16:21 | 07/09/2015

4 phương pháp nhận biết tem chống giả tránh mua nhầm rượu “dỏm”

9

Liên quan đến vụ việc phát hiện và bắt giữ hai đối tượng một cơ sở sản xuất rượu Chivas giả được cơ quan Công An Hà Nội công bố vào ngày 4/9/2015. Đại diện công ty Pernod Ricard Việt Nam – đơn vị sở hữu nhãn hiệu Chivas tại thị trường Việt Nam đã gửi thông cáo báo chí đến các cơ quan truyền thông.

Theo đó, Pernod Ricard Việt Nam khuyến nghị người tiêu dùng nên chọn sản phẩm chính hãng có dán tem chống hàng giả được dán trên từng chai Chivas và biết cách nhận biết tem này nhằm tránh mua phải hàng giả. Đại diện công ty cũng chia sẻ cách nhận biết rượu thật bằng 4 phương pháp đơn giản để người tiêu dùng không bị “tiền mất tật mang”.

Sau khi Đội chống hàng giả, Phòng PC46  tại khu vực phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân phát hiện vận chuyển 48 chai rượu Chivas 12 giả trên xe máy vào tối 3/9. Tại cơ quan điều tra, hai đối tượng Quách Ngân Giang (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại huyện Ba Vì, TP Hà Nội)và vợ là Trần Thị Thanh Hoa (36 tuổi, hộ khẩu thường trú tại phố Lý Thường Kiệt, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) khai tất cả số rượu giả trên được vợ sản xuất tại nhà, sau đó Giang có nhiệm vụ mang đi tiêu thụ tại các cửa hàng rượu, tạp hóa trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh lân cận như Hà Nam, Vĩnh Phúc...

Các đối tượng khai đã mua vỏ chai Chivas cũ về tẩy rửa, đặt mua tem, nhãn Chivas sau đó mua rượu Black (Lào) với giá 300 nghìn đồng/ thùng/ 12 chai (loại chai 750 ml) để sang chiết vào vỏ chai Chivas và dán tem rượu nhập khẩu độ cồn hơn 30 độ để thành rượu Chivas giả. Trong khoảng 3 tháng vừa qua, với công thức như trên, các đối tượng đã sản xuất 60 chai Chivas 12; 80 chai Chivas 18 và 5 chai Chivas 21. Vụ việc sau khi được thông tin rộng rãi trên báo chí đã khiến cho người tiêu dùng hoang mang, đặc biệt là nhóm đối tượng khách hàng thường xuyên sử dụng các sản phẩm rượu cao cấp. Ngoài việc phải trả một số tiền không nhỏ cho một chai rượu bị làm giả, khách hàng còn có nguy cơ gặp phải các vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm khi không may sử dụng những loại rượu kém phẩm chất trôi nổi trên thị trường.

Trả lời báo chí, Bà Nguyễn Thị Hoàng Anh – Tổng Giám Đốc Pernod Ricard Việt Nam cho biết: “Đấu tranh chống hàng giả là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tập đoàn Pernod Ricard trên‎ toàn thế giới. Trên phạm vi toàn cầu, chúng tôi đã và đang đầu tư vào những công nghệ chống hàng giả tiên tiến nhằm giúp người tiêu dùng dễ dàng phân biệt hàng thật và do đó được sử dụng sản phẩm chính hãng một cách thuận lợi. Tại Việt Nam, từ năm 2009, chúng tôi đã bắt đầu thực hiện dán tem chống hàng giả theo công nghệ hiện đại trên 5 dòng sản phẩm cao cấp của công ty là Chivas, Royal Salute, Martell, Ballantine’s, và Absolut.”. Theo đó, loại tem bà Hoàng Anh nhắc đến được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới, in laser bằng máy in đặc chủng (không dùng mực in), rất khó bị làm nhái với những dấu hiệu phân biệt rất tinh xảo. ‎Dấu hiệu nổi bật dễ nhận biết là khi thấm nước lên phần giữa của tem, tên thương hiệu sẽ mờ dần và biến mất, sau khi lau khô, tên thương hiệu lại hiện lên như trạng thái ban đầu.

Pernod Ricard Việt Nam cũng thông báo đến khách hàng và người tiêu dùng 4 phương pháp để nhận biết rượu thật thông qua tem chống giả chính hãng:

1.    Tem phản ứng với nước: Dùng nước thấm lên vùng phản ứng tem, tên thương hiệu sẽ hiện lên, chìm dần và mất hẳn.

2.    Tem phản ứng bút dạ quang: Dùng bút dạ quang tô lên dùng tem phản ứng để thấy tên thương hiệu hiện lên.

3.    Tem phản ứng đèn cực tím: Dùng ánh đèn huỳnh quang soi vào phần trắng phản ứng của tem để thấy tên thương hiệu hiện lên.

4.    Nhận biết Ô chữ nhật với lớp nhựa trong suốt.

“Với cam kết bảo vệ lợi ích chính đáng và sức khỏe của người tiêu dùng, chúng tôi đã và đang tuyên truyền rộng rãi nhằm giúp người tiêu dùng nhận biết được các dấu hiệu của loại tem này trên các sản phẩm chính hãng." – bà Hoàng Anh nói thêm.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...