08:32 | 15/08/2016

"Thằng Cò" Đất Phương Nam "thua trắng" ở Thiên Đường Ẩm Thực

Tapchisaoviet - Dù có nhiều cố gắng nhưng Hùng Thuận vẫn không giấu được sự vụng về và đã thua cuộc trong tất cả các thử thách ở Thiên Đường Ẩm Thực.

Tập 13 của chương trình truyền hình Thiên Đường Ẩm Thực với chủ đề “Sợi” đã lên sóng vào tối Chủ nhật 14.8 trên các kênh HTV7 và THĐT2. Trong tập này, “Ông Hoàng Hạnh Phúc” Trường Giang có dịp đồng hành cùng 6 người chơi là Hùng Thuận, Hoàng Anh, Thanh Bình, Bảo Lâm, Thành Tài và Trương Thảo Nhi. Để các vòng thi thêm phần kịch tính, Trường Giang đã chia các người chơi thành 2 đội. Hùng Thuận – Hoàng Anh – Thanh Bình được xếp thành 1 đội. Đối đầu với họ là đội của Bảo Lâm – Thành Tài – Trương Thảo Nhi.

Ở vòng thi đầu tiên, các món ngon được đầu bếp thượng hạng của Thiên Đường Ẩm Thực giới thiệu gồm có: Cao lầu, Cao lầu xào, Mì Quảng, Mì Quảng chiên giòn hải sản. Để giành được bàn tiệc hấp dẫn, 2 đội chơi phải thực hiện thử thách là xem video clip và làm lại món cao lầu giống với cách mà chương trình đưa ra. Trong thời gian 60 giây, đội nào làm đúng và đẹp hơn thì sẽ thắng.

 

Thử thách nghe qua có vẻ dễ nhưng khi thực hiện lại làm cho 2 đội chơi “méo mặt”. 3 chàng trai Hùng Thuận – Thanh Bình – Hoàng Anh gần như biến sân khấu thành bãi chiến trường với đủ cách sắp xếp món ăn hài hước. Trong khi đó, Trương Thảo Nhi – Bảo Lâm – Đoàn Thành Tài lại thực hiện 1 cách bài bản và nhẹ nhàng hơn. Cuối cùng, đội “Thắng Cuộc” làm sai toàn bộ công thức, đội “Sạch Sành Sanh” sắp xếp đúng 4 nguyên liệu nên đã giành chiến thắng.

 

Trên bàn tiệc sực nức mùi thơm, Hùng Thuận không ngại xin ăn đối thủ. Tuy nhiên, tâm ý này đã bị Bảo Lâm từ chối phũ phàng với lý do: “Anh để tụi em ăn đi mà”. 

Các món ngon xuất hiện trong vòng 2 gồm có: Cháo vạt giường, Bánh canh Trảng Bàng, Bánh canh bột xắt thịt vịt, Bánh canh cua. Nhiệm vụ cho 2 đội là phải làm sợi bánh canh dùng cho món Bánh canh bột xắt thịt vịt trong thời gian 3 phút. Đội nào thực hiện đúng quy trình, tạo ra thành phẩm đẹp và hợp quy cách hơn thì sẽ giành chiến thắng. 

Hăm hở phục thù sau thất bại ở vòng đầu tiên, tuy nhiên đội “Thắng Cuộc” của Hùng Thuận – Hoàng Anh – Thanh Bình vẫn không thể có được “kết thúc tốt đẹp”. Vì quá vụng về, hậu đậu, sợi bánh canh mà đội “Thắng Cuộc” làm ra bị Trường Giang mang ra “dè bĩu” vì quá xấu. Nhờ khéo léo và phối hợp ăn ý, đội “Sạch Sành Sanh” một lần nữa được bước vào bàn tiệc thơm lừng.

Phải nhìn miệng đối thủ suốt 2 vòng thi, đối với đội “Thắng Cuộc” là một hình phạt vô cùng đau đớn. Hoàng Anh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh, chỉnh chu thường thấy mà bất ngờ đi… xin ăn đối thủ. Thấy đội “Thắng Cuộc” tha thiết được ăn cùng, Trường Giang và 3 thành viên đội “Sạch Sành Sanh” cũng mềm lòng. Trường Giang yêu cầu đội “Thắng Cuộc” phải kể tên 5 loại bánh canh khác với những món Thiên Đường Ẩm Thực đã giới thiệu.

Có được món ăn rồi, đội “Thắng Cuộc” cũng không được yên vì bị Trường Giang chọc ghẹo. “Ông Hoàng Hạnh Phúc” liên tục nói rằng Hùng Thuận đang ăn chực. Tuy nhiên, vì sức hấp dẫn của các món ăn quá lớn, Hùng Thuận vẫn “bấm bụng” để cho Trường Giang trêu ghẹo mình. 

Tập 14 của Thiên Đường Ẩm Thực sẽ được phát sóng vào lúc 20 giờ Chủ nhật, ngày 21.8

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...