07:43 | 07/08/2016

Bạch Công Khanh, Băng Di đã có những thí sinh nhí tài năng nhất

Tapchisaoviet - Ba đội sẽ thi thố tài năng để giám khảo chọn ra 4 tài năng nhí xuất sắc nhất cho mỗi đội. Trong đó, hai đội Băng Di, Bạch Công Khanh đã có trong tay những thí sinh tiềm năng, hứa hẹn tạo nên tính đột phá cho chương trình.

Biệt đội Bí Đỏ – Đội trưởng Bạch Công Khanh

Quán quân Gương Mặt Thân Quen 2016 Bạch Công Khanh và các thí sinh nhí trong đội mở màn phần tranh tài hấp dẫn của chương bằng loạt tiết mục ấn tượng. Ở phần thi ca hát, bé Như Ngọc (10 tuổi) có cuộc đối đấu với bé Thư Kỳ (8 tuổi). Nếu như Như Ngọc thổi làn gió mới cho Người Hùng Tí Hon bằng ca khúc “Girl On Fire” thì Thư Kỳ lại thổn thức, đầy tự sự trong ca khúc “The Climb”. Giám khảo John Huy Trần đánh giá cao sự cố gắng của 2 cô gái, tuy nhiên xét về nội lực thì Như Ngọc lại có phần nhỉnh hơn. Đại Nghĩa thậm chí còn bày tỏ sự ngỡ ngàng khi thấy Như Ngọc trình diễn quá hết mình trên sân khấu. Đại Nghĩa nhận xét: “Xăng hôm nay đâu có rẻ đâu con. Mà sao con đốt lửa chi trên sân khấu nhiều quá vậy”. Kết quả cuối cùng, Như Ngọc được chọn đi tiếp, Thư Kỳ là thí sinh phải dừng cuộc chơi.

Ở phần thi nhảy múa, 3 bé Phương Dung – Hương Giang – Mai Thy cùng trình diễn trên 1 nền nhạc sôi động. Trong những trang phục bắt mắt, 3 tài năng nhí tự tin thể hiện những điệu nhảy điêu luyện, bắt mắt. Bên cạnh đó, lợi thế về ngoại hình xinh xắn cũng giúp Phương Dung – Hương Giang – Mai Chi chiếm cảm tình của giám khảo lẫn khán giả có mặt ở trường quay. Phần thi nhảy này được đánh giá là ngang tài ngang sức và hấp dẫn. Kết quả cuối cùng, John Huy Trần chọn Hương Giang và Mai Chi là người đi tiếp. Mai Chi là thí sinh phải nói lời chia tay với chương trình.

Với phần thi dành cho Tài năng Đặc biệt, bé Tấn Thành (5 tuổi) và bé Mai Thủy (5 tuổi) đã gây náo loạn sân khấu bởi tiết mục đáng yêu, ngộ nghĩnh. Tấn Thành bước ra sân khấu đầu tiên trong bộ vest bảnh bao. Cậu bé tự tin biểu diễn ảo thuật trong sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Để tiết mục thêm phần ấn tượng, Tấn Thành còn di chuyển về phía giám khảo để nhờ Đại Nghĩa hỗ trợ mình. Với những đạo cụ như cây dù, chiếc hộp, ly nước, vòng sắt, cậu bé đáng yêu này đã khiến Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần liên tục hét lên vì phấn khích.

Không kém cạnh Tấn Thành, bé Mai Thủy cũng làm khán giả Người Hùng Tí Hon ngất ngây vì màn biểu diễn đàn tranh điêu luyện. Khi Cẩm Ly hỏi Mai Thủy rằng đã học đàn được bao lâu, bé liền trả lời rằng: “Lâu rồi. Con học bài này được 5 ngày”. Sự ngộ nghĩnh, hồn nhiên của Mai Thủy khiến cho 3 vị giám khảo cười ngất ngưỡng. Kết quả cuối cùng, Tấn Thành được chọn đi tiếp, Mai Thủy là thí sinh phải ra về.

Sau khi hoàn thành đội hình, Bạch Công Khanh quyết định lấy tên Biệt đội Bí Đỏ làm tên cho đội mình.

