09:48 | 17/05/2017

Mê mẩn vẻ đẹp của á hậu doanh nhân Nguyễn Vân Anh

Tapchisaoviet - Người đẹp Nguyễn Vân Anh bước ra từ cuộc thi Hoa hâu doanh nhân thế giới người Việt với danh hiệu Á hậu 2 đã nhận được rất nhiều sự hâm mộ của khán giả.

Tuy còn khá trẻ tuổi (sinh năm 1993) nhưng Vân Anh đã trở thành giám đốc thương hiệu một Spa lớn tại Hà Nội. Hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sắc đẹp nên dường như Vân Anh cũng biết cách làm thế nào để trông mình nổi bật và ấn tượng hơn khi có mặt trước đám đông, dù là trong cuộc thi với những trang phục lộng lẫy hay ngoài đời thường giản dị thì cô nàng vẫn luôn thu hút.

Trong cuộc thi, Vân Anh được đánh giá là một trong những thí sinh nổi bật về vẻ đẹp và phẩm chất. Với những màn thể hiện đầy lôi cuốn, nữ doanh nhân trẻ đã nhận đượ  khá nhiều tình cảm yêu mến của khán giả và người hâm mộ. Sở hữu vẻ đẹp đậm chất Á Đông của người con gái đến từ Thủ đô, làn da mịn màng, chiều cao ấn tượng (1m68) và số đo ba vòng “chuẩn chỉnh” (89-62- 98) Vân Anh “ghi điểm” hoàn hảo mỗi lần xuất hiện. Sắp tới cô nàng muốn thử sức với cả lĩnh vực điện ảnh và người mẫu quảng cáo.

 
 
 

Trong sự kiện mới đây là buổi tiệc cảm ơn mọi người, Vân Anh nổi bật ngay khi xuất hiện. Sở hữu làn da trắng mịn nên cô nàng không ngại diện những thiết kế hở, chiếc đầm đen đính kết ấn tượng với phần xẻ ngực giúp người đẹp khoe khéo vòng 1 đầy đặn.Lối trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc búi cao trẻ trung rất hợp với vẻ đẹp đậm chất Á Đông của Vân Anh.

 
 

Vân Anh đã từng chia sẻ: “Cuộc thi giúp tôi học hỏi nhiều hơn, trưởng thành nhiều hơn. Đây cũng chính là lí do để tôi nỗ lực hơn nữa trong chặng đường phía trước. Sau cuộc khi,tôi đã có những kế hoạch riêng. Ngoài công việc thường ngày, tôi dành khá nhiều thời gian cho việc học hỏi và thích nghi với cương vị mới của mình như tìm hiểu và lên kế hoạch các hoạt động xã hội, chương trình từ thiện và phát triển hình ảnh trong tương lai. Hy vọng những nỗ lực sắp tới của tôi sẽ được mọi người công nhận”.

 
 

Và mỗi ngày cô nàng đều cố gắng hoàn thiện bản thân hơn, tham gia những hoạt động công tác thiện nguyện. Cô đã tìm đến những đơn vị bảo trợ người nghèo, viện dưỡng lão, những vùng nông thôn lạc hậu, bệnh viện nhi đồng, những ngôi chùa nuôi dưỡng trẻ mồ côi… Với một tấm lòng nhân hậu, biết sẻ chia, cô mong muốn góp phần nhỏ bé của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vơi bớt phần nào nỗi lo trong cuộc sống.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...