07:07 | 07/09/2018

Mảnh ghép tình yêu: Nam Thư phá luật, giúp cặp đôi trai tài gái sắc hẹn hò

Tintuc - Tập 10 “Mảnh ghép tình yêu”, chương trình do AquaBlue Media sản xuất, sẽ được phát sóng vào tối 06/09 với sự tham gia của năm khách mời: Quốc Huy, Nguyễn Luân, Phương Thảo, Ngọc Dung, Hoàng Thuỳ Nga.

Các khách mời sẽ trải qua 4 giai đoạn để tìm hiểu và phát triển tình cảm của mình. Sau mỗi giai đoạn, sẽ có một khách mời chia tay chương trình vì đối phương cảm thấy không phù hợp với tiêu chí chọn người yêu của họ.
Giai đoạn 1: Giai đoạn Tìm hiểu.
Ở giai đoạn Tìm hiểu, cả năm khách mời được mời đến chương trình giới thiệu ngắn gọn về bản thân, công việc, sở thích, các ưu khuyết điểm của mình để gây ấn tượng với đối phương.
Người chơi đầu tiên là Nguyễn Trần Quốc Huy, 25 tuổi, hiện đang là một nghệ nhân xăm hình nghệ thuật. Những tưởng với nghề nghiệp là một thợ xăm, Quốc Huy phải rất bụi bặm, cá tính và khó gần. Thế nhưng, ấn tượng đầu tiên mà anh chàng đem lại cho mọi người tại trường quay là một anh chàng cao ráo, bảnh trai, trắng trẻo.

Chàng trai thứ hai đến với chương trình là Nguyễn Luân, 28 tuổi, hiện anh đang là nhân viên bất động sản, kiến trúc sư nội thất. Ngoài ra, Luân còn có đam mê với nghệ thuật. Hiện anh đang hoạt động với tư cách là một người mẫu, diễn viên.

Người mở đầu với phần giới thiệu của ba cô gái là bạn nữ Phương Thảo, 26 tuổi, đang là trợ lý đối ngoại. Trải qua thời thanh xuân của mình với bốn mối tình Phương Thảo có cho mình vốn sống và kinh nghiệm trong tình yêu khá dày dặn. Cô chia sẻ: “Hai mối tình trước, tụi em chia tay khi còn quá trẻ, cả hai đều không hiểu được đối phương muốn gì và cần những gì để đi tiếp với nhau. Với hai mối tình sau là về khoảng cách địa lý, ở quá xa nhau, yêu xa là một rào cản đầy khó khăn cho cả hai khi không có thời gian để tìm hiểu và san sẻ với nhau”. Đến với “Mảnh ghép tình yêu”, cô dí dỏm cho biết: “Thầy bói nói, 27 tuổi mà em không lấy chồng là em sẽ ở như vậy luôn”. Sự hoạt bát, vui vẻ và hoà đồng của Phương Thảo cũng giúp không khí khá trầm lắng ban đầu. Nói về mẫu người đàn ông lý tưởng, Phương Thảo bộc bạch, trải qua khá nhiều thăng trầm trong chuyện tình cảm nên đã từ rất lâu rồi, cô không còn đặt ra cho mình một mẫu người lý tưởng nhất định nào đó nữa. Chỉ cần cảm giác an toàn, tin tưởng và tôn trọng trong tình yêu.

Giống với Phương Thảo, cô gái Ngọc Dung hiện nay 22 tuổi cũng là một người rất hoạt bát và dễ thương. Hiện cô đang kinh doanh online tại nhà và sắp tối nghiệp đại học. Cô là một người khá năng động, nhưng mối tình đầu không đẹp đã tạo nên một rào cản, khiến cô chưa từng rung động với bất kì ai.