Biệt đội Cầu Vồng – Đội trưởng Băng Di

Ở phần thi dành cho Tài năng Ca hát, 2 bé Kha Thy (13 tuổi) – Bảo Châu (12 tuổi) cùng khoe giọng trong những làn điệu ngọt ngào, da diết. Bảo Châu thể hiện ca khúc “Áo Mới Cà Mau”, Kha Thy lại gây bất ngờ với bản đờn ca tài tử “Lớp Xuân Tình”. Dù có nhiều cố gắng nhưng vì áp lực tâm lý, Kha Thy thể hiện chưa được như mong đợi. Đại Nghĩa nhận xét rằng Kha Thy hát dưới sức, không tốt như lúc tập. Cẩm Ly cũng đồng quan điểm với Đại Nghĩa và đánh giá Bảo Châu trình diễn tốt hơn. Sau 1 hồi cân nhắc, các giám khảo quyết định cho Bảo Châu đi tiếp và chia tay Kha Thy.

Phần thi dành cho Tài năng Nhảy múa ở đội Băng Di nối tiếp bằng màn trình diễn của 2 đôi nhảy Phương Linh – Hoàng Việt, Phương Nhi – Gia Hào. Trên nền nhạc 1 ca khúc nước ngoài sôi động, 2 cặp nhảy tự tin khoe vũ đạo điêu luyện, bắt mắt. Nếu Phương Nhi – Gia Hào nổi bật với sắc trắng thì Phương Linh – Hoàng Việt lại gây ấn tượng bởi màu đen huyền bí. Dù còn rất nhỏ tuổi song các cô cậu bé này đã thể hiện tài năng và niềm đam mê nhảy múa bất tận. Sau khi đánh giá kỹ càng, các giám khảo quyết định cho Gia Hào và Phương Nhi đi tiếp. Phương Linh – Hoàng Việt dù có nhiều cố gắng song cũng phải ngậm ngùi chia tay chương trình.

Từng chiếm được cảm tình của đông đảo khán giả khi xuất hiện ở vòng casting, cô bé 4 tuổi Chu Diệp Anh quay trở lại tranh tài ở hạng mục Tài năng Đặc biệt bằng tiết mục nhảy trên nền nhạc “Baby One More Time” của “công chúa nhạc pop” Britney Spears. Trong tạo hình đáng yêu, Chu Diệp Anh khoe đôi mắt to tròn, gò má phúng phính và nụ cười có khả năng đốn gục cả những khán giả khó tính nhất. Với sự hỗ trợ của vũ đoàn, Chu Diệp Anh vô tư thể hiện những động tác ngộ nghĩnh. Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần liên tục thể hiện sự thích thú trước bài thi của Chu Diệp Anh.

Không kém cạnh Chu Diệp Anh, cô bé Mai Thanh Hà (5 tuổi) cũng làm sân khấu Người Hùng Tí Hon bùng nổ bởi tiết mục kịch hài hước. Trong vai một cô bé điệu đà gọi taxi, Mai Thanh Hà tự tin độc thoại bằng cử chỉ đáng yêu. Dù chỉ đứng 1 mình trên sân khấu nhưng cô bé này vẫn đủ khả năng làm 3 vị giám khảo lẫn khán giả có mặt ở trường quay cười không ngớt. Đại Nghĩa nhận xét rằng điểm nổi bật của Thanh Hà là có biểu cảm ở gương mặt tốt. Chính điều này đã thuyết phục được giám khảo cho cô bé cơ hội vào vòng trong. Chu Diệp Anh dù được khen đáng yêu, thông minh nhưng vẫn phải ngậm ngùi ra về.

Sau khi hoàn thành phần lập đội, Băng Di quyết định lấy tên Biệt đội Cầu Vồng cho đội mình.

Biệt đội Cầu Vồng – Đội trưởng Xuân Thảo và Đình Lộc

Trong phần thi dành cho Tài năng Ca hát, khán giả Người Hùng Tí Hon được chứng kiến màn so tài của 2 bé Lam Giang, Ngọc Ngân và Gia Định. Gia Định thể hiện ca khúc “Em Đi Qua Cầu Cây”, Ngọc Ngân thể hiện ca khúc “Miền Tây Quê Tôi”, trong khi cô bé có gương mặt thiên thần Lam Giang lại khoe giọng ngọt ngào với ca khúc “Bức Thư Ở Thiên Đường”.

