09:04 | 23/08/2015

Minh Hằng trải nghiệm hợp tác với tuổi thơ

5

Minh Hằng là một gương mặt ăn khách trong giới show biz hiện nay. Ngồi ghế nóng “Bước nhảy Hoàn vũ nhí” xem như thử thách mới của Minh Hằng. Liệu rằng, Minh Hằng có chứng tỏ bản thân “không phải dạng vừa đâu” ở sân chơi truyền hình tương tác này chăng?

 

Chị có thể chia sẻ tâm trạng của mình khi những phần thi của đội Minh Hằng - Phan Hiển được khán giả đón nhận tương đối hào hứng?

Tôi cảm thấy rất hạnh phúc và tự hào. Các bé đã được hoá thân thành những nhân vật mà mình ước mơ và đã làm hết sức mình có thể. Tôi và Phan Hiển cũng đã lo lắng rất nhiều khi các học trò trình diễn trên một sân khấu lớn, hoành tráng như Bước nhảy Hoàn vũ nhí, nhưng các bé đã rất bản lĩnh và không hề cảm thấy e dè, sợ hãi để thể hiện được hết những gì mà mình được học hỏi.

Không ít lần chị rơi nước mắt khi xem các thí sinh trình diễn, cảm xúc lúc đó của chị là...?

Đó là những giọt nước mắt hạnh phúc sau khi nhìn thấy quá trình tập luyện rất vất vả và gian nan của các bé. Với các bài thi trên sân khấu, các thí sinh đã làm tốt nhất có thể với khả năng của mình. Tuy nhiên, những giọt nước mắt cũng là sự đau lòng khi biết mình sắp phải chia tay một số thành viên, khi mà mình không thể nào giữ được trọn vẹn các thí sinh trong đội. Khoảng thời gian gắn bó cùng các con tuy không quá dài nhưng với tôi đó là khoảng thời gian đầy ý nghĩa.

Chị có ấn tượng gì khi tập luyện và vui chơi với các tài năng vũ đạo nhí?

Để chia sẻ kỉ niệm vui hay đáng nhớ với các bé thì rất nhiều vì các con rất hồn nhiên, ngây thơ và hiếu động, nhưng hầu hết là các bé đã xem mình trên tivi, phim ảnh hay ca nhạc nên ngoài đời các bé cũng muốn được tiếp xúc với tôi nhiều. Vì thế mà khi đến tập luyện, tôi đi đến đâu thì các con “đeo” theo đến đó. Tôi đôi lúc cũng gặp chút khó khăn nếu bế bé này mà không bế bé kia, chính vì thế mình phải ôm trọn tất cả (cười). Thời gian đầu khi gặp gỡ, cùng một lúc có sự đồng thanh của 10 bé khi chào tôi, lúc đó thật sự mình cảm thấy: Trời ơi, quá ồn ào, quá náo nhiệt!, chưa kể có khi tôi còn bị các bé ăn hiếp nữa. Tuy là nhí nhố như vậy nhưng khi bước vào tập luyện thì các con lại vô cùng nghiêm túc. Tôi rất ấn tượng và bất ngờ về khả năng của những thành viên trong đội. Các con ở lứa tuổi rất nhỏ nhưng sự tập luyện và đam mê mãnh liệt cũng không thua gì người lớn. Nhìn các con cố gắng từng ngày, tôi cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm hơn cho những gì mà các bé đã bỏ ra.

Chị có bí quyết “sống chung” với các học trò của mình khi không có lợi thế làm mẹ như hai giám khảo nữ còn lại?

Vì tôi chưa có kinh nghiệm làm mẹ cũng như tiếp xúc cùng lúc với nhiều bé nên khá bối rối. Các bé trẻ con nên rất nghịch ngợm, ngoài các giờ tập luyện thì các bé đùa giỡn rất nhiều. Thấy được sự hồn nhiên và những giọt mồ hôi, nước mắt mà các bé phải đổ ra trên sàn tập đó là một trong những khoảnh khắc rất đẹp đối với tôi. Khi chứng kiến những khoảnh khắc của các con, điều đó làm cho tôi yêu hơn cuộc sống này, cũng như trân trọng hơn tất cả những gì mình đang có. Chính vì thế tôi muốn dành nhiều thứ hơn cho các bé để đền đáp và đền bù cho những cố gắng các bé đã bỏ ra. Vì tôi là người tương đối trẻ tuổi nhất trong dàn huấn luyện viên nên là ngoài việc cảm nhận được tình cảm thiêng liêng của cha mẹ dành cho con cái thì tôi còn là một người chị, một người bạn có thể ở bên cạnh các bé để chơi đùa và chia sẻ những việc gần gũi trong đời sống ,để các con có thể tập luyện vui vẻ và thoải mái hơn

Lịch trình của chị rất bận rộn và Phan Hiển cũng vừa "lên chức" bố. Hai anh chị đã sắp xếp thời gian như thế nào để rèn luyện các bé?

Một khi đã nhận lời thì tôi và Phan Hiển luôn cố gắng dành toàn tâm toàn ý cho chương trình. Cả hai đều sắp xếp và cân đối các khoảng thời gian sao cho hiệu quả nhất. Với tất cả các buổi tập hay chạy sân khấu, đội mình đều tranh thủ đến sớm để có thể động viên và chỉnh sửa thêm những khuyết điểm cho các bé, với mong muốn mang đến những bài thi thật hoàn hảo gửi tới khán giả.

Tiêu chí của đội chị khi chọn lựa thí sinh đi tiếp?

Mỗi lần quyết định cả tôi và Phan Hiển đều rất khó nghĩ. Để giữ lại những thí sinh có thể đi tiếp những vòng thi sâu hơn thì cả hai sẽ cân nhắc kĩ lưỡng những bé có sự sắc bén về kĩ thuật và có cảm xúc trong từng bài biểu diễn.

Chị cảm thấy mình đã có thêm điều gì khi làm giám khảo Bước nhảy Hoàn vũ nhí?

Có thể nói khi ngồi ở vị trí ghế nóng của chương trình Bước nhảy Hoàn vũ nhí đã mang đến cho tôi rất nhiều thứ. Thứ nhất đó là một niềm tin mãnh liệt vào ước mơ của các bé, các thí sinh thi ở lứa tuổi rất nhỏ nhưng đã có một đam mê mãnh liệt với ước mơ của mình. Thứ hai là tôi có thể cảm nhận được nhiều hơn về tình cảm của phụ huynh, đã hiểu hơn cảm giác của một người mẹ, một người cha đã dành tình cảm cho con của mình như thế nào khi thấy được sự vất vả của các bậc phụ huynh chăm lo cho các bé, vì niềm đam mê của các con mà các phụ huynh đã bỏ ra rất nhiều thời gian. Bản thân là một người chưa có kinh nghiệm làm mẹ nhưng sau cuộc thi này thì tôi có thể cảm nhận rõ nét hơn về tình cảm thiêng liêng đó. Tôi xem những thí sinh trong đội mình là những đứa con và tôi là một người mẹ trẻ dành tất cả tình yêu thương cũng như là sự chuẩn bị cho con mình trước khi bước lên một sân khấu lớn như Bước nhảy Hoàn vũ nhí.

Cảm ơn Minh Hằng!






Nguồn: Zing
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...