Cô gái cuối cùng của chương trình là Hoàng Thuỳ Nga. Năm nay Thuỳ Nga 24 tuổi, đang kinh doanh thẩm mỹ viện. Bồi hồi chia sẻ, Thuỳ Nga cho biết cô đã từng một lần dang dở, có cho mình một cậu bé kháu khỉnh một tuổi rưỡi. Với tuổi đời khá trẻ, thế nhưng cô rất tự lập và bản lĩnh. Cô có cho mình hai thẩm mỹ viện ở tại Sài Gòn và Hà Nội. Mạnh mẽ là thế nhưng Thuỳ Nga lại là một cô gái sống khá tình cảm. Nói về tiêu chí chọn người yêu của mình, Thùy Nga cho biết cô quan trọng cảm xúc, tính cách con người rồi sau đó mới đến sự nghiệp của đối phương.

Ngay khi biết được hoàn cảnh của Thùy Nga, MC Đại Nghĩa đã thẳng thắn với Nguyễn Luân rằng anh có thể chấp nhận và bỏ qua được quá khứ của Thùy Nga hay không? Nguyễn Luân chia sẻ, để tìm được một người đồng hành cùng mình đi suốt quãng đời còn lại thì quá khứ của đối phương là việc bình thường mà mình phải chấp nhận. Nguyễn Luân cho biết anh là một người sống tự lập từ nhỏ, và anh nghĩ, hạnh phúc của mình phải do mình định đoạt. Thắc mắc về cô gái Phương Thảo, Quốc Huy chủ động đặt câu hỏi về suy nghĩ của Phương Thảo như thế nào nếu có người yêu nhỏ tuổi hơn mình. Câu hỏi khá thẳng thắn của Quốc Huy khiến cô gái số 1 cảm thấy khá thích thú và bày tỏ thái độ không vấn đề gì khi có người yêu nhỏ tuổi hơn. Ngoài ra, cả năm người chơi và hai MC đã có phần hỏi đáp qua lại về thông tin của đối phương hết sức thú vị.
Kết thúc quá trình tìm hiểu, Nguyễn Luân và Quốc Huy đều quyết định chọn Phương Thảo là người ít phù hợp hơn vì cho rằng Phương Thảo hơi khép mình, khó chia sẻ. Ngược lại, bạn nữ Phương Thảo lại cho rằng hai bạn nam không ai có thể mang lại cho cô sự an toàn và ấm áp mà cô muốn có.

Giai đoạn 2: Giai đoạn Thuyết phục.
Ở giai đoạn này, hai chàng trai sẽ phải quay vào phòng chờ và xuất hiện trên sân khấu lúc này là người thân của họ. Hai người thân sẽ kể ra những ưu điểm của hai chàng để thuyết phục cô gái chọn người thân của mình, còn các khuyết điểm cũng sẽ được phơi bày bởi MC Đại Nghĩa - Nam Thư và hai cô gái.