Sau khi Ngọc Ngân hát xong, giám khảo John Huy Trần nhận xét rằng khẩu hình miệng của cô bé cần thay đổi. Vì xem Ngọc Ngân trình diễn, John Huy Trần có cảm giác hơi điệu. Ngay lập tức, Cẩm Ly cãi lại rằng: “Khẩu hình miệng của mỗi người sao thay đổi được”. Đại Nghĩa bổ sung: “Tại vì hát cái bài đó thì nói cần luyến láy ngọt ngào. Cái miệng cũng luyến theo chứ”. Kết quả cuối cùng, các giám khảo cho cô bé xinh xắn Lam Giang cơ hội đi tiếp. Ngọc Ngân và Gia Định dù có nhiều cố gắng song cũng phải ngậm ngùi rời cuộc thi.

Ở phần thi dành cho hạng mục Tài năng Nhảy múa, 3 bé Thảo Vy, Minh Ngọc và Quang Trung cùng so tài trong 1 tiết mục nhảy sôi động. Ý tưởng dàn dựng cho tiết mục này là trò chơi “Marino” đình đám. Trên nền nhạc bắt tai, bộ 3 tự tin khoe những động tác nhảy điêu luyện. Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần chọn Quang Trung và Minh Ngọc vào vòng trong. Bé Thảo Vy là thí sinh phải chia tay với chương trình.

Ở hạng mục dành cho Tài năng Đặc biệt, bé Tú Thanh (6 tuổi) sẽ có cuộc so tài với bé Bảo An (6 tuổi). Nếu Tú Thanh chọn phần hát xẩm khó nhằn làm bài thi thì Bảo An lại gây ấn tượng với tiết mục cải lương đậm văn hóa bản sắc miền Nam. Lần đầu tiên trên sàn đấu Người Hùng Tí Hon, 3 vị giám khảo Cẩm Ly – Đại Nghĩa – John Huy Trần phải “vò đầu bứt tóc” vì không biết nên trao chiếc vé vàng cho thí sinh nhí tài năng nào. Người Hùng Tí Hon không chỉ là sân chơi cho những tài năng ca hát, nhảy múa, diễn kịch thông thường, cả những năng khiếu đặc biệt nhất cũng được nâng niu và tạo điều kiện phát huy tốt nhất.

Nhận xét về Tú Thanh, Đại Nghĩa chia sẻ: “Bé Tú Thanh làm cho chú và tất cả mọi người bất ngờ về con. Không phải ai cũng hát được đâu. Ngay cả người lớn. Hát đúng cái giai điệu này ha, rồi diễn tả cho nó đúng là hát xoan rất khó. Còn con, một cô bé nhỏ xíu thế này thôi nhưng con ra còn lúng liếng diễn tả cảnh xem hoa nở, chờ trăng lên. Rất khó đó. Con múa đẹp lắm, còn chú múa thì kỳ như này”. Cẩm Ly bộc bạch: “Sau mà 2 tiết mục này toàn là thể loại mà không thể nghĩ ra được tụi con còn nhỏ lại diễn được”. Tú Thanh ngay sau đó cũng cho biết em chỉ học hát xẩm qua thầy giáo có 2 buổi, còn lại đều tự tập bằng cách xem clip trên internet. Sau một hồi đau đầu lựa chọn, các giám khảo quyết định cho Tú Thanh đi tiếp. Bé Bảo An dù gây được ấn tượng tốt nhưng cũng phải ra về để nhường cơ hội cho Tú Thanh.

Sau khi hoàn thành phần lập đội, Xuân Thảo – Đình Lộc quyết định lấy tên Biệt đội Hồng Hạc cho đội mình.

Tập 4 của chương trình truyền hình Người Hùng Tí Hon sẽ phát sóng vào lúc 19 giờ ngày 13.8

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...