16:00 | 24/05/2019

Dàn sao tập luyện hết mình, Liveshow bình dân của Quang Lê cháy vé trước giờ G

Tintuc - Với dàn nghệ sĩ hùng hậu cùng loạt tiết mục được đầu tư kỹ lưỡng về cả phần nghe lẫn phần nhìn, liveshow “Hát trên quê hương 7” hứa hẹn mang đến cho khán giả yêu nhạc nhiều bất ngờ, thú vị.

Chiều tối 23/5, gần 30 văn nghệ sĩ biểu diễn trong liveshow “Hát trên quê hương 7 – Hạ Sài Gòn” có mặt đông đủ tại Sân khấu Trống Đồng, TP.HCM để tham gia buổi tổng duyệt cuối cùng. Tất cả đều hào hứng tập luyện, trao đổi cùng nhau nhằm làm sao mang đến cho người hâm mộ những tiết mục trọn vẹn, đong đầy cảm xúc.

Diện bộ trang phục khoẻ khoắn gam màu đen kết hợp phụ kiện ton-sur-ton, ca sĩ Quang Lê xuất hiện nổi bật trên sân khấu. Anh không giấu được niềm vui lẫn sự phấn khởi khi hay tin đêm nhạc lần này tiếp tục “cháy” vé.

“Lê thật sự rất hạnh phúc, xúc động mà không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả cho chính xác cảm xúc của mình khi ngày hôm qua phòng vé thông báo toàn bộ vé khu vực VIP đã bán hết và chỉ còn vài chục suất ở hàng ghế phổ thông.

Như Lê chia sẻ trước đấy, việc mang liveshow tiền tỷ ra sân khấu bình dân thì bản thân 100% nắm phần thua lỗ. Tuy nhiên, điều đó chẳng còn quan trọng bởi cái Lê cũng như các nghệ sĩ được ở đây chính là tình cảm yêu mến, sự ủng hộ quá lớn từ phía quý vị khán giả. Chỉ cần như vậy thôi, tụi Lê đã thấy ấm áp, có thêm niềm tin, động lực lắm rồi” – nam HLV Thần tượng Bolero 2019 bộc bạch.

Ngoài việc mang đến những tình khúc bolero tuyệt hay, Quang Lê một lần nữa giữ vai trò “cầm trịch” chương trình cùng người bạn dẫn – MC/nhà báo Trác Thuý Miêu.

Dù thuộc hàng ngôi sao ở đêm nhạc lần này, ca sĩ hải ngoại Mỹ Huyền vẫn có mặt từ sớm. Chị cho biết mình và Quang Lê từng có nhiều dịp đứng chung sân khấu rồi làm việc với nhau ngoài đời, song đây mới là lần đầu tiên bản thân nhận lời xuất hiện trong liveshow “Hát trên quê hương”.

Nhận xét về giọng ca “Về đâu mái tóc người thương”, Mỹ Huyền cho hay: “Tuy Quang Lê là đàn em nhưng phải nói thật rằng Lê làm cho mình cảm thấy nể phục, quý mến. Ngoài cái tài và đạo đức, bạn ấy còn rất tâm huyết, chỉn chu với nghệ thuật. Khi bắt tay làm bất kỳ điều gì về nghệ thuật, bạn ấy luôn trăn trở, nỗ lực để làm sao hoàn thiện chúng một cách tốt nhất”.

Nữ ca sĩ thế hệ 6X tâm sự bản thân rất mừng khi có dịp đứng chung sân khấu cùng nhiều đàn em khác – mà khi mọi người gặp mình thì đều cười tươi, chào hỏi lễ phép hay trò chuyện vui vẻ. Những điều đó có thể nhỏ nhặt đối với mọi người nhưng lại làm chị cảm động, có thêm nhiệt huyết để gắn bó lâu hơn cùng nghiệp cầm ca.

