09:26 | 02/02/2019

Chân dung nữ nhạc sĩ trẻ giúp Hari Won có hit bự ngay đầu năm 2019

Tintuc - Vướng nghi án đạo nhạc cùng lúc 4 – 5 ca khúc, Tia Hải Châu nhận phải nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả. Thế nhưng cô mạnh mẽ phản pháo lại dư luận và cho rằng “nhặt mỗi nơi một ít thực sự là một từ thô kệch nhưng cũng khá đúng”.

Tối ngày 28/1, Hari Won chính thức trở lại đường đua Vpop với sản phẩm âm nhạc “Vì Em Vẫn” - một sáng tác của Tia Hải Châu. Chỉ sau một ngày phát hành, MV chạm mốc hơn 1,5 triệu lượt xem trên YouTube và liên tục tăng chóng mặt, không có dấu hiệu hạ nhiệt. Thế nhưng nhiều cư dân mạng lại nhận định rằng, ca khúc mà Hari Won mang đến có giai điệu na ná những ca khúc như Apple is A – T-ara, Bao giờ em biết – Kimese, Time to love – T-ara, Công chúa bong bóng – Bảo Thy, Bản tình ca mùa đông.

Lập tức, mạng xã hội đua nhau “mổ xẻ” sản phẩm mới của Hari Won và cho rằng nhạc sĩ sáng tác “Vì Em Vẫn” đã đạo nhạc. Trước những chỉ trích của khán giả, Tia Hải Châu cũng đã nhanh chóng lên tiếng chia sẻ với truyền thông và khẳng định “chẳng còn thứ gì trên đời này là sự sáng tạo tuyệt đối nữa”. Những tranh cãi lại tiếp tục được nối dài và thế là Tia Hải Châu “bỗng dưng” trở thành nữ nhạc sĩ trẻ nhận được sự quan tâm lớn của dân tình đầu năm 2019.

Tia Hải Châu - Nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên kí hợp đồng hợp tác với Universal Music

Tia Hải Châu chắc hẳn không phải là cái tên xa lạ trong làng giải trí Việt khi cô gái trẻ sinh năm 1993 từng giành giải quán quân The Winner Is – Tôi Là Người Chiến Thắng vào năm 2013. Chính giải thưởng này đã giúp Tia Hải Châu trở thành nghệ sĩ Việt Nam đầu tiên kí hợp đồng hợp tác với Universal Music - hãng ghi âm và phát hành nhạc cho rất nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Adele, Taylor Swift….

Đến tháng 6/2014, Tia Hải Châu phát hành đĩa đơn đầu tay “Out of Control” - một sáng tác của Dương Khắc Linh dành riêng cho cô. Đồng thời, dưới sự hỗ trợ của Universal thì Tia Hải Châu đã có cơ hội được hợp tác cùng với những tên tuổi tiếng tăm trong lĩnh vực âm nhạc thế giới, chẳng hạn như làm việc cùng Brian Mcfadden và Shane Filan – hai cựu thành viên của ban nhạc Westlife đình đám một thời.

Tháng 7/2016, Tia Hải Châu bất ngờ cho ra ca khúc “Wasted” được sáng tác bởi vì nhạc sĩ người Canada – Adam Hurstfield. Cũng trong năm, cô tham gia chương trình “Sing My Song – Bài hát yêu thích 2016” nhưng dừng chân sớm khiến công chúng tiếc nuối. Sau hơn 5 năm theo nghề, Tia Hải Châu giành được tình cảm của khán giả thông qua nhiều ca khúc như Muốn có anh (I à í a), Em muốn, Mẹ từng là,… 

Chia sẻ về quãng thời gian đã qua, Tia Hải Châu cho biết: “Tôi có 3 năm hợp tác độc quyền với hãng đĩa hàng đầu thế giới Universal Music. Đó là một cơ hội tốt nhưng khi đó tôi còn quá non nớt. Tôi đã luôn muốn hát tiếng Anh và hi vọng thành công với nhạc tiếng Anh. Thế nhưng với thị trường âm nhạc Việt Nam thì điều đó thật khó. Giờ tôi đã chuyển hướng sang sáng tác và hát nhạc Việt. Không phải tôi cố tình gò mình, chiều theo thị hiếu số đông mà mọi thứ đến rất tự nhiên, theo cảm xúc của tôi”.

