11:30 | 18/02/2019

Nguyên Khang ôm chặt My Sói trong cái lạnh -17 độ Hàn Quốc

Tintuc - Mới đây, MC Nguyên Khang và diễn viên Thu Quỳnh (vai My Sói trong Quỳnh Búp Bê) có dịp đi quay hình ở Hàn Quốc trong chương trình: Hành trình khám phá. Cả hai cùng đến tỉnh Gang Won – nơi diễn ra thế vận hội Olympic mùa đông 2018 để quay hình trong cái lạnh -17 độ.

Ngày 1:

Nguyên Khang và Thu Quỳnh mất khoảng 2 tiếng đi tàu cao tốc từ Seoul đến nhà ga Gangneung. Hành trình đầu tiên cả hai đến với ngôi nhà cổ hơn 100 năm tuổi để thưởng thức những món ẩm thực truyền thống của Hàn Quốc.

Buổi chiều, cả hai mặc trang phục truyền thống Áo dài để ghé thăm đền Woljeongsa. Thời tiết rất lạnh, tuyết rơi trắng xóa con đường dẫn vào đền. Nguyên Khang và Thu Quỳnh tạo sự thích thú cho các khách tham quan khi mặc áo dài truyền thống. Tại đây, cả hai được sư thầy mời ăn bánh đậu đỏ, nghe giới thiệu về lịch sử của ngôi đền.

Thông tin:

Đền Woljeongsa là một di tích Phật giáo truyền thống có từ thế kỉ thứ 7 nằm giữa khu rừng trong xanh trên núi Odaesan. Woljeongsa là ngôi đền thuộc tỉnh Gangwon ở đông bắc Hàn Quốc, đây là một di tích văn hóa của Pyeongchang.

Đền Woljeongsa ở khu vực giữa sân rộng có một di sản quý giá là ngôi chùa đá chín tầng có hình bát giác với kiến trúc chạm trổ tuyệt đẹp được xây dựng dưới triều đại Goryeo.

Đây là nơi linh thiêng, có thể sống chậm lại, tịnh tâm để lòng cảm thấy nhẹ nhàng hơn.

Có một điều đặc biệt khi đến đền Woljeongsa có thể men theo con đường trong rừng cây với rất nhiều loại cây có từ lâu đời để đi bộ thiền định.

Điểm nhấn của ngôi đền chính là tháp đá chín tầng cao vút khoảng 15m, dưới chân tháp là bức tượng bằng đa và ở mỗi tầng đều treo chuông gió. Đi sâu vào phía trong gian thờ chính, có bức tượng Phật lớn mạ vàng sẽ khiến ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp và sự trang trọng của bức tượng!

Ngày 2:

Hôm sau, cả hai đến viện ẩm thực văn hóa truyền thống Hàn quốc. Tại đây, Nguyên Khang làm món bánh gạo truyền thống, Thu Quỳnh làm món đậu phụ.

Ngày hôm sau, Nguyên Khang và Thu Quỳnh đến với Nông trại cừu Deagwallyeong. Đây là nông trại duy nhất ở Hàn Quốc chỉ nuôi cừu, nằm trên ngọn đồi cao 850 – 900 m so với mực nước biển.

Khoảng 200 con cừu được nuôi dưỡng trên những đồng cỏ xanh rộng tới hơn 200.000 m2. Con đường mòn và khu vực bao quanh nông trại tạo nên cảnh đẹp như tranh suốt năm.

Daegwallyeong cũng là một phim trường nổi tiếng của Hàn Quốc. Du khách có thể tới tham quan nông trại và xem thu hoạch lông cừu vào khoảng tháng 4 -6 hàng năm.

Trang trại cừu Daegwallyeong nằm ngay sát Gangwon, nơi đội trưởng U23 Xuân Trường từng thi đấu cho đội tuyển của Hàn Quốc.

Người sáng lập nên trang trại này là ông Jeon Yeong Dae. Vào mùa hè năm 1988, khi mới 37 tuổi, ông Jeon đã quyết định tạo nên một trang trại du lịch. Mặc dù bị nhiều người phản đối va cho rằng đây là ý tưởng điên rồ, ông vẫn dành nhiều năm để tự xây các hàng rào, chuồng trại và thả cừu trong trang trại của mình. Dần dần, trại cừu Daegwallyeong trở nên nổi tiếng hơn khi các gia đình tới đây vào ngày nghỉ để cùng tạo nên những kỷ niệm đẹp trong khung cảnh Pyeongchang thơ mộng.