Bên cạnh đó, ca sĩ Mỹ Huyền cũng đưa ra quan điểm riêng về sức sống của dòng nhạc bolero lẫn thương hiệu “Hát trên quê hương”.

Chị nói: “Mình có niềm tin mãnh liệt rằng bolero sẽ không bao giờ bị mai một. Bởi lẽ từ lớp đàn anh, đàn chị rồi đến Mỹ Huyền và giờ là các thế hệ đàn em, đàn cháu, phải nói ai cũng dành tình cảm đặc biệt cho bolero, đồng thời luôn cố gắng gìn giữ, phát triển dòng nhạc này. Đối với khán giả yêu nhạc cũng thế, họ có thể nghe và hát bolero ở bất cứ đâu.

Chẳng nói đâu xa, dù đã đi đến số thứ 7, “Hát trên quê hương” vẫn được công chúng đón nhận nồng nhiệt thì đấy chính là minh chứng rõ nét cho sức sống, độ ảnh hưởng mạnh mẽ của bolero trong dòng chảy nhạc Việt”.

Trong liveshow, ngoài tiết mục hát đơn, Mỹ Huyền còn có màn kết hợp đáng chờ đợi bên nam đồng nghiệp Randy. Chất giọng ngọt ngào, hoà quyện cùng những trải nghiệm của cả hai hứa hẹn “đốn tim” không ít người nghe.

Ngôi sao hải ngoại Mỹ Huyền và Randy sẽ lần đầu tiên hát live ca khúc cả hai từng thu âm.

Vừa trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày ở Mỹ, Quách Tuấn Du vẫn quyết định đến Sân khấu Trống Đồng. Anh cho biết bản thân có hơi mệt mỏi và các tiết mục đã được luyện tập nhuần nhuyễn song lại muốn tham dự buổi tổng duyệt nhằm lấy tinh thần cho các bạn ca sĩ trẻ trong chương trình.

Quách Tuấn Du lý giải: “Tôi muốn bản thân làm gương, chứ không phải cho mình đã có tên tuổi rồi ỷ lại chẳng thèm ráp nhạc, chạy sân khấu. Từ trước đến nay, tôi luôn tự nhắc cũng như rèn bản thân vào khuôn khổ kỷ luật, nghiêm túc 100% với nghề. Tôi quan niệm thế này, người nghệ sĩ khi bước lên sân khấu dù chỉ là một phút hay vỏn vẹn vài giây cũng phải nghiêm túc và không được dễ dãi với chính mình. Chỉ có như thế, bạn mới hoàn thành trọn vẹn tiết mục, đồng thời đón nhận được sự tôn trọng, yêu thương từ công chúng.

Tôi cũng muốn nhắn nhủ tới các đàn em, những tài năng trẻ của Vpop rằng hãy đừng lười biếng, đừng quá tự tin vào mình, hãy biết trân trọng quãng thời gian tập luyện cùng ban nhạc hay chạy chương trình. Bởi khi lên sân khấu có hàng trăm yếu tố chi phối và chỉ cần sai sót, vấp váp một khâu nhỏ thôi cũng làm phần trình diễn của bạn không trọn vẹn”.

Cựu thành viên nhóm nhạc D&D đình đám một thời chỉ ra trong 7 số của “Hát trên quê hương” thì mình góp mặt ở 5 cuốn chứ không xuất hiện xuyên suốt nhằm chừa đất diễn cho các đàn em trẻ tài năng. Thế nhưng, anh rất cảm ơn Quang Lê bởi mỗi lúc bản thân nhận lời tham gia thì đàn anh này luôn chọn cho mình những tiết mục ghi điểm, để lại ấn tượng với khán giả.

Quách Tuấn Du thân thiết bên đàn chị Thuỳ Trang.

Bên cạnh đó, anh còn có dịp kết hợp cùng Lý Thu Thảo và Lâm Minh Thảo.