Đến với chương trình là Lê Trường Tánh – anh họ của Huy. Với lời kể của anh trai mình, Quốc Huy trên trường là một người khá rụt rè và nhát khác với bình thường. Ở ngoài đời, anh là một chàng trai rất năng động, biết chiều chuộng bạn gái hay đưa người yêu đi chơi và cực kì lãng mạn, dí dỏm với mọi người. Anh Trường Tánh cho biết, Huy rất ga lăng, biết nhường nhịn bạn gái đặc biệt là rất sợ người yêu. Mặt khác, Huy rất ít khi có người yêu nên thường sẽ trân trọng người yêu hết mức có thể. Kể về tật xấu của Quốc Huy, anh Trường Tánh cho biết, em họ mình là một người nóng tính nhưng thường sẽ bỏ đi cho đến bao giờ qua chuyện sẽ quay lại giải quyết vấn đề sau. Ngoài ra, Huy còn là một người khá ham chơi nhưng vẫn biết lo lắng làm ăn, biết tính đến tương lai của mình.
Đến chương trình để ủng hộ cho Nguyễn Luân là bạn học từ thời đại học của mình - Trí Thuận. Chia sẻ với mọi người, Trí Thuận cho biết, bạn thân của anh là một hàng trai lý tưởng của các cô gái và là sự ganh ghét của phái mạnh. Nguyễn Luân rất cao (187cm), cực kì ga lăng, thành đạt, có nhà riêng, xe riêng. Ngoài ra, con người của Nguyễn Luân rất kỹ tính, cầu toàn, thích sạch sẽ không thích uống rượu nhiều nên thường chỉ nhấp môi trong mỗi lần hội họp bạn bè. Bên cạnh đó, anh chàng soái ca Nguyễn Luân còn rất thích nấu ăn và nấu rất ngon. Nói về khuyết điểm của bạn thân mình, Trí Thuận chia sẻ, Nguyễn Luân là một người khá nóng tính, bị tự kỷ - hay nhốt bản thân mình vào một góc, không tiếp xúc với bên ngoài. Ngoài ra, Trí Thuận và nhóm bạn chơi chung còn đặt cho Nguyễn Luân biệt danh là “Luân một nốt trầm”, ám chỉ tính cách vui buồn thất thường, lúc nóng lúc lạnh khiến cho mọi người khó chịu. Tuy nhiên, khi tiếp xúc lâu dài lại thấy Luân là một
người nhiệt thành, ấm áp và khá tốt bụng.
Ngọc Dung đặt ra câu hỏi khá dí dỏm dành cho cả hai người nhà rằng hai chàng trai có sợ ma hay không? Hài hước trả lời với Ngọc Dung, Trường Tánh cho biết Quốc Huy rất sợ ma, một khi gia đình có việc hoặc đi du lịch, chỉ còn một mình anh ở nhà thì thường Huy sẽ không ngủ, mở hết đèn trong nhà lên và tạo tiếng động to để át đi nỗi sợ. Khá hơn Quốc Huy, Nguyễn Luân với lời kể của Trí Thuận lại là một chàng trai khá bản lĩnh, sống tự lập từ bé, nhà ở chung cư và do tính chất công việc nên phải thường xuyên đi về vào lúc khuya nên sẽ không có việc sợ ma.

Phần hỏi đáp hài hước giữa hai cô gái và hai người thân cùng với sự tung hứng nhiệt tình của hai MC Đại Nghĩa và Nam Thư làm không khí của trường quay khác hẳn với sự ngại ngùng và bẽn lẽn lúc đầu. Kết thúc giai đoạn 2, Ngọc Dung và Hoàng Thuỳ Nga quyết định chọn Quốc Huy là người sẽ chia tay tiếp theo với chương trình vì cả hai đều cho rằng ở Quốc Huy vẫn có những điểm chưa phù hợp lắm với mình.
Giai đoạn 3: Giai đoạn Rung động.
Trong giai đoạn Rung động, ba người chơi còn lại của chương trình sẽ phải bịt mắt, đồng thời trên tay mỗi người sẽ được đeo một thiết bị đo nhịp tim. Bằng những tiếp xúc cơ bản của cả ba người, Nguyễn Luân sẽ quyết định chọn ra một cô gái mà anh cảm thấy phù hợp với mình nhất cùng bước vào Giai đoạn cuối cùng.
Nguyễn Luân quyết định sẽ luồn tay qua tai, sờ cằm và môi của cả hai cô gái. Đối với Ngọc Dung, cô quyết định sẽ sờ ngực và Thuỳ Nga sẽ nắm tay và sờ má của chàng trai Nguyễn Luân.

Sau khi tiếp xúc cơ thể với đối phương, nhịp tim của Ưng Đại Vệ tăng từ 113 xuống 84 đối với Ngọc Dung và giảm từ 113 xuống 64 đối với Hoàng Thuỳ Nga. Đối với Ngọc Dung, nhịp tim của cô sau khi tiếp xúc với Nguyễn Luân tăng từ 79 lên 118. Nhịp tim của Hoàng Thuỳ Nga lại giảm từ 73 xuống 66 khi tiếp xúc với Nguyễn Luân.

