08:12 | 04/10/2015

Hoa hậu Phạm Hương: 2 cuộc thi, 2 lần bị tố và những giọt nước mắt khi giành vương miện

14

Trong khoảnh khắc đăng quang ngôi vị cao quý, Phạm Hương cố gắng kìm nén những giọt nước mắt hạnh phúc sau chặng đường dài đầy biến cố, gian khổ.

Phạm Thị Hương từng được biết đến là người nhẵn mặt trong các cuộc thi tài năng, sắc đẹp. Người đẹp Hải Phòng từng tham gia không ít cuộc thi như: Vietnam’s Next Top Model 2010, Nữ hoàng trang sức, Người mẫu ngôi sao, Hoa hậu thể thao thế giới 2014 tổ chức tại Nga, Hoa hậu Việt Nam 2014,… Thế nhưng Phạm Hương vẫn miệt mài trên hành trình tìm cho mình một ngôi vị cao quý nhất và hôm nay cô đã làm được điều đó.

Đêm chung kết Hoa hậu Hoàn vũ 2015 đã chính thức khép lại và Phạm Thị Hương là người đẹp được xướng tên cho ngôi vị cao quý nhất. Trong giây phút thiêng liêng đó, người đẹp Hải Phòng đã rất cố gắng để kìm nén được sự xúc động và những giọt nước mắt của mình. Đó không chỉ là giọt nước mắt hạnh phúc khi giành được vương miện Hoa hậu mà còn là giọt nước mắt mãn nguyện sau hàng loạt những biến cố, những scandal không hay trên chặng đường đi tới thành công của cô.

 

hoa-hau-hoan-vu-pham-thi-huong-blogtamsuvn
Phạm Hương cố kìm nén những giọt nước mắt khi mẹ lên sân khấu chúc mừng cô đăng quang ngôi vị cao quý.

hoa-hau-hoan-vu-pham-thi-huong-blogtamsuvn-1 
Giây phút ngọt ngào, hạnh phúc sau những biến cố mà người đẹp phải trải qua.

hoa-hau-hoan-vu-pham-thi-huong-blogtamsuvn-2
Nụ cười rạng rỡ nhưng ánh mắt vẫn ẩn chứa những giọt nước mắt.

Hoa hậu Việt Nam 2014: bị tố “vô ơn”, giả tạo, mua giải

Tham dự cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2014, Phạm Thị Hương cũng được xếp và danh sách những ứng viên tiềm năng cho ngôi vị cao quý này bởi vẻ đẹp hoàn hảo của mình. Thế nhưng, trước đêm chung kết vài giờ, cô bất ngờ bị tố cáo là “vô ơn”, giả tạo và trung thực.

Cụ thể, NTK Võ Việt Chung “tố cáo” rằng Phạm Hương là “gà” của mình như lại tự ý đăng ký tham gia cuộc thi mà chưa có sự đồng ý của công ty quản lý. Trong khi đó, người đẹp lại cho rằng mình và NTK nổi tiếng không hề có bất cứ một bản hợp đồng nào.

pham-huong-hoa-hau-hoan-vu-blogtamsuvn-1
Phạm Hương bị NTK Võ Việt Chung tố cáo là “vô ơn”.

Vụ lùm xùm đã khiến hình ảnh của Phạm Thị Hương bị tổn hại nặng nề. Sau đó, người đẹp đến từ Hải Phòng còn bị tố là mắc “bệnh” giả tạo, chảnh và khó gần trong cuộc thi Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015.

Chưa dừng lại ở đó, Phạm Hương lại tiếp tục dính phải nghi án “chạy giải” khi trên mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin rằng kết quả Hoa hậu Việt Nam 2014 vốn đã được ấn định: Phạm Hương giành được vương miện Hoa hậu, Á hậu 1 là Huyền My và Á hậu 2 là Ngọc Quý. Đến phút chót thì vì NTK Võ Việt Chung làm lùm xùm về bản hợp đồng độc quyền trước đây với Phạm Hương nên ban tổ chức vội thay đổi kết quả vì sợ lằng nhằng sau này.

pham-huong-hoa-hau-hoan-vu-blogtamsuvn
Hàng loạt tin đồn tố Phạm Hương mua giải.

