11:00 | 12/08/2018

Khóc quá nhiều, “đả nữ” Tống Yến Nhi mất điểm trong đêm thi quyết định?

Tintuc - So với tiểu phẩm trước, Tống Yến Nhi chưa thành công ở tiểu phẩm này. Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng tiểu phẩm có nhiều đoạn khóc dư thừa và chưa có cao trào đẩy cảm xúc của người xem lên đến mức phải khóc.

Tống Yến Nhi mang đến tiểu phẩm Biển thổn thức. Cô vào vai một cô gái mồ côi, lớn lên ở cô nhi viện, được đi học và theo đuổi ngành hóa. Cô phát minh ra một công thức chế tạo thuốc có thể giúp cô kiếm được nhiều tiền nhưng ngược lại, nó cũng gây nguy hiểm cho nhiều người. Nhi muốn hủy công trình nghiên cứu này nhưng người yêu của cô là Tú (Nguyễn Anh Tú) lại muốn có công thức này để trục lợi. Chính vì vậy, Nhi đã lén bỏ thuốc mê Tú rồi bỏ trốn. Cô nhớ lại một người bạn quá cố của mình từng kể có người bà (Hồng Trang) ở quê nên cô giả làm người bạn này để về quê sống cùng bà. Mặc dù biết Nhi không phải cháu ruột của mình nhưng người bà vẫn giả vờ không biết vì bà nghĩ lý do cô nói dối là vì cần một nơi nương tựa và bà cũng cần có người thân bên cạnh. Tú tìm được nơi Nhi sinh sống và kéo nguyên nhóm xã hội đen xuống, bắt bà của Nhi để uy hiếp cô. Nhi đã chống trả và đánh đuổi được nhóm người của Tú. Cô quyết định ném luôn công thức xuống biển và ở lại cùng với bà của mình.

 
 
 

So với tiểu phẩm trước, Tống Yến Nhi chưa thành công ở tiểu phẩm này. Đạo diễn Lê Hoàng cho rằng tiểu phẩm có nhiều đoạn khóc dư thừa. Giám khảo Việt Trinh cũng cho rằng tình huống cuối lúc Tống Yến Nhi quyết định ở lại với bà không đủ để cô khóc nhiều như vậy. Giám khảo Minh Hằng cũng góp ý Tống Yến Nhi khi tập luyện nên quay lại clip để cô có thể phát hiện được cơ mặt của mình đã tốt chưa vì trong tiểu phẩm Tống Yến Nhi bị gồng nên cơ mặt bị xấu, trông không thật.

Mặc dù không thành công ở tiểu phẩm chính nhưng ở phần thử thách quảng cáo, Tống Yến Nhi nhận được số điểm cao nhất là 0,75. Kế đến là Nguyên Bảo 0,5 điểm và Ngự Bình 0,25 điểm. Cả 3 cùng tham gia chung trong tiết mục quảng cáo một sản phẩm cà phê, có thể giúp con người bớt u mê và sống ảo.

 

Tổng điểm trong đêm thi thứ 9, Lê Nguyên Bảo dẫn đầu với số điểm 26,5 điểm bằng với người cao điểm nhất đêm trước là Hữu Tài. Tống Yến Nhi 25,25 điểm, chỉ sau Song Ngư của đêm trước. Ngự Bình được 24,75 điểm. Với 4 chiếc vé vào chung kết thì đến bây giờ cơ hội vẫn còn cho Tống Yến Nhi nếu số điểm của cô cao hơn 3 thí sinh cuối cùng trong nhóm của đạo diễn Ngọc Duyên là Bảo Anh, Quỳnh t với sự tài trợ của nhãn hàng bột giặt nhiệt Aba và Binky. Hồ và Huỳnh Quý sẽ thi trong tập tới.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...