09:52 | 21/10/2017

Tú Thanh yểu diệu trong gia điệu quan họ Bắc Ninh

Tintuc - Học trò đội Chí Thiện tuần này có màn hóa thân thành Hòa minzy trong ca khúc Làng quan họ quê tôi đậm chất trữ tình.

Với những ca khúc nhẹ nhàng, chữ tình, như “cá gặp nước” Tú Thanh thả hồn vào bài hát với những gia điệu du dương của làng quan họ Bắc Ninh khiến khán giả phải  “mê mệt”

Giám khảo Hiền Thục hài lòng với phần biểu diễn và cho rằng Hòa Minzy không thể hát tốt bằng Tú Thanh, giám khảo nữ nhận xét: “con có một chất giọng rất đẹp, khi hát ca khúc này cần có sự pha giọng thật và giọng giả thanh điều mà con đã làm rất tốt. Cô hoài nghi vì sao một cô bé 8 tuổi lại có khả năng làm được những thứ không tưởng như vậy”. Còn giám khảo Xuân Bắc trìu mến dành tặng những lời tán thưởng cho Hòa Minzy nhí. Anh còn ngỏ ý mời thí sinh nhí vào phòng thu để thu một MV ca nhạc.

 

Được coi là một trong những phần thi được mong chờ nhất trong đêm thi thứ 10. Trò cưng đội Quốc Thiên đã khiến mọi người phải rùng mình khi có màn hóa thân thành ca sĩ Tưởng Đại Vi trong ca khúc Xin hỏi đường đi nơi đâu – ca khúc đã trở thành biểu tượng của tuổi thơ dữ dội không thể nào quên. Bước ra lịch lãm với sơ mi trắng khoác vest xám, Tuấn Ngọc trở thành người dẫn thuật lại câu chuyện của thầy trò đường tăng đi thỉnh kinh. Phần dàn dựng tuy đơn giản nhưng đã tạo ra một bầu không khí hùng tráng, hành trình xa xôi khiến người xem như trở về tuổi thơ của mình.

Hoài Linh đánh giá cao phần trình diễn của Tuấn Ngọc: “ngày hôm nay nhìn con rất chững chạc và con đã biết dồn hết nội lực để hát”.  Danh hài cảm thấy “đau đầu” vì chỉ mới 3 thí sinh đã khiến anh khó cho điểm. Về phần Xuân Bắc, anh chăm chú theo dõi và đắm chìm theo cảm xúc lúc nào không hay, anh liên tục gãi tay và ví Hiền Thục như bạch cốt tinh. Danh hài người Bắc cảm kích thí sinh nhí vì đã giúp anh sống lại một thời thơ ấu.

 

Một học trò khác đội Chí Thiện- bé Ngọc Giàu tuần này có màn hóa thân thành ca sĩ Jennifer Holliday trong ca khúc I believe I can fly. Với giọng hát gằn, bốc lửa như đốt cháy cả sân khấu, Jennifer Holliday phiên bản nhí mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc như đang “bay” thật. Giám khảo nữ Hiền Thục “cúi đầu, nể phục” Ngọc Giàu khi vừa đeo răng giả mà vẫn hát giọng đầy nội lực. Cô dành từ “quái” cho thí sinh nhí vì dù hóa thân thành ai đều rất giống.

Nghệ sĩ Xuân Bắc cho rằng thầy trò Chí Thiện đã chọn một bước đi mạo hiểm, anh cũng hài hước mong muốn có một đôi cánh để chạy show cho tiện, câu nói khiến khán giả bật cười, thích thú. Về phần HLV Chí Thiện, anh cảm thấy “đã” khi thấy trò mình hoàn phần thi xuất sắc.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...