07:24 | 23/11/2018

Minh Tú được ví như sấm sét, xứng đáng giành vương miện sau đêm hội ngộ thí sinh

Tintuc - Chiều 22/11 (giờ Việt Nam), chuyên trang sắc đẹp uy tín quốc tế Missosology có bài tường thuật về buổi trao sash cũng như đưa ra những nhận định, đánh giá về một số thí sinh nổi bật ở sự kiện khai màn cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia 2018. Trong đấy, Minh Tú toả sáng và để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Missosology khen ngợi: "Đại diện Việt Nam - Nguyễn Minh Tú, cô ấy đến Ba Lan như một tiếng sấm! Siêu mẫu 26 tuổi từng là cố vấn/huấn luyện viên của Asia’s Next Top Model và The Face Vietnam, do đó chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu một ứng viên châu Á như Minh Tú sẽ giành vương miện trong năm nay. Đặc biệt, kinh nghiệm làm mẫu của Minh Tú cho phép cô ấy thống trị hoàn toàn sân khấu. Bên cạnh đó, hình ảnh của Minh Tú mang đến cuộc thi rất hiện đại và tinh tế".

Đó là lời khen "có cánh" mà chuyên trang sắc đẹp Missosology dành cho đại diện dải đất hình chữ S trong bài viết mới nhất của mình. 

Nguyễn Minh Tú được nhận xét là ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay
Nguyễn Minh Tú được nhận xét là ứng viên nặng ký cho chiếc vương miện cuộc thi Hoa hậu Siêu quốc gia năm nay

Những nhận xét trên khiến khán giả quê nhà, đặc biệt là các fan của Minh Tú không khỏi "sướng rơn", tự hào về cô. Đây chắc chắn cũng là động lực giúp người đẹp tiếp tục cố gắng, nỗ lực trong hành trình chinh phục vương miện Miss Supranational danh giá.

Ngoài Minh Tú, Missosology còn dành lời khen cho thí sinh Ana Paula Cespedes (Paraguay) và Nariman Battikha (Venezuela).

“Nariman là một trong những thí sinh toàn diện nhất cuộc thi. Cô ấy xinh đẹp, cao và có một cơ thể tuyệt vời. Quan trọng, cô ấy là người nói tốt, biết phải nói gì và nói thế nào“ - chuyên trang này đánh giá.

Về Ana Paula Cespedes, Missosology nhận định đại diện Paraguay trông rất nhẹ nhàng, bình thản, đồng thời sở hữu phần trình bày hoàn hảo. Cô ấy có vẻ đẹp, sự điềm tĩnh và khiêm nhường.

Minh Tú và các thí sinh nước bạn trong cuộc thi
Minh Tú và các thí sinh nước bạn trong cuộc thi

Trước đó, Minh Tú ghi điểm khi vui vẻ hướng dẫn người đẹp Thuỵ Điển nói tên quốc gia của cô ấy và "xin chào" bằng tiếng Việt Nam, dạy đại diện Brazil nói một số từ tiếng Anh đơn giản, hay thân thiện hết cỡ với đại diện Nhật Bản, Indonesia, New Zealand, Australia, Ukraine…

Cô cũng chiếm được tình cảm yêu mến từ cộng đồng fan quốc tế nhờ tinh thần “fair-play”, sẵn sàng cho đại diện Philippines mượn đầm dạ hội, giày cao gót và trang sức trong lúc người đẹp này bị thất lạc hành lý.

Bên cạnh quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phần hỗ trợ tốt của ê-kíp, định hướng đúng đắn từ stylist Đinh Thành Long, NTK Chung Thanh Phong hay Công Trí, sự chủ động là yếu tố quan trọng giúp Minh Tú được chú ý.

Ở mỗi hoạt động, "cô tiên răng thỏ" luôn biết cách toả sáng bằng việc chủ động nhằm có vị trí đẹp trong những shoot hình chụp chung với các thí sinh khác. Có thể thấy, Minh Tú đang mang tới cuộc thi hình ảnh một đại diện Việt Nam thân thiện, hoà đồng, chân thành, song cũng chẳng kém phần cá tính, tự tin và có hoài bão.

Hoa hậu Siêu quốc gia lần đầu được tổ chức vào năm 2009 tại thành phố Płock, Ba Lan với sự tham dự của 40 thí sinh. Những mùa giải gần đây, số lượng người đẹp dự thi đã tăng lên gấp đôi, được đánh giá là một trong 6 đấu trường nhan sắc lớn nhất thế giới, bên cạnh Miss World, Miss Universe, Miss International, Miss Earth và Miss Grand International. Theo cập nhật mới nhất từ ban tổ chức, cuộc năm nay có 73 đại diện đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ cùng tranh tài.


Đương kim Miss Supranational là người đẹp Jenny Kim (Hàn Quốc). Mùa trước, Á hậu Khánh Phương của Việt Nam lọt top 25 chung cuộc. Thành tích tốt nhất mà dải đất hình chữ S có được ở sân chơi này là ngôi Á hậu 3 do Daniela Nguyễn Thu Mây xác lập hồi năm 2011.

Hoa hậu Siêu quốc gia lần thứ 10 bắt đầu từ ngày 19/11. Chủ nhân của vương miện danh giá sẽ lộ diện trong đêm chung kết diễn ra vào tối 7/12.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...