06:00 | 19/08/2021

Đàm Vĩnh Hưng nhận bảo trợ cho 100 trẻ em chịu ảnh hưởng bởi Covid-19 học hết lớp 12

Tintuc - Chương trình ý nghĩa giờ giới nghiêm “Thành phố 18h” tiếp tục lên sóng với khán giả số 3 vào tối 17/8, được dẫn dắt bởi MC Nguyên Khang và ca sĩ Ngọc Linh.

Dịch bệnh Covid-19 bùng nổ, không chỉ làm ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế mà đã để lại nhiều nỗi đau mất mát, đặc biệt là những trẻ em mất đi người thân, chỗ dựa tinh thần trong cuộc sống. Mở đầu chương trình, Nguyên Khang cùng Ngọc Linh đã mang đến những thông tin về việc kêu gọi bảo trợ các trẻ em thuộc 4 nhóm đối tượng : Trẻ em có cha hoặc mẹ là F0 đang điều trị hoặc đã mất do dịch bệnh Covid; Trẻ em sống với ông bà, người giám hộ và hiện nay ông bà, người giám hộ đã mất hoặc chịu khó khăn bởi dịch bệnh; Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh ; Trẻ em là con của các lực lượng tuyến đầu đang tham gia phòng chống dịch bệnh

Sau khi nhận được thông tin về hoạt động ý nghĩa này, nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã lập tức kết nối, ký kết với Hội đồng đội TPHCM và Trung tâm hỗ trợ sinh viên – Thành Đoàn TPHCM nhận bảo trợ cho 100 trẻ em học tập đến hết lớp 12 với tổng kinh phí là 1,8 tỷ. Hành động của nam ca sĩ trong thời điểm này đáng trân trọng và nhận nhiều lời khen ngợi.

Ngoài ra, chỉ sau 4 ngày kêu gọi đã có rất đông đảo tổ chức và cá nhân nghệ sỹ tham gia nhận bảo trợ cho các em như: NSUT Tuyết Thu, MC Quỳnh Hoa, Ca sĩ Phương Thanh, Quốc Đại, Diễn viên Mai Thu Huyền, Diệu Nhi, Khả Như, Puka, Minh Dự, Hoa hậu H’Hen Niê, Hoa hậu Phan Ngọc Diễm, Á hậu Mâu Thủy, Đạo diễn Ngọc Hùng, Bảo Quyên, Nhà thiết kế Đặng Trọng Minh Châu… và còn rất nhiều các nghệ sỹ, mạnh thường quân khác cũng đã chung tay nhận bảo trở cho các em (học phí 3 triệu đồng/ năm) học tập đến hết lớp 12.

Những hình ảnh được ekip chương trình ghi lại hoa hậu H’Hen Niê và MC Quỳnh Hoa là đại diện trong số các nghệ sỹ đi trao tặng và thăm hỏi các trẻ em càng khiến người xem không khỏi xúc động trước những sự san sẻ ấm áp tình người dành cho những hoàn cảnh đáng thương.

Cũng trong chương trình, chuyên mục Từ nơi tuyến đầu giới thiệu hình ảnh các Y bác sĩ ngoài làm việc tập trung chuyên môn trực tiếp chữa trị cho bệnh nhân còn cùng Tình nguyện viên nghệ sỹ mang lời ca tiếng hát truyền năng lượng tích cực đến mọi người.

Là một trong những nghệ sỹ đồng hành cùng đội ngũ y tế, các y bác sĩ trong các chuyến đi đến bệnh viện dã chiến, ca sĩ Ngọc Linh chia sẻ cảm nhận “Ở buổi biểu diển tại bệnh viện dã chiến khi Linh cất tiếng hát thể hiện ca khúc trước những bệnh nhân, mình cảm thấy những giai điệu và ca từ nó quá giống với hoàn cảnh của mình khiến Linh đã rất xúc động. Cám ơn chương trình đã ghi lại những khoảnh khắc này và cho Linh được sống lại cái cảm giác của buổi diễn ngày hôm ấy và Linh tin rằng khi chúng ta được đứng tại nơi đó để chia sẻ và cất lên lời ca tiếng hát của mình, chúng ta sẽ thấy rất là tích cực. Và Linh muốn gửi lời chúc đến tất cả mọi người đang phải điều trị. Chúng ta sẽ mau khỏe, mau về nhà, mau đoàn viên với gia đình và cả thành phố của chúng ta cũng như Việt Nam sẽ sớm trở lại mạnh khỏe”

Cũng giống như Ngọc Linh, một người nghệ sỹ khác cũng là thành viên của Tình nguyện viên nghệ sỹ đã tham gia Thành phố 18h, mang đến năng lượng tích cực bằng âm nhạc chính là ca sĩ Quốc Đại. Ngoài trình diễn 2 ca khúc : Quê hương tình yêu và tuổi trẻ (song ca cùng Thy Lư) và Hương Tóc Mạ Non.

Quốc Đại còn kết nối trực tiếp đến ca sĩ Cẩm Ly, lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống thường nhật của gia đình Cẩm Ly trong những ngày ở nhà theo chỉ thi 16. Cả hai còn ngẫu hứng song ca những ca khúc quen thuộc theo yêu cầu của khán giả, dù chỉ kết nối qua màn hình và sóng live stream nhưng vẫn hết sức ăn ý.

Quốc Đại chia sẻ Cẩm Ly cũng nhiều lần bày tỏ mong muốn tham gia các hoạt động thiện nguyện và hát tại bệnh viện dã chiến nhưng vì điều kiện sức khỏe không cho phép, song nữ ca sĩ cũng là một trong những mạnh thường quân thường xuyên hỗ trợ lương thực và nhu yếu phẩm đến những người dân có hoàn cảnh khó khăn.

Mang đến năng lượng tích cực trong chương trình còn có sự góp mặt trình diễn của K-ICM với độc tấu bài “Về quê” và tiết mục “Covid nhanh đi đi” do ca sĩ Ryo thể hiện, một sáng tác của K-ICM và nhóm nhạc sĩ. Dù được sáng tác vào tháng 8/2020, “Covid nhanh đi đi” đang trở thành ca khúc gây chú ý trên mạng xã hội thời gian gần đây bởi giai điệu và vũ đạo ấn tượng cùng ca từ ý nghĩa

Thành phố 18h do Hội liên hiệp Thanh Niên Việt Nam TPHCM, Nhà văn hóa Thanh Niên, T Production, Hub Media cùng nhóm Tình nguyện viên nghệ sỹ phối hợp thực hiện. Chương trình ra đời nhằm mục đích kết nối những sự chia sẻ cần giúp đỡ trong thời điểm giãn cách xã hội và người dân chịu nhiều ảnh hưởng dịch bệnh, cần lan tỏa những năng lượng tích cực cho cuộc sống.

Hình ảnh: Nguyễn Hiền

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...