10:00 | 08/02/2021

Các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tích cực hoạt động thiện nguyện những ngày cận Tết Tân Sửu 2021

Tintuc - Nhân dịp Tết Tân Sửu, các người đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam có nhiều hoạt động thiện nguyện cộng đồng ý nghĩa, nhằm mang lại một cái Tết ấm no cho người dân và san sẻ với những mảnh đời gặp nhiều khó khăn, bất hạnh.

Bên cạnh các hoạt động giải trí, việc đồng hành cùng cộng đồng, xã hội là một trong những trách nhiệm luôn được các người đẹp gia đình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thực hiện đều đặn, đặc biệt là mỗi khi tết đến xuân về.

Hoa hậu Khánh Vân và ba mẹ có chuyến thiện nguyện tại chùa Khánh Thiền, TPHCM, cùng nhà chùa, đại diện cơ quan chính quyền địa phương trao quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thiện nguyện được gia đình Hoa hậu Khánh Vân tham gia hằng năm, kết hợp cùng ban trụ trì chùa Khánh Thiền. Toàn bộ số quà do các mạnh thường quân, chính quyền địa phương, nhà chùa và gia đình Hoa hậu Khánh Vân ủng hộ, gồm: gạo, mì gói, dầu ăn, xà phòng, nước tương… Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, buổi thiện nguyện diễn ra với các yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19 như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, hạn chế đông người cùng một lúc…

Á hậu Kim Duyên có chuyến từ thiện thăm hỏi và trao quà cho các bé bị nhiễm HIV tại mái ấm Mai Hoà (huyện Củ Chi, TPHCM). Người đẹp không ngần ngại chơi đùa cùng các em nhỏ, trò chuyện và động viên tinh thần các em. Á hậu Kim Duyên cũng từng đến thăm các em nhỏ bị nhiễm HIV vào dịp Tết năm ngoái. Tổng cộng Á hậu Kim Duyên và đoàn trao 55 phần quà trị giá 50 triệu đồng. Bên cạnh đó, Á hậu Kim Duyên còn đến thăm hỏi bà con nghèo tại xã Bình Hoà Nam và xã Thạnh Lợi – Long An, trao 350 phần quà gồm tiền mặt, bánh mứt và màn chống muỗi.

Khác với Hoa hậu Khánh Vân và Á hậu Kim Duyên, Á hậu Hoàng My đến với bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM). Thay mặt cho các y bác sĩ, Á hậu Hoàng My đã trao lì xì và quà cho các bệnh nhân nghèo, không có điều kiện hoặc phải đón tết trong bệnh viện. Cô chia sẻ: “Mỗi lần ghé thăm nơi này, hiểu thêm một chút mình lại thấy gắn bó nhiều hơn. Nếu lần đầu đến đây mình thấy được sức chiến đấu mạnh mẽ của những con người bé nhỏ phi thường, thì lần này mình lại thấy sự nhộn nhịp, ấm áp và rất trẻ trung trong tâm hồn các bác sĩ. Thấy nơi đây giống như một ngôi nhà”. Cô và đoàn đã cùng đi dạo khuôn viên quanh bệnh viện Chợ Rẫy, được trang trí bởi những tiểu cảnh giúp bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cảm thấy ấm lòng hơn trong những ngày tết không được về nhà.

Sau một năm hoạt động giải trí, H’Hen Niê dành khoảng thời gian cuối năm để đến với các em đồng bào dân tộc thiểu số, bà con vùng gặp nhiều khó khăn tại xã Kim Thuỷ, huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Đây là hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình “Quỹ cộng đồng phòng tránh thiên tai”. Sắp xếp công việc cá nhân, H’Hen Niê lên đường đến xã Kim Thuỷ, thăm hỏi và trao quà cho các em đồng bào dân tộc thiểu số. Cô cho biết nhìn nụ cười các em nhỏ, cảm thấy có thêm năng lượng tích cực để tiếp tục các công tác thiện nguyện tiếp theo của mình.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...