23:30 | 25/06/2022

Ngọc Châu đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ, Lê Thảo Nhi nhận Á hậu 1, Thủy Tiên nhận Á hậu 2

Tintuc - Với những phần trình diễn cuốn hút, chỉ số hình thể ấn tượng và phần trả lời ứng xử trôi chảy, thí sinh Nguyễn Thị Ngọc Châu đến từ Tây Ninh đã chính thức đội lên chiếc vương miện “Infinity by IJC” danh giá Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Danh hiệu Á hậu 1 thuộc về Lê Thảo Nhi (SBD: 311 ), Á hậu 2 thuộc về Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245 ). Họp báo Top 3 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hậu đăng quang sẽ được tổ chức tại khu VIP Lounge, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm SECC.

Vào lúc 20g00 Đêm thi Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đã chính thức diễn ra tại sân khấu Trung tâm Hội chợ Triển lãm Sài Gòn – SECC, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3 Đài truyền hình Việt Nam, thu hút sự tham gia của hàng ngàn khán giả tại sân khấu và hàng triệu khán giả theo dõi qua sóng truyền hình.

Với sự đầu tư kỹ lưỡng, chuyên nghiệp và bám sát format từ tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới (Miss Universe), đêm thi Chung kết đã thật sự khiến hàng ngàn khán giả tại sân khấu SECC hoàn toàn choáng ngợp bởi âm thanh, ánh sáng hiện đại cùng những phần thi đầy hấp dẫn của dàn thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. Đặc biệt với sân khấu được thiết kế và lấy ý tưởng từ chủ đề cuộc thi, thông điệp “Vinawoman – Bản lĩnh Việt Nam” được tái hiện trên sân khấu bằng sự lồng ghép tinh tế của chữ V (Việt Nam) và W (Woman: Phụ nữ), khắc họa thông điệp đầy ý nghĩa về chuẩn mực của cái đẹp trong cuộc sống hiện đại của phụ nữ Việt Nam.

Với thiết kế ưu tiên mở rộng không gian đúng chuẩn Miss Universe, sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 hỗ trợ thí sinh và các nghệ sĩ khai thác tối đa kỹ năng trình diễn, tỏa sáng và thăng hoa mọi khoảnh khắc. Đặc biệt sàn runway được thiết kế dài đến 60m sẽ giúp các thí sinh tự tin sải những bước catwalk chuyên nghiệp, cuốn hút, thể hiện hết tất cả thế mạnh, kỹ năng trình diễn.

Toàn bộ các nội dung, quy trình chấm thi của vòng Chung kết sẽ được giám sát chặt chẽ bởi Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) nhằm giữ vững sự uy tín, chuyên nghiệp của cuộc thi cũng như đảm bảo tính công bằng, minh bạch kết quả cho tất cả các thí sinh. Tại chương trình, Đại diện BTC và đại diện Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) cũng đã lên sân khấu tiến hành ký kết hợp tác.

Đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 sẽ được diễn ra với sự tham dự của Chủ tịch Miss Universe bà Paula Shugart, CEO Miss Universe bà Amy Emmerich..

Hội đồng Ban giám khảo Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 bao gồm:
Bà Võ Thị Xuân Trang – Hiệu trưởng trường John Robert Powers
Tiến sĩ, Bác sĩ nhân trắc học – Lê Diệp Linh
Hoa hậu Natalie Glebova – Miss Universe 2005 – Giám khảo khách mời
Hoa hậu Catriona Gray – Miss Universe 2018 – Giám khảo khách mời
Hoa hậu Harnaaz Sandhu – Miss Universe 2021 – Giám khảo khách mời
Doanh nhân, Siêu mẫu Vũ Thu Phương
Siêu mẫu Hà Anh; Siêu mẫu, Á hậu Võ Hoàng Yến
Đạo diễn, Á hậu Vũ Hoàng My
Hoa hậu H’Hen Niê – Top 5 Miss Universe 2018, Hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2017

Top 41 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 đồng diễn trên nền nhạc “Vinawoman – Bản lĩnh Việt Nam”

