07:37 | 06/07/2018

Puka, Quang Trung, Tiến Công “tay không” bắt chuột đầy ngoạn mục ở Đồng Tháp

Tintuc - Sau ngày dài tham quan và học nghề ở Lai Vung như đóng xuồng, làm nem, thu hoạch trái cây, đôi vợ chồng sắp cưới Puka – Diệp Tiên tiếp tục tận hưởng “tuần trăng mật” cùng Quang Trung, Tiến Công với địa điểm tiếp theo tại khu du lịch tiêu biểu của Đồng bằng sông Cửu Long – Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng.

Khác hẳn với phong cách năng động, trẻ trung lúc đầu, Puka như “cô thắm về làng” cùng Quang Trung, Tiến Công, Diệp Tiên khoác lên mình những chiếc áo bà ba mỗi người một phong cách, mang đến những bộ cánh thời trang miệt vườn đặc sắc để phù hợp cho chuyến đi. Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng còn được mệnh danh là “ốc đảo xanh” và là “lá phổi xanh” của Đồng Tháp Mười. Nơi đây có khu rừng tràm rộng hàng ngàn hecta và nổi tiếng với “Vương quốc chim cò” với đủ các loại chim thú đa dạng và quý hiếm được đưa vào sách đỏ .

 

Hào hứng để đến được với “Vương quốc chim cò”, Puka cùng các khách mời phải vất vả vượt hàng cây số như cưỡi xe bò qua con đường làng rợp những hàng tre, hay đích thân chèo xuồng vượt sông xuyên qua rừng tràm. Không ngại đường xa, cặp đôi Puka – Diệp Tiên còn sung sức chèo thuyền đua cùng Quang Trung, Tiến Công đầy hăng say, cả hội còn thi hò đối đáp như những anh trai làng, những cô thôn nữ thực thụ pha lẫn giọng điệu hài hước khiến bầu không khí vui nhộn đầy tiếng cười giữa rừng tràm.

 
 

Đến nơi không chỉ được ngắm chim cò, điều thú vị là Ban tổ chức còn đưa ra thử thách mang tính “cảm giác mạnh” nhất từ trước đến nay trong Việt Nam Tươi Đẹp dành cho khách mời, đó là cuộc thi “Tay không bắt chuột đồng”. Bắt chuột đồng vốn là một nét văn hóa miền tây, còn là nghề của người dân sinh sống, đây còn là dịch vụ phục vụ du khách ở Đồng bằng sông Cửu Long. Nếu như Puka hào hứng bao nhiêu thì Quang Trung lại hoảng sợ đến run người bấy nhiêu trước thử thách này khiến cả hội cứ quay vòng, tháo chạy, rượt đuổi náo loạn trên cánh đồng chuột trước thử thách khó nhằn này.

 
 

 

Đáp lại công sức, Puka, Diệp Tiên cùng Quang Trung, Tiến Công còn được người dân chiêu đãi bữa tiệc miền Tây thịnh soạn với các món đặc sản Đồng Tháp như: Lẩu chua cơm mẻ, Cá lóc nướng lá sen, Cơm huyết rồng, và Chuột đồng nướng là thành quả của trận chiến bắt chuột trước đó.

 

Ngồi giữa nhà sàn sông nước, ăn những món ăn dân giã trong không khí trong lành, không gian tĩnh lặng nên thơ khiến Puka ngẫu hứng cất cao tiếng hát tặng người dân mặc dù khiến Quang Trung, Tiến Công không khỏi “kỳ thị” và “khiếp sợ” trước giọng ca của Puka. Cả hội còn được thưởng thức những tiết mục Hò Đồng Tháp được những người dân nơi đây nồng hậu đáp tặng.
Khép lại hành trình khám phá Đồng Tháp nhiều cảm xúc với những cảnh đẹp, món ăn ngon của miền Tây, tham quan làng nghề truyền thống nổi tiếng cùng những trải nghiệm thú vị chỉ có tại Việt Nam Tươi Đẹp đã trở thành chuyến đi “tuần trăng mật” ý nghĩa của cặp đôi Puka, Diệp Tiên, cùng “hội bạn thân” Quang Trung và Tiến Công.

Đón xem hành trình du lịch sinh thái tại Đồng Tháp của Việt Nam Tươi Đẹp cùng Puka – Diệp Tiên, Quang Trung, Tiến Công sẽ tiếp tục phát sóng vào lúc 17h20 ngày 8/7 trên HTV9
và phát lại vào lúc 10h15 ngày 13/7 trên HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...