20:30 | 05/09/2017

Phim ngắn đạt 10 triệu view, Hồ Quang Hiếu xuất ngoại ăn mừng

Tapchisaoviet - Nam ca sĩ vẫn giữ thói quen một mình đi du hí tại khắp các địa điểm khác nhau trên thế giới. Với anh, đó là niềm đam mê lớn không kém gì so với âm nhạc.

Vừa mới ra mắt chỉ 1 tháng nhưng phim ca nhạc Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử của Hồ Quang Hiếu đã gia nhập danh sách video trên 10 triệu view. Một con số ân tượng không phải sản phẩm MV ca nhạc, phim nhạc nào cũng dễ dàng đạt được.

Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử là phim ca nhạc do Hồ Quang Hiếu kết hợp với đạo diễn Mr Tô sản xuất phát hành trên YouTube. Vượt qua các sản phẩm của những tên tuồi đình đám trong làng giải trí, Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử dù mới ra mắt chỉ 1 tháng nhưng đã dễ dàng cán mốc 10 triệu view. Với sự tăng trưởng này dự báo khả năng cao Hổ Phụ Nuôi Hổ Tử sẽ phá kỷ lục của chính nam ca sĩ từng đạt trước đó trên Youtube.

Để tự thưởng cho thành quả lần này, Hồ Quang Hiếu quyết định xuất ngoại để ăn mừng. Điểm đến lần này của nam ca sĩ là Georgia. Theo Hồ Quang Hiếu khi nghe đến cái tên này, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến tiểu bang Georgia có thủ phủ là Atlanta ở Hoa Kỳ. Vì hai tên rất giống nhau, Georgia cũng là quốc gia khá nhỏ nên mỗi khi nhắc đến tên gọi luôn gắn kèm ngoặc đơn “ở Châu Âu” để dễ bề phân biệt.

Nằm ở Tây Nam Á, tiếp giáp biển Đen, nằm giữa Thổ Nhỹ Kỳ và Nga, Georgia từng là quốc gia của Liên bang Xô Viết với diện tích 69.700km2, dân số chưa đầy 4 triệu người. Đất nước nhỏ bé và thanh bình, quê hương của những ngọn núi xanh ngút ngàn trùng điệp ấy là lý do để Hồ Quang Hiếu lựa chọn. Anh cũng chia sẻ, Georgia tuy bé nhưng không hề vô danh. Đất nước này từng xuất hiện trong câu chuyện thần thoại Hy lạp về Prometheus lấy cắp lửa cho loài người rồi bị xiềng trên dãy Caucasus, về nàng Medea ở xứ Colchis giúp chồng đoạt bộ lông cừu vàng của cha để trao cho đoàn thủy thủ tàu Argonauts. Georgia từ bao đời nay vẫn bình lặng, khép mình như thế nhưng đầy mến khách với biết bao danh thắng nổi tiếng: cố đô Mtskheta, Ushguli – Làng cao nhất châu Âu...  

Khi được hỏi những kinh nghiệm khi ghé thăm đất nước này, Hồ Quang Hiếu cho biết: Georgia cho phép công dân Việt Nam xin Evisa qua mạng. Với phí xin visa chỉ 20 USD, bạn có thể lưu lại đất nước này trong vòng 30 ngày để thoải mái khám phá rất nhiều địa điểm lý thú. Hồ Quang Hiếu đặc biệt thích thú khi được trải nghiệm leo lên những ngọn đồi thoai thoải để khám phá những tháp canh bằng đá vừa là nơi ở, vừa là hệ thống phòng thủ của người thời xưa. Qua tìm hiểu, anh được biết những công trình cao từ 3-5 tầng này chủ yếu dùng để dự trữ lương thực, nông cụ phục vụ cho mùa đông hay những cuộc chiến xưa.

Một thông tin thú vị không kém được Hồ Quang Hiếu tiết lộ, Georgia là một trong những nước theo đạo Chính thống giáo lâu đời nhất thế giới. Đất nước này cũng khá nổi tiếng với rượu vang. Ở thủ đô Tbilisi  có bức tượng Kartvlis Deda (nghĩa là Người mẹ Georgia) một tay cầm chén rượu nho – một sản vật nổi tiếng nơi đây. Bạn cũng có thể thưởng thức những trái nho tươi được người dân bản địa hiếu khách mời gọi.

Với chi phí hợp lý, Georgia là địa điểm lý tưởng với dân du lịch bụi. Trong hành trình ở lại đất nước này, anh gặp khá nhiều bạn Tây ba lo chọn nơi đây làm chỗ “đóng quân” mấy tháng liền với chi phí thấp. Hồ Quang Hiếu cũng gặp một người bạn Việt Nam đi phượt bằng xe máy đến địa điểm này.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...