Mở đầu chương trình, tất cả các thí sinh xuất hiện trên sân khấu trong trang phục đồng diễn của thương hiệu Thái Tuấn và nhảy trên nền nhạc ca khúc “Vinawoman” được thể hiện qua giọng hát của nữ ca sĩ Đông Nhi. Với giai điệu bắt tai cùng giọng hát thu hút chuyên nghiệp, Đông Nhi và Top 41 thí sinh đã mang đến cho khán giả màn đồng diễn đẹp mắt giúp không khí mở đầu trở nên tưng bừng và rộn ràng hơn, cùng với sự hỗ trợ từ vũ đoàn Bước Nhảy.
Lộ diện 16 thí sinh lộ diện rạng rỡ cùng trang phục Áo dài

Sau phần đồng diễn, tất cả các thí sinh cùng nhau xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu với trang phục Áo dài đến từ thương hiệu Thái Tuấn cùng nhà thiết kế Việt Hùng. Ngay sau đó, Top 41 chính thức bước vào phần công bố kết quả Top 16 trong không khí hồi hộp và căng thẳng của cả khán phòng. Danh sách Top 16 thí sinh được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA) trao cho MC để công bố những ứng viên xuất sắc. Top 16 gồm có các thí sinh:

Bùi Quỳnh Hoa (SBD: 234)
Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD: 307)
Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314)
Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343)
Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245)
Bùi Lý Thiên Hương (SBD: 315)
Vũ Thúy Quỳnh (SBD: 606)
Lê Thảo Nhi (SBD: 311)
Trần Tuyết Như (SBD: 328)
Ngô Bảo Ngọc (SBD: 113)
Lê Hoàng Phương (SBD: 316)
Hoàng Thị Nhung (SBD: 114)
Đặng Thu Huyền (SBD: 202)
Nguyễn Thị Lệ Nam (SBD: 337)
Nguyễn Thị Oanh (SBD: 345)
Phạm Hoàng Thu Uyên (SBD: 601)

Thí sinh Phạm Hoàng Thu Uyên (SBD: 601) chính là người đẹp được yêu thích nhất của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 với lượt bình chọn cao nhất trên nền tảng BVote.

Bám sát format Miss Universe, Top 16 lần lượt thể hiện quan điểm của mình về chủ đề: “Theo các bạn, tinh thần và bản lĩnh Việt Nam được thể hiện như thế nào?”. Các cô gái trong Top 16 tự tin bày tỏ quan điểm và truyền tải thông điệp của mình đến khán giả với bản lĩnh đầy tự tin của một “Vinawoman”.

Ngay sau đó, các thí sinh trở lại sân khấu khi diện trên mình trang phục áo tắm. Top 16 Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 xuất hiện đầy tự tin với thiết kế bikini của thương hiệu XITA by Katy Nguyen.

Trong từng bước catwalk, Top 16 đã khoe tron kỹ năng trình diễn và lợi thế về hình thể quyến rũ. Để tăng thêm sự nóng cho màn trình diễn bikini, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà thổi bùng sân khấu với một sáng tác mới đầy sôi động – “Vì chính là em”. “Nữ hoàng giải trí” không làm khán giả thất vọng bởi giọng hát đặc trưng, những bước vũ đạo đẹp mắt và và kinh nghiệm trình diễn sân khấu điêu luyện.

Top 10 xuất sắc nhất cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 lộ diện, sẵn sàng bước vào phần thi Trang phục dạ hội

Kết thúc phần thi, Top 10 thí sinh xuất sắc được gọi tên để vào phần thi trình diễn trang phục dạ hội gồm:

Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245)
Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343)
Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314)
Nguyễn Thị Thanh Khoa (SBD: 307)
Lê Thảo Nhi (SBD: 311)
Đặng Thu Huyền (SBD: 202)
Lê Hoàng Phương (SBD: 316)
Vũ Thúy Quỳnh (SBD: 606)
Ngô Bảo Ngọc (SBD: 113)
Bùi Quỳnh Hoa (SBD: 234)

Kết quả top 5 khiến cả sân khấu vỡ òa vì cảm xúc bất ngờ

Trước khi công bố Top 5, nhóm nhạc DaLAB khiến không khí sâu lắng hơn bằng giai điệu du dương, đong đầy cảm xúc qua bản Mashup “Thanh xuân” đồng hành cùng top 10 trong phần thi Trang phục dạ hội. Trong trang phục dạ hội, Top 10 xuất sắc nhất đã có những sải bước kiêu hãnh, tự tin, khoe vẻ đẹp hiện đại, thanh lịch và bản lĩnh của một “Vinawoman” trong những bộ cánh tinh xảo và quyến rũ. Ở phần thi này, thí sinh cần biết cách làm chủ bộ trang phục đang mặc trên người để tôn vinh nét đẹp của mình và tỏa sáng, chứng minh cho ban giám khảo thấy mình xứng đáng là cô gái sở hữu vương miện “Infinity by IJC”.

