22:22 | 20/06/2017

Muốn du lịch Thái Lan tự túc, hãy nghe bật mí của Hà Thúy Anh

Tapchisaoviet - Chuyến đi kéo dài 1 tuần, Hà Thúy Anh quyết định đi tự túc cùng với bạn trai là nhạc sĩ Tuấn Mario và các thành viên trong gia đình. Có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn, nữ ca sĩ thoả sức ghi lại khoảnh khắc đẹp tại “xứ sở chùa Vàng”.

Tại đây, Hà Thúy Anh thoả sức thưởng thức ẩm thực, thăm thú danh lam thắng cảnh kết hợp nghỉ ngơi. Thái Lan trở thành đất nước quen thuộc mà Hà Thuý Anh dừng chân rất nhiều lần, nhưng cứ mỗi lần đến đây cô cảm thấy sự mới mẻ. Bộ ảnh theo chân bạn gái trải nghiệm những thú vui tại Thái Lan được nhà sản xuất âm nhạc Tuấn Mario ghi lại đầy màu sắc và sôi động.

Hà Thúy Anh bật mí kinh nghiệm du lịch tự túc tại Thái Lan

-Để có được một chuyến đi thoải mái, việc đầu tiên Hà Thúy Anh lưu ý phải chọn ngày đi về chính xác sau đó tìm vé. Nữ ca sĩ luôn ưu tiên những hãng máy bay có nhiều chuyến bay tới Thái trong ngày để dễ dàng sắp xếp công việc nếu cần thay đổi. Điều thứ 2 phải làm là đặt phòng khách sạn vì khi đặt trước phòng để luôn được ưu tiên về giá phòng hay chọn phòng nếu có yêu cầu đặc biệt.

 

-Khi đặt chân đến sân bay, Hà Thúy Anh cảm nhận không khí rất khác biệt, có thể nói ấn tượng đặc biệt về Thái Lan theo cô là “hương sắc”, nghĩa là cả về hương vị lẫn màu sắc. “Các bạn có nghe thoang thoảng đâu đó là hương nước hoa từ các cửa hàng, mùi thức ăn được chiên xào nấu nướng thơm phức hay mùi hương nhang đốt đâu đó bất chợt khi đi ngang qua nơi thờ phụng. Tất cả đã đem lại ấn tượng ấm cúng nhưng cũng đầy sôi động về một đất nước xinh đẹp và văn minh”- Hà Thúy Anh Tâm sự.

 

-Một điều Hà Thuý Anh lưu ý bạn là nên nhớ chuẩn bị 1 thẻ sim dành cho khách du lịch, đó là thứ giúp hành trình khám phá Thái Lan trở nên tiện lợi và linh hoạt hơn. Sau khi ở biển Pataya về thành phố thì cô chọn khách sạn gần tuyến tàu điện trên không để dễ di dàng chuyển khắp nơi tùy thích. Tầm 10h sáng con đường ẩm thực sẽ tấp nập người qua lại, đến khuya mọi hoạt động cũng vẫn là ăn uống và vui chơi ở khu vực Central world, Platinum hay xa hơn là China Town sầm uất.

 

-Đã đi Thái thì nhất định Hà Thúy Anh phải trải nghiệm cho hết ẩm thực phong phú ở đất nước này đặc biệt là chè Thái, xôi xoài, lẩu thái. Đây là những món ăn ẩm thực đặc trưng của người Thái Lan mà lần nào Hà Thúy Anh cũng không thể cưỡng nổi mùi vị đậm đà của nó và phải ăn cho “đã” mới thôi. Chỉ mất từ 30 đến 35 bath Thái (khoảng 30 nghìn tiền Việt Nam) là bạn đã có thể thưởng thức những món chè ăn vào mát lạnh ngọt thơm từ các nguyên liệu được pha trộn theo sở thích thực khách. Xôi xoài nhìn có vẻ đơn giản nhưng được chế biến rất kĩ lưỡng, từng lát xoài được cắt thái thành từng miếng đều nhau, mang vị ngọt thanh ăn kèm xôi và nước dừa hương vị hoà quyện khiến bạn ăn không thể ngừng.

 

-Để chuẩn bị những món quà xinh xắn dành cho bạn bè người thân ở nhà mà không lo về giá thì chợ CHATUCHAK có thể nói là sự lựa chọn vô cùng thông minh. Đây là khu chợ lớn nhất ở Thái Lan và chỉ mở cuối tuần nên bạn hãy sắp xếp thời gian khéo léo để ghé qua và mang về những món quà xinh xắn nhé! Nếu có thời gian bạn còn có thể khám phá chợ đêm NIGHT MARKET dành cho người dân bản địa mà rất ít du khách biết đến và nếu muốn biết thì bạn chỉ có thể hỏi người dân Thái mà thôi. 

 

-Nhắc đến chuyện ngôn ngữ thì chắc chắn bạn sẽ phải dùng đến ngôn ngữ cơ thể để miêu tả điều muốn nói vì người dân không phải ai cũng nói được tiếng Anh và hiểu tiếng Anh. Vậy nên tốt nhất hãy tự trang bị 1 số câu nói đơn giản và thông dụng bằng tiếng Thái để được giúp đỡ! Thái Lan có rất nhiều ngôi chùa nổi tiếng như Chùa Phật Vàng, Phật Ngọc, chùa Long Liên nên nếu muốn bạn có thể dành thời gian để đến viếng thăm.

 

-Sau tất cả thì chuyến đi sẽ mang lại cho Hà Thúy Anh nhiều năng lượng và vốn sống mặc dù làn da có sạm đi đôi chút. Đổi lại, Thái Lan sẽ mang đến cho cô nhiều trải nghiệm thú vị cũng như giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi sau những ngày làm việc căng thẳng.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...