“Liveshow kỳ này cũng không ngoại lệ khi tôi có dịp kết hợp không những một mà tới ba giọng ca nữ hát live rất tốt là Thuỳ Trang, Lý Thu Thảo và Lâm Minh Thảo. Nếu như chị Thuỳ Trang luôn mang đến cho tôi cảm giác yên tâm khi trình diễn chung thì hai gương mặt trẻ còn lại cũng rất vững vàng.

Về “Hát trên quê hương”, đến thời điểm này, không ngoa chút nào khi nói đây là show ca nhạc đẳng cấp và đã vươn lên trở thành thương hiệu riêng. Tình cảm yêu mến của đông đảo khán giả lẫn sức lan toả, ảnh hưởng mà chương trình tạo ra chính là bảo chứng” – Quách Tuấn Du chốt lại.

Ở nửa cuối của buổi tổng duyệt, trời bất ngờ đổ mưa nặng hạt nhưng các nghệ sĩ vẫn cố gắng hoàn thành phần ráp sân khấu của mình. Ca sĩ Dương Hồng Loan và Quốc Đại không ngại “đội mưa” tập đi tập lại đến khi ưng ý mới thôi.

Dương Hồng Loan từng xuất hiện trong hai số “Hát trên quê hương” trước đây, đồng thời cũng là giọng ca rất được yêu mến thời gian qua. Chất giọng cảm xúc, ngọt ngào như rót mật vào tai giúp các sản phẩm âm nhạc của cô luôn thu hút hàng triệu lượt nghe/xem. Giọng ca “Lỡ duyên phận rồi” vui vẻ chụp ảnh lưu niệm cùng đàn anh Quang Lê.

Phương Mỹ Chi cũng bỏ qua sự trở ngại của thời tiết để tập luyện cùng nam ca sĩ Trương Quân Bảo. Đây là giọng nam kế tiếp mà “chị Bảy” kết hợp sau ba nuôi Quang Lê, Hoài Lâm, Trung Quang, Bine Nguyễn, Hoàng Ngọc Sơn, hay Quang Nhật…

Cả hai tranh thủ selfie trước lúc ráp sân khấu.

Trước đó, á quân The Voice Kids 2013 và Trương Quân Bảo phải bỏ hàng giờ trong phòng tập để có phần trình diễn ăn ý, bè phối nhịp nhàng.

Phương Mỹ Chi còn có những khoảnh khắc “nhắng nhít” siêu đáng yêu bên cậu bạn thân Quang Nhật. Ở liveshow lần này, giọng ca điển trai gốc Huế được “ông bầu” Quang Lê tạo điều kiện cho xuất hiện trên sân khấu lớn với một ca khúc solo.

Bộ tứ Hữu Tín, Puka, Dương Lâm và Phương Lan chắc hẳn sẽ khiến khán giả phải cười nghiêng ngả với tiểu phẩm hài mới toanh.

Trường Tam có tiết mục song ca cùng Mậu Thắng – thành viên team Quang Lê và Tố My ở Thần tượng Bolero 2019.

Á quân Tuyệt đỉnh song ca 2017 cũng có màn hoà giọng với Thoại Nhân, Bảo Nam và Hoàng Ngọc Sơn. Đây là tiết mục Quang Lê rất tâm đắc, đồng thời dành nhiều thời gian để hướng dẫn, tư vấn cho 4 “soái ca”.

Giữ đúng lời hứa của mình, Quang Lê vẫn giúp Trương Lynh có cơ hội đến gần hơn với khán giả – dù cô thuộc team HLV Ngọc Sơn và Giang Hồng Ngọc tại Thần tượng Bolero 2019.

Hai nhân tố trẻ khác là Trần Duy Đạt – Yến Tatoo được Quang Lê tin tưởng giao trọng trách kết show.

Liveshow “Hát trên quê hương 7 – Hạ Sài Gòn” diễn ra lúc 20h00 ngày 24/5 tại Sân khấu ca nhạc Trống Đồng, TP.HCM.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...