Tiếp nối phần thi trang phục dạ hội, BGK đã chọn được Top 5 thí sinh bước tiếp vào vòng thi ứng xử.

Các thí sinh được công bố gồm:

  1. Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343)
  2. Lê Thảo Nhi (SBD: 311)
  3. Lê Hoàng Phương (SBD: 316)
  4. Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245)
  5. Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314)

Các ứng viên xuất sắc nhất bước vào phần thi ứng xử với ban giám khảo. Ở phần thi này, các thí sinh sẽ lần lượt bốc thăm tên vị giám khảo được chuẩn bị sẵn trong thùng phiếu. Giám khảo sẽ đặt câu hỏi để các thí sinh trả lời. Thí sinh được phép trả lời câu hỏi bằng tiếng Việt trong 1 phút (60 giây) nếu cần phiên dịch. Nếu thí sinh trả lời song ngữ Anh Việt sẽ có thời gian tối đa (90s) để trả lời câu hỏi.

Câu hỏi của Giám khảo Võ Hoàng Yến dành cho thí sinh Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343): “Có rất nhiều quốc gia trên thế giới đối diện với cơ cấu dân số già và mức sinh thấp, lấy lý do này để phản đối hôn nhân đồng giới. Vậy, em ủng hộ hay phản đối quan điểm này? Vì sao?”

Câu trả lời của Nguyễn Thị Hương Ly: “Việc một người yêu một người không quan trọng ở việc dân số đất nước dân số đó già hay trẻ. Yêu thì cứ yêu thôi. Đối với em, tình yêu không phân biệt giới tính, sắc tộc và màu da. Hương Ly hy vọng tất cả mọi người kiên định với điều mình lựa chọn và cảm thấy hạnh phúc. Một đất nước hạnh phúc là một đất nước mà người dân hạnh phúc, có quyền tự do của chính mình.”

Câu hỏi của Trưởng Ban giám khảo Võ Thị Xuân Trang dành cho thí sinh Ngọc Châu (SBD: 314): “Ngày càng nhiều trẻ em thể hiện tiếng nói mạnh mẽ đối với các vấn đề về môi trường và biến đổi khí hậu. Ban có nghĩ rằng điều này không nên dành cho trẻ em mà nên là việc của người lớn không?”

Câu trả lời của Nguyễn Thị Ngọc Châu: “Môi trường là vấn đề rất nhức nhối ngày nay, nhận được sự quan tâm của nhiều người. Em nghĩ khi trẻ em có ý thức về việc bảo vệ môi trường chứng tỏ xã hội đang ngày càng phát triển. Người lớn cần có ý thức nhiều hơn, cần hành động nhiều hơn cho thế hệ mai sau.”

 

Câu hỏi của giám khảo Vũ Thu Phương dành cho thí sinh Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245): “Bạn hãy cho biết vai trò của gia đình trong việc giải quyết vấn nạn bạo lực học đường?”

Câu trả lời của Huỳnh Phạm Thủy Tiên: “Bạo lực học đường không phải vấn đề mới mà đã tồn tại từ lâu. Việc gia đình cần làm là trở thành người bạn, người thân để con em mình được lắng nghe, chia sẻ, tâm sự. Hãy dạy con mình lòng biết ơn để những đứa trẻ lớn lên mới hoàn thiện. Con em chúng ta có thể là nạn nhân, có thể là người chứng kiến, cũng có thể là thủ phạm của bạo lực học đường. Vì thế, chỉ cần chúng ta chú tâm vào con trẻ, chúng ta sẽ hạn chế được bạo lực học đường.”

Câu hỏi Giám khảo H’Hen Niê dành cho thí sinh Lê Hoàng Phương (SBD: 316): “Hãy cho biết điều tồi tệ nhất xảy đến với bạn ở thời điểm hiện tại là gì? Bạn đã vượt qua nó như thế nào?”

Câu trả lời của Lê Hoàng Phương: “Điều tồi tệ nhất với tôi là khoảng thời gian tôi muốn từ những điều tôi đang thực hiện. Tôi đã vượt qua bằng cách đứng tại đây, theo đuổi hành trình Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Tôi là một cô gái tự tin, bản lĩnh, dám nói lên tiếng nói của mình, có ước mơ và dám theo đuổi ước mơ. Xin cảm ơn.”