Bất ngờ hợp tác với Hari Won mang đến hit bự đầu năm 2019

Năm 2018 đánh dấu sự hợp tác của Tia Hải Châu với Hari Won trong âm nhạc. Nữ nhạc sĩ vui vẻ cho biết, cả hai từng gặp gỡ nhau 4 năm trước và chính sự thân thiện của Hari Won đã khiến cô dành tình cảm đặc biệt. “Hai chị em luôn chào hỏi thân thiết chứ không hời hợt, xã giao như những mối quan hệ khác”.

Chính vì thế, khi hoàn thành ca khúc “Vì Em Vẫn” hơn 1 năm trước thì Tia Hải Châu đã nghĩ ngay đến Hari Won và ngỏ lời hợp tác. “Ban đầu tôi viết ca khúc theo dòng Pop Ballad, đến lúc hỏi chị Hari Won muốn phối như thế nào thì chị bảo rằng muốn phối thành dòng House, Tôi đã đem ca khúc đi phối theo hướng của mình và rất vui khi chị Hari Won cũng thích nó”.

Trước đánh giá “dòng nhạc trong ca khúc Vì Em Vẫn hơi cũ với thị trường âm nhạc hiện tại”, Tia Hải Châu thẳng thắn cho rằng đó thực sự là một bài toán khó đối với cô. Ca khúc đã được phối cách đây hơn một năm, nhưng với lịch trình làm việc kín mít của Hari Won thì cô không thể hối thúc bà xã Trấn Thành ra bài nhanh hơn. “Nhưng khi nghe bản final của ca khúc thì tôi nghĩ Vì Em Vẫn sẽ là một ca khúc khiến mọi người phải nghe đi nghe lại dù có như thế nào”.

Tia Hải Châu lên tiếng khi đứa con tinh thần bị ném đá vì “đạo nhạc”

Nhiều khán giả cho rằng, sản phẩm âm nhạc mới nhất của Hari Won là sự “pha trộn” của nhiều ca khúc khác nhau. Không chịu im lặng, Tia Hải Châu cho rằng mọi người đang trong giai đoạn quá nhạy cảm về đạo nhạc nên khi nghe giai điệu quen tai sẽ nghĩ cho ra một ca khúc nào đó để so sánh và gắn mác đạo. “Tôi dạo một vòng thì thấy ca khúc Vì Em Vẫn bị so sánh với 4 - 5 ca khúc khác nhau ở thời điểm 2010. Tại sao mọi người không so sánh những ca khúc đó với nhau và gắn mác những ca khúc đó “đạo” của nhau?”.

Để giải thích thêm, nữ nhạc sĩ đưa ra dẫn chứng: “Tối hôm trước tôi bật nghe những ca khúc mà mọi người cho là na ná, thì tôi chỉ kết luận rằng ca khúc đang có vòng hoà thanh dù đặc trưng nhưng rất nhiều nhạc sĩ tại Hàn Quốc - Việt Nam chắp bút viết. Trong 7 nốt nhạc, sự sáng tạo sẽ nằm ở Rhythm (tiết tấu) và nếu tiếp tục viết nữa với vòng hoà thanh đó thì tôi nghĩ mình sẽ viết được rất nhiều bài khác. Lúc đó vẫn sẽ bị cho là “nghe quen tai” và “đạo”.

Tia Hải Châu cũng tiết lộ, khi gửi ca khúc cho Hari Won thì cô cũng biết Vì Em Vẫn rất dễ nghe, quen tai vì vòng hoà thanh dễ nhận biết, hầu như đã đi vào tiềm thức của thế hệ 8x – 9x. “Thế nhưng fan của Hari Won hầu hết là 10x, nên sẽ lại là một sự mới lạ với các em và đương nhiên cóp nhặt không hề có trong tư duy của tôi khi viết nhạc”.

Để chốt lại vẫn đề, Tia Hải Châu cho rằng nếu ai đó đã biết đến cách một band nhạc Rock được truyền cảm hứng và viết nên những ca khúc của riêng họ như thế nào thì mọi người sẽ hiểu “nhặt mỗi nơi một ít thực sự là một từ thô kệch nhưng cũng khá đúng vì chẳng còn thứ gì trên đời này là sự sáng tạo tuyệt đối nữa”.

 
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...