10:18 | 26/03/2018

Xuất hiện "cơn bão" Đinh Tuấn Anh khiến 4 HLV hết suất vẫn gạt cần

Tintuc - Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong đêm thi là Đinh Tuấn Anh, 23 tuổi, con trai của nhạc sĩ Đinh Quang Tuấn. Anh sẽ thể hiện ca khúc mang tên "Bão" nói về đau khổ, mất mát con người phải gánh chịu từ cơn bão.

Tối 25/3, tập 4 Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất đã lên sóng truyền hình VTV3. Đêm thi tiếp tục với những tiết mục đặc sắc đến từ các thí sinh tài năng. Các HLV đã có những màn tranh giành thí sinh và hoàn thiện đội hình của mình kết thúc vòng thi Ghi âm vô cùng ấn tượng và sẵn sàng cho vòng Trại sáng tác.

Để lại ấn tượng mạnh mẽ trong đêm thi là Đinh Tuấn Anh, 23 tuổi, con trai của nhạc sĩ Đinh Quang Tuấn. Anh sẽ thể hiện ca khúc mang tên "Bão" nói về đau khổ, mất mát con người phải gánh chịu từ cơn bão. Tuấn Anh chia sẻ: "Ý tưởng nảy ra trong 1 dịp rất tình cờ, khi tôi cùng với  em gái đang ăn uống và trò chuyện, lúc đó em gái có nói với tôi về cơn bão Damrey đã đi qua tỉnh Khánh Hòa qua một clip và sau đó tôi có lên mạng tìm hiểu thêm về cơn bão này, thì thấy nó thật khủng khiếp và với rất nhiều cảm xúc tôi đã viết nên bài hát". Từ giai điệu mạnh mẽ và ca từ ý nghĩa khiến nghe không khỏi thổn thức và chinh phục được 4 HLV gạt cần.

 
 

HLV Lê Minh Sơn phải thốt lên rằng: "Đây chính là cơn bão mang tên Đinh Tuấn Anh" tại Sing My Song, anh còn hào hứng chia sẻ: "Tuy đã hết suất nhưng chúng tôi không thể không gạt cần, em có một giọng hát tuyệt vời, xử lý rất hay, tôi tin rằng không có một ca sĩ nào hát hay ca khúc này bằng em. Và một điều nữa tri thức âm nhạc và tri thức hát mà tôi đã nhìn ra ở em, chúc mừng em và chúc mừng Sing My Song". HLV Đức Trí cho rằng đây là một tiết mục tuyệt vời. Giáng Son chia sẻ, Tuấn Anh đã quyến rũ cô từ đầu cho đến cuối tiết mục. Hồ Hoài Anh cho rằng Tuấn Anh đã có tư duy âm nhạc rất tốt và đây là một ca khúc truyền cảm hứng. Tuấn Anh cũng là thí sinh cuối cùng hoàn thiện đội hình của HLV Hồ Hoài Anh. 

 

Mở màn đêm thi là Trần Khánh Ly hiện đang là giáo viên dạy piano tại Hà Nội, nữ thí sinh cũng chính là tác giả của ca khúc  "Hồi ức ngày hôm qua" của Hoàng Yến Chibi. Cô mang đến ca khúc "Hoa và nắng", mượn hình ảnh của thiên nhiên để nói về một câu chuyện tình tan vỡ của mình sau 5 năm yêu nhau. Chất nhạc du dương, nên thơ khiến người nghe cảm nhận được sự gần gũi và ngay những câu đầu tiên và HLV Lê Minh Sơn đã thốt lên "hay quá". Đặc biệt, giọng hát trong veo, nhẹ nhàng đã chinh phục được HLV Lê Minh Sơn, Đức Trí, Giáng Son.

 

HLV Hồ Hoài Anh cảm ơn Khánh Ly vì một bài hát rất bay bổng tạo cảm giác nhẹ nhàng cho người nghe. HLV Đức Trí khen ngợi bài hát có giai điệu rất đẹp và đồng cảm với Khánh Ly. HLV Giáng Son cảm thấy rất gần gũi và giai điệu rất lạ nhưng rất quen, cô khẳng định "đây là của Giáng Son". HLV Lê Minh Son nghĩ rằng đây là Trần Khánh Ly không thể làm "Giáng Son phẩy" được hãy về cùng đội với anh. Kết quả, Khánh Ly lựa chọn về đội của HLV Lê Minh Sơn.

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...