Câu hỏi Giám khảo Hoàng My dành cho Lê Thảo Nhi (SBD: 311): “Nếu trở thành nguyên thủ quốc gia, điều đầu tiên bạn làm trong nhiệm kỳ là gì?”

Câu trả lời của Lê Thảo Nhi: “Em nghĩ hiện tại, rất nhiều người trẻ có vấn đề về tâm lý. Đó là điều quan trọng cần được chú ý. Chúng ta cần quan tâm đến những người trẻ. Tâm lý của người trẻ tốt hơn, thế giới sẽ tốt đẹp hơn.”

Top 3 rạng rỡ và tỏa sáng trong phần Final Look

Trong thời gian chờ đợi ban giám khảo và iCPA đưa kết quả chính thức. Top 3 có phần trình diễn Final Look – một trong những nội dung truyền thống của bất kỳ phiên bản Miss Universe nào. Top 3 đã có sự tương tác cùng ca sĩ Lân Nhã thông qua ca khúc “Can’t take my eyes off you” với giai điệu du dương tạo nên bầu không khí lãng mạn và sang trọng. Top 3 thí sinh vô cùng rạng rỡ và cuốn hút trong những bước đi bản lĩnh trước giây phút đăng quang, sẵn sàng trở thành một “Vinawoman” đại diện cho sắc đẹp và trí tuệ của người phụ nữ Việt Nam.

Top 3 thí sinh Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 thể hiện trọn vẹn bản lĩnh của một “Vinawoman”

Sau đó, Top 3 được công bố và bước vào phần ứng xử với câu hỏi chung: “Trong 5 năm tới, bạn sẽ là ai?”
Lê Thảo Nhi (SBD: 311)
Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245)
Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314)

Câu trả lời của Lê Thảo Nhi (SBD: 311): “5 năm trước Nhi chỉ là một cô sinh viên bình thường thôi và 5 năm sau là hiện tại, Nhi được ngồi đây đã đạt được đam mê nhi mong muốn rồi. Nhi đã làm được tất cả những điều Nhi mong muốn vì Nhi luôn luôn tự tin, theo đuổi những gì mình mong muốn, không bao giờ bỏ cuộc. Và 5 năm tới Nhi vẫn sẽ luôn theo đuổi những điều mình đang làm, luôn tự tin và độc lập.”

Câu trả lời của Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245): “Quyết tâm đến với cuộc thi và đứng trên sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm nay, cho dù là 5 hay 10 năm tới nữa, Tiên vẫn luôn dặn dò bản thân phải luôn quyết tâm, luôn phải trở thành chính mình và luôn hết mình vì cộng đồng, luôn truyền cảm hứng. Hãy tự tin, hãy can đảm và hãy là chính bạn.”

Câu trả lời của Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314): “5 năm tới em sẽ tiếp tục hành trình chia sẻ với một trái tim nồng nhiệt và sẵn sàng hành động để theo đuổi những giấc mơ của mình, cũng như đồng cảm chia sẻ cho những đứa trẻ có một tương lai tươi đẹp hơn.”

Công bố 10 giải thưởng phụ

Sau đó, BTC công bố các giải thưởng phụ, gồm:

Người đẹp Bản lĩnh: Nguyễn Thị Phương Thảo (SBD: 686)
Người đẹp Tài Năng: Bùi Thị Thanh Thủy (SBD: 119)
Người đẹp được yêu thích nhất: Phạm Hoàng Thu Uyên (SBD: 601)
Người đẹp Biển: Ngô Bảo Ngọc (SBD: 113)
Người đẹp Thân thiện: Hoàng Như Mỹ (SBD: 220)
Người đẹp Thể thao: Nguyễn Thị Oanh (SBD: 345)
Người đẹp Áo dài: Đặng Hoàng Tâm Như (SBD: 326)
Người đẹp Thời trang: Nguyễn Thị Hương Ly (SBD: 343)
Người đẹp Truyền thông: Bùi Thị Linh Chi (SBD: 248)
Người đẹp Ảnh: Vũ Thúy Quỳnh (SBD
: 606)

Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 chính thức gọi tên Nguyễn Thị Ngọc Châu

Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế – Chi nhánh Sài Gòn (iCPA)trao kết quả lại cho MC. Cuối cùng, các danh hiệu lần lượt thuộc về:

Hoa hậu: Nguyễn Thị Ngọc Châu (SBD: 314)
Á hậu 1: Lê Thảo Nhi (SBD: 311)
Á hậu 2: Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD: 245)

Nguyễn Thị Ngọc Châu đã chính thức đăng quang danh hiệu Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019, Hoa hậu Khánh Vân chính thức chuyển giao trọng trách của một tân hoa hậu và trao vương miện “Infinity by IJC” cao quý cho…

Hệ thống Giải thưởng dành cho Hoa hậu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022:
Bằng chứng nhận, danh hiệu Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022
Giải thưởng tiền mặt 300.000.000 VNĐ (Ba trăm triệu đồng tiền mặt)
01 căn hộ cao cấp tại TP. HCM trong khoảng thời gian đương nhiệm
01 năm sử dụng dòng xe cao cấp từ thương hiệu Mercedes-Benz
01 căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp tại Charm Resort Hồ Tràm
Vương miện đến từ thương hiệu trang sức IJC mang tên “Vinawoman – Infinity by IJC”
Đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Hoàn Vũ Thế giới 2022
Gói vé máy bay khứ hồi hạng thương gia đến từ Bamboo Airways.
Bộ trang sức đặc biệt từ thương hiệu IJC trang sức đá quý
01 năm sử dụng sản phẩm Kem Đánh răng dược liệu Ngọc Châu, Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân.
01 Voucher mua sắm kính mắt đến từ AR GROUP trị giá 50 triệu
01 năm sử dụng dịch vụ tại Hanoi Daewoo Hotel
Học bổng 01 năm tại Anh Văn Hội Việt Mỹ – VUS
01 voucher mua sắm giày, túi xách đến từ thương hiệu Sablanca
03 năm sử dụng dịch vụ tại hệ thống Diamond Fitness Center

Hệ thống Giải thưởng dành cho Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022
Bằng chứng nhận, danh hiệu Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022
Giải thưởng tiền mặt 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt)
Tiara đến từ thương hiệu trang sức IJC mang tên “Sunshine by IJC”
Gói vé máy bay khứ hồi hạng thương gia đến từ Bamboo Airways.
Trang sức đặc biệt từ thương hiệu IJC trang sức đá quý
01 năm sử dụng sản phẩm Kem Đánh răng dược liệu Ngọc Châu, Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân
01 Voucher mua sắm kính mắt đến từ AR GROUP trị giá 30 triệu
Học bổng 01 năm tại Anh Văn Hội Việt Mỹ – VUS
01 voucher mua sắm giày, túi xách đến từ thương hiệu Sablanca
03 năm sử dụng dịch vụ tại hệ thống Diamond Fitness Center

Hệ thống Giải thưởng dành cho Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022
Bằng chứng nhận, danh hiệu Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2022
Giải thưởng tiền mặt 150.000.000 VNĐ (Một trăm năm mươi triệu đồng tiền mặt)
01 năm đại sứ độc quyền danh hiệu Nữ hoàng trang sức cho thương hiệu IJC trang sức đá quý
Tiara đến từ thương hiệu trang sức IJC mang tên “Hera by IJC”
01 năm sử dụng sản phẩm Kem Đánh răng dược liệu Ngọc Châu, Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân
01 Voucher mua sắm kính mắt đến từ AR GROUP trị giá 30 triệu
Học bổng 01 năm tại Anh Văn Hội Việt Mỹ – VUS
01 voucher mua sắm giày, túi xách đến từ thương hiệu Sablanca
03 năm sử dụng dịch vụ tại hệ thống Diamond Fitness Center

Thí sinh đoạt danh hiệu khác của cuộc thi được nhận giải thưởng tiền mặt 30.000.000 VNĐ (Ba mươi triệu đồng) và bằng chứng nhận của Ban tổ chức. Các danh hiệu phụ bao gồm: Người Đẹp Biển; Người Đẹp Áo dài; Người Đẹp Thể Thao; Người Đẹp Tài Năng; Người Đẹp Bản Lĩnh; Người Đẹp Ảnh; Người Đẹp Thời Trang; Người Đẹp được yêu thích nhất; Người Đẹp Truyền thông; Người Đẹp Thân thiện.

Credit: Kiengcan Team, Sang Dao, The Boring Studio.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...