06:00 | 22/11/2021

MC Mạnh Khang nhanh trí xử lý sự cố diễn xuất khiến NSƯT Võ Hoài Nam xúc động

Tintuc - Trong chương trình “Đường tới cầu vồng”, MC Mạnh Khang nhận được nhiều lời khen ngợi từ HLV – Đạo diễn Trọng Trinh, NSƯT Võ Hoài Nam và NSƯT Kim Oanh vì màn nhanh trí xử lý sự cố ngay trên sân khấu.

Ngày 21/11/2021, tập 3 chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm tài năng diễn xuất “Đường tới cầu vồng 2021” đã lên sóng và có nhiều tình tiết kịch tính. Trong số dàn thí sinh tham gia cuộc thi năm nay, MC của đài truyền hình VTV – Mạnh Khang được đánh giá là một nhân tố mới mẻ, thú vị. Xuất thân từ công việc của một người mẫu – MC từng tham gia và giành giải cao tại nhiều cuộc thi trong và ngoài nước như Siêu mẫu Việt Nam 2015, Vẻ đẹp VTV 2016, Nam vương Siêu quốc gia 2019… ở nam MC hội tụ nhiều lợi thế về hình thể, gương mặt, đài từ và khả năng diễn xuất tự nhiên.

Ở tuần trước, Mạnh Khang từng nhận được “cơn mưa lời khen” từ HLV Trọng Trinh và diễn viên Thanh Hương nhờ khả năng hoá thân vào vai Cảnh từng được Doãn Quốc Đam thể hiện rất thành công trong phim “Quỳnh búp bê”. Trong tập 3 “Đường tới cầu vồng 2021”, Top 16 Nam vương Siêu quốc gia 2016 tiếp tục cùng các thành viên trong đội tham gia vào thử thách “xây dựng hình tượng nhân vật”. Cả đội sẽ phải tự viết kịch bản và diễn xuất dựa trên ba hình tượng điển hình của phim truyền hình Việt Nam: “Ông bố khó tính”, “Đứa con ngỗ ngược” và “Ôsin chúa”.

Theo như kịch bản ban đầu, Mạnh Khang sẽ đảm nhiệm vai người cha nghiêm khắc nhưng cũng rất thương con, dù công việc bận rộn, căng thẳng nhưng vẫn âm thầm quan tâm, gìn giữ kỷ vật của người vợ quá cố chờ ngày con gái đủ 18 tuổi tặng con. Trong khi đó, Trần Vân đóng vai cô con gái cá tính, bất trị do thiếu vắng tình cảm từ người mẹ, còn Ánh Tuyết nhận vai người giúp việc nhưng vừa lười lại vừa đanh đá, đòi “ngang cơ”, rất hay soi mói chủ nhà. Một ngày đẹp trời, chiếc hộp chứa đựng kỷ vật bỗng dưng mất tích và gây ra nhiều tình huống bi hài.

Dù thời gian tập không nhiều và nhận được nhiều lời góp ý, chê trách thẳng thắn từ HLV Trọng Trinh trong buổi tổng duyệt, nhưng phần thi của cả ba thí sinh dường như diễn ra khá suôn sẻ. Cả ba có màn phối hợp ăn ý, đem lại nhiều tiếng cười cho các giám khảo, cho đến khi MC Mạnh Khang phát hiện ra chiếc hộp – đạo cụ không thể thiếu của phần thi đã không ở vị trí được ấn định, do các thành viên khác quên chuẩn bị.

Nam MC nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tìm một chiếc hộp khác để thay thế. Tuy nhiên, điều này khiến hai thành viên còn lại cũng bối rối theo, vì đây là một chiếc hộp nhựa đựng cơm trưa trỗng không. Mạnh Khang đành ứng biến, sửa lại kịch bản ban đầu sang cái kết gây xúc động, để phù hợp với đạo cụ và tình tiết mới mà hai bạn diễn vừa đưa vào một cách đầy thuyết phục. Trần Vân và Ánh Tuyết cũng nhanh chóng bắt kịp kịch bản mới và hoàn thành phần thi trước sự bất ngờ của HLV Trọng Trinh.

Nam đạo diễn chia sẻ: “Làm HLV của các em, tập trước tôi đã đau tim rồi, lần này chắc tôi đi mua thuốc trợ tim mất thôi. Sự cố lần này rất khó xử lý nhưng các em vẫn làm rất tốt. Tôi rất ngưỡng mộ các em”.

Về phần mình, NSƯT Kim Oanh cho biết: “Các em làm tôi hoàn toàn bất ngờ. Tôi thực sự không biết các em bị ‘vỡ trận’. Đây là màn thể hiện xuất sắc nhất của các em từ đầu chương trình tới giờ. Các em đã tạo được xung đột và kịch tính rất mạnh”.

NSƯT Võ Hoài Nam đánh giá cao sự ứng biến của các thí sinh: “Sau khi xem tiểu phẩm, tôi nghĩ đây là ‘đòn’ của HLV của các em. Thế nhưng khi biết chuyện rồi, tôi lại thấy rằng có khi ‘quên’ lại hay hơn là ‘có’. Cái kết khiến tôi rất cảm động. Một diễn viên chuyên nghiệp mà gặp sự cố như vậy chưa chắc đã diễn tốt bằng các em”.

Kết quả, Trần Vân là thí sinh được an toàn. Điều này đồng nghĩa với việc Mạnh Khang và Ánh Tuyết phải bước vào vòng nguy hiểm. HLV Trọng Trinh cho biết, khả năng của mỗi thí sinh đều đã được thể hiện rõ và sẽ lựa chọn dựa theo cả quá trình. Cuối cùng, ông quyết định đưa Mạnh Khang bước tiếp vào vòng trong, Ánh Tuyết chính thức phải chia tay cuộc thi.

Sau màn loại trừ căng thẳng, MC Mạnh Khang chia sẻ: “Diễn viên là 1 lĩnh vực không chỉ cần có khuôn mặt ăn hình, biểu cảm đa dạng, người diễn viên giỏi và nhiều kinh nghiệm cũng rất cần sự ứng biến trong cách diễn.

Việc phối hợp cùng các bạn diễn làm sao để không làm đứt mạch câu chuyện và tuyến nhân vật là những gì Mạnh Khang học hỏi trong cuộc thi Cầu vồng diễn viên lần này. Áp lực vì là thí sinh tay ngang nhưng cũng là động lực để Khang cố gắng hoàn thiện mình hơn.”

Tập 4 “Đường tới cầu vồng” sẽ tiếp tục lên sóng VTV3 vào lúc 15h10 ngày 28/11/2021, phát lại trên kênh VTV6 vào lúc 20h30 ngày 29/11/2021.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...