23:43 | 14/04/2018

John Huy Trần “đứng ngồi không yên” trước nhóm thí sinh của bộ môn Taekwondo

Tintuc - John Huy Trần đánh giá cao việc nhảy bằng võ thuật với những tổ hợp đẹp mắt. Ngoài ra, nam vũ công còn đăc biệt khen ngợi hình kết thúc đầy ý nghĩa của phần trình diễn.

Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam đến từ đội tuyển quyền Taekwondo Việt Nam. Đội trưởng Nguyễn Thị Lệ Kim cho biết tham gia biểu diễn võ nhạc lần đầu tiên cách đây 7 năm ở lễ Khai mạc đại hội Thể dục thể thao năm 2010. Những năm trở lại đây, nhóm đã có những bài võ nhạc riêng được rất nhiều khán giả đón nhận. Nhóm thí sinh mong muốn khán giả sẽ thấy được một màu sắc mới trong võ thuật ở Đấu Trường Võ Nhạc. Thành viên Hồ Thanh Phong tiết lộ sẽ mang đến một bài biểu diễn mới, màu sắc mới thể hiện sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau vượt qua khó khăn để chinh phục những thành công sắp tới, đó chính là tinh thần của Taekwondo.

 
 

Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam xuất hiện trong võ phục trắng cùng nền nhạc bản hit Don’t let me down của The Chainsmokers được remix lại đầy sôi động. Sự đồng đều, uyển chuyển trong động tác vũ đạo, di chuyển đội hình linh hoạt kết hợp cùng những động tác võ dứt khoát, mạnh mẽ khiến cho cả khán phòng “dậy sóng”. Đoạn kết của tiết mục với hình ảnh các thành viên cùng chụm tay hướng lên cao khiến John Huy Trần không ngừng vỗ tay ngợi khen còn Gemma Nguyễn đứng lên cổ vũ.

 

John Huy Trần đánh giá cao việc nhảy bằng võ thuật với những tổ hợp đẹp mắt. Ngoài ra, nam vũ công còn đăc biệt khen ngợi hình kết thúc đầy ý nghĩa của phần trình diễn. Vân Trang cho biết bản thân cứ ngỡ nhóm thí sinh là các vũ công chuyên nghiệp. Cô nàng đặc biêt ấn tượng trước hình ảnh đá chân thẳng lên cao. Còn đối với Gemma Nguyễn, nữ giám khảo nhận ra các thí sinh mắc một lỗi nhỏ trong phần nhào lộn và đặc biệt khen ngợi phần kỹ thuật của Đội Võ Nhạc Taekwondo Việt Nam. Sau cùng, nhóm thí sinh nhận được số điểm trung bình 9.1 từ Ban giám khảo.

 
 
 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...