Kết thúc giai đoạn rung động, sau khoảng thời gian suy nghĩ, Nguyễn Luân quyết định chọn Hoàng Thuỳ Nga là người ít phù hợp nhất đối với mình trong cả hai cô gái.
Giai đoạn 4: Giai đoạn quyết định.

Ở Giai đoạn số 4 – Giai đoạn quyết định lựa chọn hẹn hò, Nguyễn Luân và Ngọc Dung sẽ chính thức lần đầu tiên được gặp mặt và trao đổi với nhau về một vài thông tin cơ bản, sở thích cũng như giải đáp một số thắc mắc trước đó. Sau thời gian tìm hiểu tại giữa sân khấu, cả hai sẽ cùng đưa ra quyết định cuối cùng. Ở lần gặp gỡ đầu tiên này, cả hai đều khá mạnh dạn và thẳng thắn trong cách trò chuyện. Nói về ấn tượng khi lần đầu tiên gặp mặt Ngọc Dung cho biết, cô cảm thấy Nguyễn Luân hoàn toàn giống như trong trí tưởng tượng của cô, là một soái ca Hàn Quốc, cao to, vạm vỡ. Ngoài ra, Ngọc Dung còn cảm nhận được Nguyễn Luân là một người chín chắn, có thể lo lắng, bảo vệ và khiến cho cô tin tưởng được. Ngược lại với Ngọc Dung, Nguyễn Luân lại cảm thấy Ngọc Dung còn khá trẻ so với suy nghĩ của Luân về cô trước đây. Ngoài ra, từ ngoại hình đến tính cách của Ngọc Dung cũng khá xa cách với hình mẫu của người yêu của Nguyễn Luân. Trò chuyện qua lại, cả hai đều dành cho nhau những lời chia sẻ rất thật lòng và rất tình cảm. Không khí tại trường quay dí dỏm hơn bao giờ hết khi Ngọc Dung bắt đầu trêu Nguyễn Luân rằng cô không thích ăn lẩu Thái nên đừng nói lời chua cay nữa.

Đến phần quyết định hẹn họ, không mấy bất ngờ khi cả Ngọc Dung và Nguyễn Luân đều quay lại và bước đi, từ chối hẹn hò với đối phương. Tuy nhiên, khi gần đến chiếc ghế của mình, Nguyễn Luân quyết định sẽ thử yêu một lần nữa và biết đâu cả hai lại hợp nhau. Ngay lập tức, MC Đại Nghĩa và Nam Thư cũng tranh thủ “bật xi nhan” cho Ngọc Dung rằng Nguyễn Luân đã quay lại. Giây phút Ngọc Dung đắn đo suy nghĩ khiến cả trường quay đều hồi hộp. Ngọc Dung chia sẻ, lúc trò chuyện, cô cảm thấy Nguyễn Luân không muốn hẹn hò, giống như việc cô tìm mọi cách để tiếp cận anh, để pha trò cho cả hai nhưng anh cứ muốn đẩy cô ra xa. Thế nhưng, hành động quay lại của Nguyễn Luân đã giúp Ngọc Dung thay đổi suy nghĩ của mình. Cô đứng dậy từ chiếc ghế đã quay vào và bước ra, cầm hoa trên tay và quyết định hẹn hò cùng với Nguyễn Luân. Sự thay đổi đột ngột vào phút cuối cùng của cặp đôi khiến cho hai MC Nam Thư và Đại Nghĩa phải hét lên sung sướng. MC Nam Thư cho biết cô phải "lên cơn đau tim" với cặp này.

Tập 11 “Mảnh ghép tình yêu” do Aquablue Media sản xuất sẽ tiếp tục lên sóng HTV7 vào 20h30 tối ngày 13/09 với những khách mời vô cùng đặc biệt.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...