08:02 | 07/06/2018

“Tinh Hoa Bắc Bộ” – vở thực cảnh đầu tiên của Việt Nam đoạt giải Vàng Giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương

Tintuc - Giải thưởng Stevie châu Á Thái Bình Dương 2018 vừa công bố vào ngày 1.6 tại HongKong. Vở thực cảnh đầu tiên của Việt Nam “Tinh hoa Bắc Bộ” được vinh danh giải Vàng trong hạng mục “Đổi mới trong Truyền thông, Truyền thông thị giác và Giải trí trực quan” (Award for Innovation in Media, Visual Communications & Entertainment).

Stevie Awards là giải thưởng danh giá được Tạp chí New York Post ví như hệ thống giải Oscar dành cho giới kinh doanh. Giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương là chương trình duy nhất trong khu vực nhận ra sự đổi mới trong mọi khía cạnh của nơi làm việc, từ quản lý và phát triển sản phẩm đến dịch vụ khách hàng, nhân sự, tiếp thị...
Giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương năm 2018 đã công nhận các tổ chức tại 15 thị trường bao gồm: Úc, Trung Quốc, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Myanmar, Philippines, Singapore, Hàn Quốc, Đài Loan, Thái Lan, Mỹ và Việt Nam. Hơn 800 đề cử về những thành tựu sáng tạo trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương đã được Ban giám khảo xem xét. Trước đó, tại Việt Nam đã có một số doanh nghiệp được vinh dự nhận giải như tập đoàn Viettel, VNPT, Doosan Vina, DHL...

Điều bất ngờ đã xảy ra tại lễ trao Giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương năm 2018, ở hạng mục Giải thưởng Đổi mới trong thiết kế sản phẩm và phát triển, Công ty cổ phần Tuần Châu hà Nội với “Tinh hoa Bắc bộ Khát khao chạm đến trái tim” (The Quintessence of Tonkin – A desire to touch audiences’ hearts) đã giành giải Vàng trong hạng mục “Đổi mới trong Truyền thông, Truyền thông thị giác & Giải trí trực quan (Award for Innovation in Media, Visual Communications &Entertainment).


Vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc bộ” đã chiếm được cảm tình từ Ban giám khảo và các khán giả bởi một sân khấu được trang bị hơn 600 thiết bị âm thanh và chiếu sáng, mức đầu tư cho toàn vở diễn lên tới 800 tỷ đồng. Đặc biệt, sân khấu vở diễn thực cảnh Tinh hoa Bắc bộ nằm ngay dưới chân núi Thầy (xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội), trên mặt hồ nước rộng 4300m2. Từ cốt truyện về thiền sư Từ Đạo Hạnh, đạo diễn Hoàng Nhật Nam đã dẫn dắt khán giả bước vào thiên nhiên, đời sống tinh thần phong phú của con người đất Việt... Vở diễn có sự tham gia của hơn 200 diễn viên mà phần lớn là những người nông dân bước lên sân khấu kể về chính cuộc đời mình.
Video được gửi đến tham dự “Giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương năm 2018” với tên gọi “Tinh hoa Bắc bộ - Khát khao chạm đến trái tim” như một lát cắt hấp dẫn về vở diễn “Tinh hoa Bắc bộ”, ở đó, Ban giám khảo và khán giả không chỉ chìm đắm trong những hình ảnh đậm đà bản sắc Việt mà còn lắng nghe tâm tư của những người thực hiện chương trình: đạo diễn Hoàng Nhật Nam và những diễn viên bản địa.
Ở khía cạnh đưa người xem tiếp cận văn hóa Việt, video “Tinh hoa Bắc bộ - Khát khao chạm đến trái tim mặc dù chỉ dài khoảng 3 phút, nhưng đã điểm lại những hình ảnh ấn tượng trong vở diễn thực cảnh, khéo léo đan cài ác yếu tố dân gian truyền thống được trình diễn theo một phong cách hiện đại và sáng tạo, mang đến cho người xem trải nghiệm đặc biệt và đáng nhớ về vùng
châu thổ sông Hồng - trung tâm văn hóa của miền Bắc Việt Nam thời bấy giờ”. Ví như: lão ngư phủ chèo thuyền, không khí lao động tại làng chài hăng say rộn rã, những cánh chuồn chuồn, hoa sen, “tứ bình tố nữ”...