Cả hai cùng cho cừu ăn và chụp những tấm ảnh selfie với đàn cừu.

Ngoài ra, Nguyên Khang còn trải nghiệm lần đầu tiên chơi bi đá trên băng (Curling) cùng với diễn viên Thanh Hương (Lan Cave). Cả hai đã giành chiến thắng khi thi tài với đội bạn. Curling là một môn thể thao mới đưa vào Olympic mùa đông thời gian gần đây nhưng thu hút người chơi vì nó đòi hỏi sự khéo léo và cả việc tính toán chiến thuật trong khi chơi với nhau.

Ngày thứ 3:

Nguyên Khang và Thu Quỳnh trải nghiệm cảm giác trượt tuyết cùng nhau. D(ây lần đầu cả hai cùng chơi môn thể thao này tại khu nghỉ dưỡng YongPyong.

Hàn Quốc có địa hình 3/4 là đồi núi, chính những sườn dốc phủ đầy tuyết trắng này đã giúp nơi đây hình thành nhiều đường trượt, các công viên tuyết. Hàn Quốc có khoảng 5 khu nghỉ dưỡng mùa đông và Yongpyong tại tỉnh Gangwon được coi là khu trượt tuyết nổi tiếng nhất. Nơi đây được ví như dãy Alps của xứ Hàn, “thánh địa Mecca của bộ môn trượt tuyết”, đồng thời là địa điểm tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018.

Hàng năm, Yong Pyong đều phối hợp với Tổng cục du lịch Hàn Quốc tổ chức lễ hội tuyết và trượt tuyết để tạo ra một sân chơi hấp dẫn cho những người đam mê bộ môn thể thao này như: hướng dẫn cách trượt tuyết, thi đấu trượt tuyết không chuyên, thi đấu trượt ván tuyết… vào ban ngày. Còn vào ban đêm, du khách lại có cơ hội được thưởng thức những chương trình biểu diễn nghệ thuật hiện đại xen lẫn truyền thống trong những ánh đèn điện lấp lánh, nhìn bao quát từ trên cao giống hình ảnh trong những tấm thiệp Giáng sinh mùa đông.

Tỉnh Gangwon là khu vực đón mùa đông đầu tiên tại Hàn Quốc nên mùa trượt tuyết cũng bắt đầu sớm nhất và kết thúc muộn nhất. Khu trượt tuyết mở cửa từ giữa tháng 11 đến đầu tháng 4 năm sau.

Buổi chiều cùng ngày, cả hai đi chợ cá và chọn mua hải sâm, một loại hải sản quý giá của biển cả được đánh bắt ở vùng biển Hàn Quốc.

Cả hai cùng thưởng thức trà đạo. Thu Quỳnh mặc áo Hanbook truyền thống của Hàn Quốc, Nguyên Khang mặc vest lịch lãm thưởng trà. Ngoài ra còn có sự tham gia của MC Hồng Phúc và DV Thanh Hương (Lan Cave).

Nguyên Khang cùng Thu Quỳnh đi dạo phố tình yêu Weol Hwa, ghi điều ước lên cây ước nguyện và thưởng thức ẩm thực đường phố.

Nói về Thu Quỳnh: Nguyên Khang cho biết, anh rất thích vai diễn cá tính My Sói của cô trong Quỳnh Búp Bê. Ở ngoài Thu Quỳnh rất xinh và hài hước, cô luôn biết cách tạo tiếng cười và phối hợp ăn ý với tôi trong những thước hình đòi hỏi sự vui nhộn, lãng mạn trong những đoạn tình cảm.

Thu Quỳnh chia sẻ: Lần đầu gặp Nguyên Khang ngoài đời. Anh rất điển trai. Anh luôn giành chiến thắng trong mọi phần thi tài với đội bạn, anh Khang rất thông minh và ga lăng. Tôi mong có dịp được gặp lại anh ấy…

Photo: Zen, Nhân Võ

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...