12:44 | 10/03/2018

Tài năng Cười xuyên Việt hội tụ trong Vui Cười Cười Vui

Tintuc - Đây là một gameshow vui nhộn, quy tụ các tài năng của chuỗi chương trình Cười Xuyên Việt. Gameshow bao gồm 4 tập, mỗi một tập có 2 đội chơi tranh tài với nhau trong 6 hiệp thi về kiến thức, vận động, khả năng suy đoán,... để giành được số điểm cao nhất.

Tập đầu tiên vừa phát sóng vào tối 9/3/2018 là màn tranh tài hài hước đến chảy nước mắt của đội Thắng Mới Chơi gồm 3 thành viên là Lê Dương Bảo Lâm (Quán quân CXV 2015), Hồng Thanh (Quán quân CXV 2017), Lâm Thắng (Á quân CXV 2017) và đội Chắc Chắn Thắng gồm diễn viên Lê Nam (Á quân 2 CXV phiên bản nghệ sĩ 2016), Mạc Văn Khoa (Á quân CXV 2015), Thanh Tân (Nhóm Hey Man - top 3 CXV - Tiếu Lâm Hội 2017).

 

Sau thời gian phải nhập viện vì tai biến, sức khỏe của diễn viên hài Lê Nam đã hồi phục. Anh háo hức đến phim trường khá sớm để có dịp trò chuyện với đồng nghiệp vì lâu ngày chưa gặp. Tuy chỉ tham gia gameshow vui là chính nhưng Lê Nam cùng các diễn viên đã dành thời gian tập luyện cách giới thiệu hài hước, tìm hiểu các thông tin về vùng Đồng bằng sông Cửu Long cũng như các chương trình của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Trong từng phần thi, Lê Nam luôn thể hiện vai trò anh cả khi xung phong tham gia các trò chơi, thậm chí có nhiều trò khá nguy hiểm bị các thành viên ngăn cản nhưng Lê Nam cũng không ngại khó khăn thực hiện.

 

Đảm nhận vai trò trọng tài của gameshow là Quán quân CXV phiên bản nghệ sĩ 2015 và 2016 là Huỳnh Lập và Gia Bảo. Nhiệm vụ của Huỳnh Lập và Gia Bảo là đưa ra những phán quyết công bằng cho các đội và cung cấp các đáp án của chương trình. Dẫn chương trình là MC Hoàng Rapper.

 
 
 

Hiệp đấu đầu tiên có tên là Đáp nhanh, bao gồm 10 câu hỏi trắc nghiệm kiến thức từ văn hóa, địa lý, cho đến ẩm thực và du lịch… miền Tây. Nhóm Thắng Mới Chơi khiến cho khán giả cười nghiêng ngả với những câu trả lời rất hóm hỉnh. Ví dụ như câu hỏi: “Lễ hội đua bò xuất phát từ tỉnh nào?”, đội đã chọn đáp án là An Giang vì đây là quê của…Dương Cường (thành viên nhóm X-Pro)”. Hay câu hỏi: “Đờn ca tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể vào năm nào?” Lê Dương Bảo Lâm đã chọn 2013 vì năm đó anh tốt nghiệp lớp diễn viên, tình cờ nghe lớp Kịch nói dân tộc bên cạnh nhắc về UNESCO nên anh nghĩ đây là đáp án đúng. Hay câu hỏi “Tỉnh nào ở miền Tây có 2 huyện Châu Thành?” thì Hồng Thanh chọn Hậu Giang vì lúc nhỏ đi học, anh được cô giáo dạy…Toán dạy thế. Dù đáp án đúng nhưng lúc trả lời Hồng Thanh khá do dự bởi anh sợ nếu mình nhớ nhầm, cô giáo xem ti vi biết được sẽ…la! Với sự lém lỉnh, hài hước, khả năng suy đoán và cả may mắn, đội Thắng Mới Chơi đã chiến thắng hiệp đầu tiên với số điểm khá cách biệt 32-19.

 

Hiệp thứ 2 có tên Gọi nhanh với thử thách đoán tên các chương trình của Đài THVL. Thể lệ của vòng thi này là 3 thành viên của từng đội đứng ở các vị trí khác nhau, chỉ có 2 người nhìn thấy đáp án. Người thứ nhất sẽ mô tả tên chương trình bằng hình thể để đồng đội đoán, nếu trong vòng 1 phút mà vẫn chưa có đáp án đúng thì thành viên thứ hai sẽ dùng ngôn ngữ diễn tả nhưng không được đề cập trực tiếp đến tên chương trình. Mỗi đội có 3 lượt thi liên tiếp ứng với 3 tên chương trình. Ở hiệp này, cả 2 đội đều đoán được tên các chương trình dù cũng khá chật vật trong việc biểu diễn hình thể và phán đoán ngôn ngữ hình thể của đồng đội.

 

Ở hiệp đặc biệt, đội Chắc Chắn Thắng phải trả lời 5 câu đố mẹo của ban trọng tài với thời gian 30 giây cho 1 câu hỏi. Mỗi câu trả lời đúng sẽ nhận ngay 1 triệu đồng.  Chắc Chắn Thắng đã trả lời được 3 câu hỏi và giành 3 triệu đồng. Chung cuộc, nhóm Chắc Chắn Thắng nhận được phần thưởng 19.050.000 đồng, nhóm Thắng Mới Chơi nhận phần thưởng 12.050.000 đồng.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...