10:30 | 02/08/2019

Trầm trồ với khả năng phát bóng không đối thủ của cụ bà U80 ở Mãi Mãi Thanh Xuân

Tintuc - Ở tập 4, Mãi Mãi Thanh Xuân vinh dự đón cô Thụy Hồng – Tay vợt nữ huyền thoại từng làm khuynh đảo làng cầu lông Việt Nam bởi cú dứt điểm bằng tay trái và lắng nghe những chia sẻ thú vị về môn thể thao mà cô “Thà chết còn hơn từ bỏ”.

Xuất hiện trên sân khấu, cô Nguyễn Thị Thụy Hồng 78 tuổi không chỉ gây ấn tượng bởi thân hình nhỏ nhắn, lưng còng, mái tóc hoa râm mà còn bởi kỹ năng phát cầu đạt đến trình độ “lão làng” khiến Kim Tử Long, Duy Khánh một phen chao đảo. Cô Thụy Hồng từng là một huyền thoại cầu lông làm khuynh đảo đấu trường cầu lông nước nhà vào những năm 60 – 70. Chẳng những thế, cô còn nổi tiếng là “Quái kiệt cầu lông” với cú đánh tay trái khiến nhiều đối thủ phải dè chừng. Nhân chứng cho thời trẻ oanh liệt của cựu tay vợt là hàng loạt tấm huy chương, bằng khen liên tục trong nhiều năm liền được đặt khắp căn nhà.

Sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cầu lông, niềm đam mê với môn thể thao này như có sẵn trong máu cô Thụy Hồng và các anh chị. Vào năm mười bảy tuổi, cô bắt đầu tự học cầu lông, sau đó đi theo những người giỏi rồi bắt chước cách đánh để trau dồi cho bản thân. Hơn 10 năm làm vận động viên cầu lông, cô Hồng sở hữu hàng loạt huy chương, bằng khen lớn nhỏ. Đến năm 30 tuổi, cô bắt đầu chuyển qua làm huấn luận viên. Nhưng bất ngờ vào năm 55 tuổi một biến cố đã xảy ra trong quá trình cô dạy học, cậu học trò mới mải mê với trái bóng mà vô tình đánh bóng trúng mắt khiến con mắt cô bị chấn thương và phải nghỉ nhiều tháng trời. Cũng từ đó thị lực cô suy yếu hẳn. Cô Thụy Hồng chia sẻ thêm lúc trước, cô vẫn tự mình đi xe máy để dạy học. Tuy nhiên trải qua 4 lần đụng xe nên giờ đây cô chỉ đi xe ôm để đến chỗ dạy bởi với cô bộ môn cầu lông như một phần máu thịt với cô: “Thà chết còn hơn từ bỏ cầu lông”. Niềm đam mê mãnh liệt với môn thể thao này khiến cô dành trọn cuộc đời cho thi đấu và dạy học mà không lập gia đình, không nghĩ đến hạnh phúc của cá nhân. Hiện tại cô còn phải sống chung với căn bệnh gout nhưng nhờ môn cầu lông cô vẫn giữ được sự dẻo dai để lên lớp dạy học hàng tuần. Ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi” niềm vui lớn nhất của cựu tay vợt huyền thoại là dành trọn thời gian cho các học trò. Và lúc nào bên cạnh cũng luôn có những người học trò yêu mến, kính trọng cô.

Đón xem tập 5 của Mãi Mãi Thanh Xuân được phát sóng vào lúc 20g35 thứ Tư, ngày 07/08/2019 trên kênh HTV7.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...