10:00 | 12/05/2018

Trầm trồ trước “cung điện vua Bảo Đại” nguy nga ngay giữa vịnh Hạ Long

Tintuc - Được UNESCO vinh danh 2 lần là top 7 kỳ quan thiên nhiên thế giới, vịnh Hạ Long là bức tranh thủy mặc kì vĩ và tinh tế với hàng ngàn những đảo đá vôi, những hang động kì bí, quyến rũ, những bãi biển cát trắng trải dài mênh mang làm mê đắm biết bao hành khách đến với vùng đất mỏ Quảng Ninh. Và thật kì diệu khi giữa rừng núi đã vôi và thạch nhũ tuyệt diệu

Chiếc du thuyền là sự kết hợp giữa cảm hứng về cuộc sống vương giả từ vua Bảo Đại - vị vua cuối cùng trong lịch sử triều đại phong kiến Việt Nam - cùng với kinh nghiệm từ những chuyên gia du lịch hàng đầu, nhằm đem đến một trải nghiệm “hoàng gia” 5 sao chưa từng có tại vùng vịnh kì quan của tố quốc.

Là một vị vua của một đất nước châu Á học tập, lớn lên tại đất Pháp xa xôi, vua Bảo Đại mang lối sống và phong cách chịu ảnh hưởng bởi văn hóa Tây phương đậm nét. Cũng vì lí do này mà toàn bộ nội thất trên chiếc du thuyền Emperor Cruise đều được thiết kế mang nét hài hòa, tinh tế và ấm cúng, với những nét trạm trổ cầu kì mang dấu ấn hoàng gia pha lẫn phong cách kiến trúc Pháp đặc trưng từ những năm 30 của thế kỉ trước.

Du thuyền Emperor Cruise bao gồm 8 cabin chính, bao gồm 2 phòng Vua và Hoàng Hậu, với diện tích rộng tới 72m2, cùng 6 phòng được đặt tên dựa theo những vị trí dinh thự của nhà Vua như Đồ Sơn, Vũng Tàu, Buôn Mê Thuột, Hồ Lak, Đà Lạt và Nha Trang. Mỗi phòng đều được trang bị nội thất tương tự như phòng ngủ tiêu chuẩn của nhà Vua như giường ngủ mang kích thước hoàng gia, quầy bar mini, ghế xofa, bàn thưởng trà, những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc… cùng cửa sổ kích thước lớn nhằm tận dụng ánh sáng tự nhiên và phục vụ nhu cầu thưởng thức cảnh quan thiên nhiên tuyệt đẹp.

Trên chiếc du thuyền còn có sự xuất hiện của bức vẽ Vua Bảo Đại và Hoàng hậu Nam Phương bởi họa sĩ Phạm Lục dành tặng riêng cho con thuyền. Những tác phẩm này đều mang trong mình sự hòa trộn tinh tế giữa phong cách nghệ thuật Pháp đặc trưng, phối hợp với ngòi bút của người nghệ sĩ phương Đông, nhằm đem tới giá trị lịch sử, thưởng lãm đặc sắc tới du khách.

 

 

Trong lịch sử, vua Bảo Đại còn sở hữu một thư viện riêng của mình, hoạt động từ năm 1923 tới năm 1947 khi người Pháp chính thức đô hộ vào kinh thành Huế. Thư viện này cũng được những nhà sáng lập du thuyền Emperor Cruise tái hiện khi thu thập gần đủ tất cả những đầu sách hoàng gia còn sót lại từ thư viện nguyên gốc. Nguồn thông tin lịch sử giàu có này sẽ giúp du khách mường tượng và có cái nhìn rõ hơn về cuộc sống đầy thăng trầm của vị vua cuối cùng trong triều đại nhà Nguyễn.

Không chỉ mang lại không gian văn hóa, lịch sử, chiếc du thuyền còn đem tới dịch vụ giúp du khách trải nghiệm cuộc sống hoàng gia một cách thực sự. Đến với du thuyền, du khách sẽ được tận hưởng cảm giác “thiên đường”, được phục vụ như những vị Vua và Hoàng Hậu với hàng loạt tiện ích và phong cách phục vụ đẳng cấp 5 sao. Du thuyền được trang bị hàng loạt những tiện ích như quầy bar, nhà hàng sang trọng, dịch vụ quản gia, dịch vụ massage, xông hơi thư giãn, phòng gym, xe Limousine đưa đón… hứa hẹn đem lại tới du khách những trải nghiệm đẳng cấp và khó quên.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...