14:00 | 03/05/2022

Á hậu Hoàng Thùy làm Huấn luyện viên cho Người đẹp Như Quỳnh, Phương Nga và mẫu nhí Hiểu Anh

Tintuc - Á hậu Hoàng Thùy chính thức làm Huấn luyện viên cho ba đại diện Việt Nam Như Quỳnh, Phương Nga và mẫu nhí Hiểu Anh trước ngày lên đường chinh chiến ở đấu trường nhan sắc quốc tế tại Ấn Độ.

Catwalk và trình diễn sân khấu là những kỹ năng quan trọng mà ba đại diện Việt Nam là Hoa hậu quý bà Liên hợp quốc Việt Nam Nguyễn Như Quỳnh, đại diện Việt Nam chính thức tham dự cuộc thi Hoa hậu quý bà Liên hợp quốc quốc tế (Mrs United Nations), Trương Phương Nga – Hoa hậu tuổi Teen Liên hợp quốc Việt Nam tham dự cuộc thi Hoa hậu tuổi Teen Liên hợp quốc Quốc tế (Miss Teen United Nations) và Hoa hậu nhí Liên hợp quốc Việt Nam Phùng Hiểu Anh tham dự cuộc thi Hoa hậu nhí Liên hợp quốc Quốc tế (Little Miss United Nations) luôn chú trọng trong quá trình tập luyện để đến với cuộc thi Quốc tế tại Ấn Độ vào tháng 5 này.

Á hậu Hoàng Thùy luôn được đánh giá cao về chuyên môn. Cô cũng được biết đến với phong cách huấn luyện cứng rắn, nghiêm khắc nhưng gây ấn tượng sâu đậm với thí sinh vì kỹ năng làm mẫu điêu luyện.

Tại phòng tập, ba đại diện Việt Nam đã được Á hậu Hoàng Thùy tận tình chỉ dẫn những bí quyết trình diễn cho tất cả các phần thi như quốc phục, đầm dạ hội, áo tắm cũng như cách hô tên. Bên cạnh khả năng catwalk, người đẹp Nguyễn Như Quỳnh, Trương Phương Nga và Hoa hậu nhí Phùng Hiểu Anh cũng được học thêm cách tạo dáng và nắm bắt trước ống kính.

Với một lịch trình tập luyện dày đặc và gấp rút trước ngày thi cho các thí sinh Việt Nam đi chinh chiến quốc tế, Hoàng Thùy chia sẻ cô không cảm thấy áp lực ở lịch trình dầy đặc này mà áp lực nằm ở việc: “Thùy có rất nhiều thứ muốn truyền tải đến các thí sinh, nhưng với thời gian gấp rút, có những bài học Thùy chưa thể cùng chị Quỳnh và 2 bé thực hành nhiều. Thùy nghĩ đó là điều Thùy cảm thấy lo lắng nhất cho 3 thí sinh”.

Trong buổi huấn luyện, Á hậu Hoàng Thùy nhận xét: “Huấn luyện cho ba thí sinh, Thùy nhận thấy mỗi người đều mang trong mình một yếu tố nổi bật riêng, nhưng cũng còn đâu đó những khuyết điểm nhỏ.

Như chị Quỳnh, Thùy cảm nhận những kỹ năng cơ bản hầu như chị đã nắm rõ, chị biết phải làm gì để thu hút và trình diễn tốt nhất. Thùy tập luyện với chị rất nhanh vì chị mang một tinh thần rất thoải mái đến với cuộc thi.

Nói về catwalk thì chị Quỳnh đã khá hoàn thiện rồi, giờ chỉ còn thêm chút tự tin để thả lỏng cơ thể khi trình diễn. Thùy thấy chị Quỳnh là một đối thủ khá nặng ký trên đấu trường nhan sắc quốc tế năm nay.

Với Trương Phương Nga, đây là một thí sinh rất biết lắng nghe và khắc phục nhanh. Hầu như những gì Thùy góp ý, em đều chăm chú tiếp thu, sau đó áp dụng.

Phùng Hiểu Anh, cô bé 9 tuổi nhưng kỹ năng catwalk khiến Thùy rất ấn tượng. Em không cần Thùy phải chỉnh nhiều ở phần catwalk, chỉ cần chú trọng vào phần hô tên. Trong những buổi tập luyện, Thùy đã hướng dẫn Hiểu Anh cách trình diễn Áo dài sao cho toát lên vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam, nhưng vẫn mang được nét hiện đại. Những cách tạo dáng khi bé mặc trang phục dạ hội ở cuối đường băng như thế nào để mọi người cảm nhận được năng lượng mà Hiểu Anh mang đến, thông qua nụ cười, ánh mắt giao lưu với khán giả và sự vững vàng trong cách tạo dáng.

Quan trọng nhất, chính là phần hô tên. Thùy muốn bé hiểu tại sao mình phải hô thật to, thật rõ để tên bé và Việt Nam vang khắp khán đài, cũng như hướng dẫn bé cách giữ hơi và điều khiển nó thật tốt khi hô tên.

Thật ra, đối với một cô bé 9 tuổi, việc hiểu cách lấy hơi, đẩy hơi xuống bụng hay giữ hơi như nào cho đúng cũng là một việc khó, vậy mà trong quá trình luyện tập, Hiểu Anh đã cho Thùy thấy: Chỉ cần thêm một ít thời gian, cô bé sẽ là thí sinh đáng gờm tại cuộc thi bởi ý chí và sự tập trung rất cao. Hoàng Thùy tin nếu kiên trì theo đuổi ước mơ và trau dồi mỗi ngày thì Hiểu Anh sẽ trở thành một ngôi sao đầy tiềm năng trong tương lai”.

Là người đảm nhiệm vai trò giám khảo và gắn bó rất nhiều với các cuộc thi Hoa hậu tuổi Teen của Báo Môi Trường và Đô thị Việt Nam, Hoàng Thùy chia sẻ: “Thùy thấy những cuộc thi Hoa hậu tuổi Teen của Báo Môi Trường và Đô thị Việt Nam tổ chức đều đạt đủ các tiêu chí về chất lượng và sự chuyên nghiệp. Thùy rất vui khi những cuộc thi hoa hậu dành cho tuổi Teen được tổ chức, vì điều đó đồng nghĩa với việc các bé có đam mê với thời trang, với các cuộc thi nhan sắc sẽ có cơ hội được trải nghiệm và học hỏi để sẵn sàng chinh chiến với quốc tế”.

Ngoài chuyên môn, Hoàng Thùy còn chia sẻ những kinh nghiệm của mình cho các thí sinh để họ giành được chiến thắng cao nhất. Đó là, ngoài những kỹ năng mọi người đã được tập luyện thì cần chuẩn bị một tinh thần tự tin nhất để có thể tỏa sáng ngay từ những sinh hoạt đời thường, tạo sự kết nối với những thí sinh khác cũng là một cách giúp bạn trở nên thoải mái không chịu nhiều áp lực tại cuộc thi.

Cùng với đó, vì đây là cuộc thi Quốc tế, bạn hãy chuẩn bị thật kỹ hành trang mình sẽ mang theo từ Việt Nam, bao gồm cả những phương án dự phòng về trang phục để ứng biến cho những trường hợp xấu xảy ra. Và điều quan trọng nhất, chính là một tinh thần quyết tâm giành chiến thắng.

Được biết mới đây Hoàng Thùy đã từ chối vai trò Huấn luyện viên trong chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Vào những ngày đầu tháng 5 này, Hoàng Thùy sẽ thử sức ở lĩnh vực ca hát khi tham gia chương trình “Trời sinh một cặp” mùa thứ sáu.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...