16:30 | 11/07/2022

Á hậu Thủy Tiên giới thiệu những cảnh đẹp của Đồng Tháp

Tintuc - Sau khi nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp và hoạt động thiện nguyện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp, Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 – Huỳnh Phạm Thủy Tiên đã có chuyến đi thăm quan các địa điểm du lịch nổi tiếng tại quê nhà. Đại sứ Du lịch – Người đẹp Bản lĩnh 2022 đã ghé thăm Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, làng hoa Sa Đéc và vườn quốc gia T

Sau khi vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh Đồng Tháp về thành tích Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam và hoạt động từ thiện tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh Đồng Tháp, Thủy Tiên tiếp tục có những hoạt động thú vị tại quê nhà. Trong chuyến hành trình trở về quê hương Đồng Tháp, Á hậu Thủy Tiên đã dành riêng ra 1 ngày để thăm quan cũng như góp phần quảng bá các địa điểm du lịch nổi tiếng đến với khán giả hâm mộ. Đây là một trong những hoạt động chính trong chương trình “Homecoming” của Thủy Tiên.

Là người phụ nữ Việt Nam và người con của vùng đất Sen Hồng, Thủy Tiên tự hào diện chiếc áo dài trắng quen thuộc cùng chiếc áo bà ba màu hồng duyên dáng trong chuyến đi ý nghĩa lần này. Nàng hậu và ekip lần lượt thăm quan Khu di tích Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, làng hoa Sa Đéc và vườn quốc gia Tràm Chim. Mỗi địa điểm đều có những điểm thú vị riêng, du khách nên đến và trải nghiệm.

Hoài niệm tại khu di tích Lăng cụ ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Khu di tích Lăng cụ ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tọa lạc ngay tại Trung tâm Thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Nai. Nơi đây chính là nơi yên nghỉ của thân sinh chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đến thăm Lăng cụ ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Á hậu Thủy Tiên vô cùng bất ngờ vì có rất nhiều du khách đến thăm quan nơi này vào buổi sáng sớm. Các đoàn du khách bao gồm nhiều độ tuổi bao gồm từ già trẻ lớn bé, chứng tỏ người dân nơi đây rất quan tâm đến những khu di tích mang tính lịch sử để tìm hiểu và thăm quan.

Nền nã trong tà áo dài trắng tinh khôi, Á hậu Thủy Tiên được tận hưởng bầu không khí vô cùng trong lành và thanh bình tại khu di tích. Kiến trúc tại Lăng cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc vô cùng đặc biệt khi hòa trộn giữa nét cổ kính và hiện tại, mang đậm dấu ấn đặc trưng của văn hóa và con người miền Tây Nam Bộ. Đặc biệt nơi đây còn lưu giữ những giá trị lịch sử và văn hóa của tỉnh Đồng Tháp.

Á hậu Thủy Tiên vô cùng ấn tượng với khu mô phỏng làng Hóa An, nơi cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc từng sinh sống và làm việc. Mỗi chi tiết và hiện vật trong khu mô phỏng đều được tái hiện rất chân thật, mang đến cho khách tham quan những trải nghiệm thú vị.

Sau khi thăm quan Lăng cụ ông Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, Á hậu Thủy Tiên chia sẻ lòng biết ơn đến với những người đã gìn giữ và phát triển địa điểm du lịch đặc biệt này, để những người con nước Việt hiểu và thấm nhuần hơn những trang sử hào hùng mà ông cha ta để lại cùng những nhân vật lịch sử lẫy lừng.

Làng hoa Sa Đéc nơi mang hương sắc cho đời

Dừng chân tại làng hoa Sa Đéc – thủ phủ hoa của miền Tây, Á hậu Thủy Tiên duyên dáng trong chiếc áo bà ba, thích thú tìm hiểu về các loài hoa tại nơi đây. Làng hoa Sa Đéc có tiền thân là Làng hoa Tân Quy Đông, Làng hoa Sa Đéc, một làng nghề truyền thống hơn 100 năm tuổi. Thủy Tiên hào hứng chia sẻ khi đi du lịch Đồng Tháp, mọi người nên đến làng hoa Sa Đéc một lần để tận hưởng không khí và cảnh sắc nơi đây với muôn vàn loài hoa khoe sắc, tỏa ngát hương thơm.

Cô cho biết đây không phải là thời điểm hoa nở, người nông dân đang vun vén từng trồng những ruộng hoa mới, chuẩn bị cho mùa hoa tết sắp tới. Làng hoa Sa Đéc sẽ ngập tràn những sắc hương rất rực rỡ vào tháng 12 âm lịch cận kề những ngày Tết Nguyên Đán. Thấu hiểu người tâm tình và sự khổ cực của những bà con nông dân trồng hoa, Thủy Tiên bộc bạch: “Khi về quê thăm nhà, đi qua những ruộng hoa, Tiên thấy mọi người chăm sóc hoa rất cực khổ nên bản thân mình hy vọng mọi người hãy đi chợ hoa thật sớm để lựa những chậu hoa đẹp nhất và đừng ép giá người nông dân.”

Thiên nhiên hoang sơ và thanh bình tại vườn quốc gia Tràm Chim

Rời Làng hoa Sa Đéc, Thùy Tiên cùng ekip đã chọn vườn quốc gia Tràm Chim ở huyện Tam Đông, Đồng Tháp là điểm dừng chân tiếp theo.

Được biết, vườn quốc gia Tràm Chim là khu Ramsar có tầm quan trọng quốc tế, xếp thứ 2.000 trên thế giới và thứ 4 ở Việt Nam. Chọn lênh đênh trên chiếc thuyền xuôi dòng sông nước tại Tràm Chim, Á hậu Thủy Tiên cảm thấy không khí và quang cảnh nơi đây vô cùng tuyệt vời. Về với Tràm Chim, người đẹp gốc Đồng Tháp gần gũi hơn với thiên nhiên, như được lắng lại để hiểu hơn về chính mình.

Kết thúc hành trình du lịch tại Đồng Tháp, Á hậu Thủy Tiên vô cùng hạnh phúc và biết ơn vùng đất sen hồng đã nuôi dưỡng nên một Thủy Tiên giàu lòng yêu thương. Với sức ảnh hưởng của một Á hậu, Thủy Tiên chắc chắn sẽ có những hoạt động nhằm thúc đẩy và quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người và ẩm thực Đồng Tháp công chúng.

Photo: Sang Đào
Makeup: Vincent Trần
Hairstyle: Lê Ngọc Luận
Stylist: Nhẩn Trương – D2 Styling Agency

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...