Tất nhiên, trước những tin đồn không hay, Phạm Hương đã lên tiếng phủ nhận sự việc và cho rằng những điều đó là hoàn toàn sai sự thật. Thế nhưng việc người đẹp dừng chân ở top 10 không phải là cái kết mà cả cô và người hâm mộ hài lòng.

Hoa hậu Hoàn vũ 2015: bị tố phẫu thuật thẩm mỹ

Mối quan hệ giữa NTK Võ Việt Chung và Phạm Hương sau hơn một năm dường như vẫn chưa có hồi kết khi trong bài phỏng vấn mới nhất cô cho biết hợp đồng với NTK Võ Việt Chung đã kết thúc từ tháng 4/2015. Thế nhưng trước đó, cô từng tuyên bố không có bản hợp đồng nào. Sự mâu thuẫn của Phạm Hương đã khiến cô rơi vào thế không trung thực trong lời nói.

ntk-vo-viet-chung-blogtamsuvn
Vụ lùm xùm giữa Phạm Hương và NTK Võ Việt Chung vẫn còn tiếp diễn.

NTK Võ Việt Chung thẳng thắn chia sẻ: “Trong thời gian qua tôi không muốn nói đến bất kì thông tin gì liên quan đến với Phạm Hương dù giữa tôi và cô ấy có kí hợp đồng làm việc một năm. Bởi tôi đã không dành sự quan tâm cho một người được tôi giúp đỡ lại có lối sống giả tạo cũng như phủ nhận sự nâng đỡ. Việc cô ấy vừa khẳng định chấm dứt hợp đồng từ tháng 4/2015 với tôi cũng đã nói lên điều đó. Một thí sinh có sự gian dối như vậy, thử hỏi có xứng đáng để dự thi hoa hậu hay không, cho dù đó là một cuộc thi theo định dạng chương trình quốc tế?”.

Chỉ còn đúng 1 ngày nữa là đêm chung kết của cuộc thi nhưng lại bất ngờ có một email nặc danh đã được gửi đến cho ban tổ chức và phóng viên nhằm tố cáo Phạm Thị Hương đã từng “phẫu thuật nho nhỏ” ở xương hàm và phần cằm chẻ.

hoa-hau-pham-huong-blogtamsuvn
Phạm Thị Hương còn bị thư nặc danh tố cáo phẫu thuật thẩm mỹ.

Bức thư có nội dung như sau: “Với tư cách là khán giả cũng như người hâm mộ chương trình, tôi muốn làm rõ một sự việc trước khi việc đó đi quá xa và trở nên nghiêm trọng. Đó là có một thí sinh người Hải Phòng sinh năm 1991 tên Phạm Thị Hương đã phẫu thuật thẩm mỹ nho nhỏ ở khuôn mặt đó là phần xương hàm và vùng cằm, BTC có thể đối chiếu các hình dưới đây tôi đưa và hình ảnh hiện tại. Điều dễ nhận thấy nhất là phần cằm đã có sự biến đổi từ một chiếc cằm chẻ, vuông và ngắn, sau một khoảng thời gian tham gia Hoa hậu Việt Nam 2013, chiếc cằm đã có sự thay đổi. Chiếc cằm trở nên thon, dài hơn và không còn chẻ nữa…”

Kèm theo nội dung trên cũng là những bức ảnh “minh chứng” cho sự khác biệt của Phạm Hương ở thời điểm trước đó và hiện tại để ban tổ chức và công chúng có thể tiện bề so sánh.

Đáp lại những tin đồn không hay về mình, người đẹp khẳng định rằng nhan sắc của mình là hoàn toàn tự nhiên và cô không quan tâm quá nhiều tin đồn để tập trung toàn bộ cho phần thi của mình.

Và cuối cùng, mọi cố gắng đã được đền đáp, Phạm Thị Hương chính thức trở thành người đẹp kế vị Thùy Lâm cho ngôi vị Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam.

hoa-hau-pham-huong-blogtamsuvn-12
Vương miện Tân Hoa hậu Hoàn vũ là kết quả đẹp cho hành trình “gian truân” của Phạm Hương.






Nguồn: Mộtthếgiới
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...