07:11 | 28/02/2019

Đưa cả “gánh Lô tô” lên sân khấu, Đỗ Nhật Hà gây bất ngờ

Tintuc - Đưa cả “gánh Lô tô” lên sân khấu, Đỗ Nhật Hà gây bất ngờ lớn tại Miss International Queen 2019.

Trang phục dân tộc, phần thi hấp dẫn và quan trọng nhất ở mỗi đấu trường nhan sắc trong và ngoài nước. Mới đây, hậu duệ của Hoa hậu Hương Giang, là Nhật Hà đang chinh chiến tại đấu trường Miss International Queen 2019. Cô vừa công bố trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ gánh Lô Tô khiến cộng đồng mạng kinh ngạc và thích thú. 

Gánh hát lô tô chính là cảm hứng để tạo nên trang phục dân tộc có tên “Gánh ngàn hoa” của Đỗ Nhật Hà. Cô đã có buổi chụp hình cùng BTC cuộc thi, theo đó những hình ảnh mãn nhãn của thiết kế cũng được lộ diện hoàn toàn. Thiết kế bao gồm 3 phần chính: phụ kiện, trang phục và phần ô xòe được liên kết tạo một tổng thể chỉn chu, đẹp mắt và ấn tượng.

Nói rõ hơn về lý do chọn Gánh hát lô tô làm cảm hứng cho trang phục dân tộc. Khi nhắc đến lô tô là người ta nghĩ ngay đến hình ảnh người chuyển giới, cộng đồng LGBT Việt. Hình ảnh người chuyển giới diện trang phục nổi bật, trang điểm kỹ càng trình diễn trong các gánh hát.

Bộ trang phục dân tộc quá táo bạo và ý nghĩa mà Nhật Hà mang đến đấu trường nhan sắc Miss International Queen 2019.

Đó có lẽ là lý do Nhật Hà muốn mang hình ảnh của người chuyển giới, của cộng đồng và đặc biệt là nét văn hóa đặc trưng của vùng miền ra với thế giới.

Dù trang phục nổ ra nhiều tranh cãi với những luồng ý kiến khác nhau nhưng nó lại gợi nhớ về trang phục “Bánh mỳ” của H’Hen Niê tại Hoa hậu Hoàn vũ. Biết đâu rằng, những thiết kế vượt xa chuẩn mực về trang phục dân tộc trước đó sẽ một lần làm nên kỳ tích cho Việt Nam.

Những tờ giấy lô tô được người đẹp mang lên sân khấu đấu trường nhan sắc quốc tế, tái hiện xuất sắc những hình ảnh gắn liền với cộng đồng LGBT của Việt Nam. 

Thiết kế bao gồm 3 phần chính: phụ kiện, trang phục và phần ô xòe được liên kết tạo một tổng thể chỉn chu, đẹp mắt và ấn tượng.

Khi tháo phần ô phía sau, thì set đồ vẫn rất cá tính và trở nên thời thượng theo một góc độ mới. 

Được biết, trang phục được tạo nên bởi NTK trẻ Jessica Tố An Huỳnh Nguyễn. Tất cả phần đính kết trên jumpsuit và  boots được làm thủ công một cách tỉ mỉ. Phần vương miện, lồng lô tô bao quanh người và khung xương của chiếc ô sau lưng sẽ được phát sáng trong lúc Đỗ Nhật Hà trình diễn. Đây có thể được coi là điểm đặc biệt thứ 2 chưa từng có trong lịch sử trang phục dân tộc của các đại diện Việt Nam thi “đấu trường” nhan sắc quốc tế trước đó.

Cận cảnh bản vẽ bộ trang phục dân tộc của Nhật Hà mang đến Miss International Queen2019.

Để có được thiết kế cuối cùng, cả một ekip đã phải vất vả chỉnh sửa nhiều lần, thậm chí thay đổi một số điểm để phù hợp với mỹ nhân 9X nhất. 

Có khoảng 6 người thợ ngồi kết tỉ mỉ từng chi tiết bằng thủ công để tạo nên một tổng thể hoàn hảo như hiện tại. 

Những hạt cườm, đá được đính kết và sắp xếp hợp lý để mang đến một bộ trang phục hoàn hảo khiến cả thế giới phải chú ý. 

Hiện tại, Đỗ Nhật Hà đã đi được gần nửa chặng đường với những hoạt động tích cực và nhận được phản hồi tốt từ phía BTC. Theo đó, tin vui mới nhất mà Đỗ Nhật Hà chia sẻ cùng ê kíp là cô đã lọt top 12 phần thi tài năng ngày 27/2 cùng nhiều nước thuộc khu vực châu Á.

Bản mashup của 2 ca khúc Cô ba Sài Gòn và Born This Way đã mang lại tấm vé cho người đẹp. Theo đó, phần trình diễn tài năng sẽ được top 12 tái diễn lại trong đêm thi 2/3 cùng với phần thi trang phục dân tộc.

Đỗ Nhật Hà lọt top 12 phần thi tài năng tại Miss International Queen 2019. 

Mỹ nhân Việt Nam xinh tươi chụp ảnh lưu niệm cùng BTC và các thí sinh quốc tế khác trong cuộc thi. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...