Trong video này, đạo diễn Hoàng Nhật Nam giới thiệu: “Với một sân khấu thực cảnh chúng ta lấy cảnh thực và người thực, tận dụng những điều kiện về mặt thiên nhiên, vũ trụ, thời tiết...”. Cũng theo đạo diễn Hoàng Nhật Nam thì cũng chính những điều kiện thời tiết đó, những người thực hiện vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc bộ” cũng phải tập duyệt dưới những cơn mưa, và những cơn bão – những yếu tố vô cùng bất lợi. Các diễn viên và các thành viên trong ekip đã nỗ lực hài hòa để nên một tác phẩm nghệ thuật.
Anh Khương Xuân Đản – một người nông dân xã Sài Sơn, Quốc Oai, Hà Nội bày tỏ niềm vui khi từ một người nông dân trở thành nghệ sĩ để diễn, thể hiện những tinh túy của cha ông mình từ ngày xưa. Ông Nguyễn Văn Tình – một diễn viên cao tuổi của vở diễn “Tinh hoa Bắc bộ” kể, hằng ngày ông ra được sân khấu thấy tinh thần thoải mái, phấn khởi. Và chia sẻ cảm xúc khi diễn, bà Hà Thị Hương xúc động, tuy có hơi ngượng nghịu nhưng các diễn viên đều tự hào khi làm nên được thành quả.
Với sự quy mô, hoành tráng, vở diễn “Tinh hoa Bắc bộ” đã nhận được nhiều cảm tình của khán giả trong nước, các Việt kiều khi về thăm quê hương cùng du khách quốc tế. Chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình, khán giả Trần Ba Duy đặt câu hỏi: “Khoảng 200 diễn viên là nông dân vùng Sài Sơn – ban ngày vẫn làm công việc đồng áng, ruộng vườn, buổi tối thì trở thành diễn viên tham gia vở diễn, tin nổi không?”.

Khán giả Tạ Thủy thì trầm trồ “Đến cả cô giới thiệu chương trình cũng là giọng ai đó thân thương quá”; còn khán giả Vân Nguyễn khẳng định: “Chương trình biểu diễn nghệ thuật thực cảnh đặc sắc, nội dung phong phú, sân khấu đẹp, âm nhạc hay, kỹ thuật trình chiếu ánh sáng tuyệt vời, diễn viên chuyên hay không chuyên đều diễn rất có hồn”...
Có lẽ bởi cùng lúc đánh thức tâm hồn, trí tưởng tượng và truyền cảm hứng cho nhiều khán giả thêm hiểu và yêu văn hóa Việt Nam, vở diễn thực cảnh “Tinh hoa Bắc bộ” xứng đáng đạt giải Vàng và để lại nhiều dư âm tại Giải thưởng Stevie châu Á-Thái Bình Dương năm 2018. Đồng thời, sân khấu thực cảnh “Tinh hoa Bắc bộ” cũng hứa hẹn là một điểm đến hấp dẫn thu hút du khách, đưa bản sắc văn hóa Việt vươn ra thế giới.

Địa điểm: Tổ hợp văn hoá và giải trí Baara Land
Thời lượng: 55 phút
Tổng đạo diễn: Hoàng Nhật Nam
Tác giả kịch bản: Hoàng Nhật Nam và công ty cổ phần Tuần Châu Hà Nội
Cố vấn nội dung:
 Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 Nhà sử học Dương Trung Quốc
 Lê Xuân Sơn – Tổng biên tập Báo Tiền Phong
Giám đốc âm nhạc: Nhạc sĩ Hồ Hoài Anh

Biên đạo múa: John Huy Trần

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...