong 16 Nghệ nhân Châu Á được giới thiệu trong The World Atlas of Tattoo, Nhà sáng lập Saigon Ink (Ban tổ chức Saigon Tattoo Expo 2018)

6. Chị Hà Mai Phương (Giám đốc điều hành Saigon Ink). 

Gương mặt host của triển lãm Saigon VietnamTattoo Expo 2018 chính là MC truyền hình Paul Foster. Anh còn được biết đến là một diễn viên tài năng mang hai dòng máu Singapore và Anh Quốc. Đặc biệt Paul đã có 9 năm kinh nghiệm trong chuyên môn người dẫn chương trình. Phát hiện mình yêu nghệ thuật trên da và những hình xăm từ những năm 1999 khi anh muốn lưu giữ những ký ức về người cha quá cố lên cơ thể mình. Bắt đầu từ đó hình xăm trên cơ thể Paul chính là cột mốc cho những sự kiện và những kỉ niệm đáng nhớ trong cuộc đời anh. Paul đã đồng hành 2 năm liên tục và hoàn thành xuất sắc vai trò người dẫn chương trình cho lễ hội xăm mình tại Singapore với tên gọi Singapore Ink Show. Góp mặt trong Saigon Tattoo Expo 2018 với vai trò host chắc chắn anh sẽ là minh chứng thú vị và là gương mặt thu hút và giúp truyền cảm hứng tốt đến các bạn yêu nghệ thuật xăm mình.

Bên cạnh Paul Foster, vị host thứ 2 đồng hành với Saigon Tattoo Expo 2018 sẽ là cô nàng cá tính Kim B Phương Ngô. Kim đam mê và tu nghiệp chuyên sâu vào mảng Special Effect - nghệ thuật hoá trang và từng là giám khảo cho cuộc tranh tài lĩnh vực Makeup Artist - NYX Professional Makeup Face Award 2018. Bên cạnh đó Kim cũng đã góp mặt và hợp tác vào nhiều dự án như : phim Kong Skull Island, Đời cho ta bao lần đôi mươi; MV ost phim "Lôi Báo" ; khách mời quảng cáo cho nhãn hàng OPPO… Kim B Phương Ngô sẽ là ngọn lửa đam mê hấp dẫn cho chương trình.
Ngoài không gian trình diễn các tiết mục văn hóa, triễn lãm những tác phẩm xăm đặc biệt thì Saigon VietnamTattoo Expo 2018 còn dành riêng cho khách tham quan một khu vực xăm trực tiếp. Nơi mà người tham quan có thể lựa chọn và xăm cho một hình ảnh hay thông điệp ngay tại sự kiện được thực hiện bởi những nghệ nhân xăm đến từ nhiều nước.

 
 
 

Hãy đến và cùng khám phá ngày hội của những thợ xăm nghệ thuật cùng Saigon VietnamTattoo Expo 2018!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...