07:44 | 21/10/2016

Trường Giang 'về quê' làm liveshow Chàng hề xứ Quảng

Tapchisaoviet - Chiều 20.10, buổi họp báo giới thiệu liveshow “Chàng hề xứ Quảng 2 - Về quê”, diễn ra ấm cúng tại trung tâm hội nghị Gem Center TP.HCM với có sự góp mặt của nhân vật chính là nghệ sĩ Trường Giang

Liveshow “Chàng hề xứ Quảng 2 – Về quê” sẽ diễn ra vào đêm 11.11.2016 tại Phú Yên và đêm 12.11.2016 tại Đà Nẵng.

Đây là liveshow đặc biệt của Trường Giang để tri ân khán giả miền Trung, với sự tham gia của các khách mời: Đàm Vĩnh Hưng, Chí Tài, Trấn Thành, Hoàng Sơn, Cát Phượng, Hiền Thục, Thu Trang, Tiến Luật, Kiều Minh Tuấn, Lâm Vỹ Dạ, Trương Quốc Bảo và MC Thành Trung…

Giám đốc Công ty truyền thông giải trí Trường Giang, cũng là giám đốc sản xuất chương trình – ông Võ Quang Vũ cho biết: Liveshow “Chàng hề xứ Quảng 2 – Về quê” sẽ có 1 suất diễn ngày 11.11 tại Phú Yên và hai xuất diễn ngày 12.11 tại Đà Nẵng, đồng thời thực hiện ghi hình để phát hành DVD phục vụ khán giả trong và ngoài nước. Phần tiểu phẩm hài sẽ do chính ekip biên kịch của Trường Giang Communication viết kịch bản. Tổng đạo diễn chương trình sẽ do Trần Vi Mỹ đảm nhiệm, NSUT Đỗ Đức Thịnh đảm nhận phần đạo diễn sân khấu và nhà quay phim Phan Công Danh là đạo diễn hình ảnh, phó đạo diễn là nghệ sỹ hài Lê Hoàng Mèo.

Tròn 10 năm hoạt động nghệ thuật, Trường Giang đã thực hiện được ước mơ “nổi tiếng”, thoát nghèo của mình. Đi lên bằng sự yêu nghề, từ một diễn viên “phụ của phụ”, từng chạy ào ra sân khấu chỉ trong vòng 30 giây, không nói được câu thoại nào rồi… đi vô, hết phân đoạn, Trường Giang ngày hôm nay đã trở thành danh hài hàng đầu Việt Nam bởi sự duyên dáng, dễ thương và niềm đam mê nghệ thuật không ngừng nghỉ.

10 năm hoạt động nghệ thuật miệt mài, Trường Giang chưa từng nghĩ anh sẽ được mọi người biết đến và… hâm mộ chỉ bởi anh không hội tụ những yếu tố mà một người nghệ sĩ cần phải có. Anh chỉ có ngoại hình nhỏ bé, giọng nói xứ Quảng đặc trưng, không học hành trường lớp bài bản đến nơi đến chốn. Trường Giang chia sẻ sau hơn 10 năm miệt mài với nghiệp diễn: “Từ một thanh niên nghèo ở dưới quê, chen chân vào showbiz với nhiều khó khăn và tủi nhục. Còn nhớ cách đây 3 năm, tôi còn chưa có đủ 2 triệu để đóng tiền nhà trọ. Không dám mượn bạn bè vì sợ làm phiền, tôi nhịn ăn nhịn uống mới có đủ số tiền lớn khủng khiếp đó để đóng tiền nhà thuê. Cũng từ đó, tôi vừa khóc, vừa viết một tờ giấy và dán lên đầu tủ lạnh giữa nhà dòng chữ “Phải nổi tiếng”, nếu không làm được điều này tôi cảm thấy mình không làm được gì cho cuộc đời này và thiếu trách nhiệm với gia đình”.

Với miền Trung, ngoài nghĩa quê hương, Trường Giang còn rất biết ơn tấm lòng của khán giả với sự yêu thương vô điều kiện, là động lực rất lớn để anh không ngừng vươn lên và trưởng thành. Tiết lộ thêm về lý do tổ chức liveshow ở Đà Nẵng và Phú Yên chứ không thực hiện ở quê gốc Quảng Nam, Trường Giang tâm sự: “Hiện tại ở Quảng Nam chưa đủ các thiết bị, điều kiện cần thiết để tổ chức một chương trình tốt nhất dành cho khán giả. Tôi đang ấp ủ một kế hoạch riêng tại Quảng Nam còn trước mắt sẽ đem “Chàng hề xứ Quảng 2 – Về quê” đến với bà con của Phú Yên và Đà Nẵng.

Phú Yên chính là mảnh đất mẹ tôi đã qua đời do tai nạn giao thông cách đây 30 năm. Tôi không muốn nhắc lại chuyện buồn nhưng anh, em tôi đều muốn làm một điều gì đó ở nơi gắn liền với kỉ niệm của gia đình. Với Đà Nẵng, tôi và ê kíp quyết định sẽ ghi hình lại toàn bộ chương trình ở đây sau đó phát hành lên Youtube và truyền hình để tất cả mọi người có thể thưởng thức “Chàng hề xứ Quảng 2 – Về quê”. Và tổ chức ở địa điểm nào thì giá vé cũng sẽ ở mức vừa phải để mọi khán giả đều có điều kiện đến thưởng thức chương trình”.

Mong muốn tri ân khán giả trong hành trình hoạt động nghệ thuật của mình, Trường Giang quyết định thực hiện liveshow thứ 2 trong sự nghiệp “Chàng hề xứ Quảng 2 – Về quê”. “Chàng hề xứ Quảng 2 – Về quê “được đầu tư công phu với mong muốn xây dựng một chân dung trọn vẹn nhất của Trường Giang trong sự nghiệp diễn xuất và trên sân khấu hài. Đó là lý do Trường Giang cùng ekip của mình tự đứng ra viết kịch bản cho toàn bộ nội dung chương trình.

Trường Giang chia sẻ: “NSUT Đức Thịnh sẽ là người giúp tôi kết nối các câu chuyện logic, sống động trên sân khấu. Tôi luôn “tâm phục khẩu phục” với những mảng miếng trong các tác phẩm sân khấu của anh. Với chương trình này, tôi quan niệm, tiêu chí trước tiên là phải vui, khán giả phải cười được một cách vui vẻ nhưng không dung tục. Bởi, không cười không phải là Trường Giang. Kịch bản chương trình sẽ có nhiều màu sắc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau tái hiện các chân dung đặc biệt của Trường Giang”.

Ở liveshow lần này, lần đầu tiên một sân khấu hài được đầu tư công phu với ê- kíp thực hiện hùng hậu. Các thiết bị âm thanh, ánh sáng đều được ê-kíp đầu tư hiện đại, tối tân nhất và cũng là lần đầu tiên, một liveshow hài kịch được thu hình tại Miền Trung.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...