11:33 | 13/08/2016

2 món ngao ngon khiến bất cứ ai cũng 'chết thèm' từ cái nhìn đầu tiên

Tapchisaoviet - Với 2 món ngao gồm ngao xào húng quế và ngao sốt hành tỏi, bạn đều có thể làm món mặn ngon cơm, món ăn chơi hay món nhậu cũng hợp vị vô cùng.

1. Ngao xào húng quế:

Nguyên liệu

- 500g ngao

- 40g húng quế

- 40g gừng

- 1 trái ớt đỏ

- 30ml nước sốt đậu nành

- 50ml dầu mè

- 50ml rượu gạo

- 1 muỗng canh đường

Cách làm:

Ngao ngâm nước muối loãng hoặc nước gạo cho nhả bớt cát bẩn

Đun sôi một nồi nước, trút ngao vào và nấu cho đến khi ngao mở miệng thì vớt ngao ra bát để riêng. Khi luộc chú ý không đậy vung, như vậy ngao luộc sẽ bị trào

Gừng gọt vỏ thái lát. Ớt cắt lát xéo.

Húng quế nhặt lá, bỏ cuống già.

Làm nóng chảo với chút dầu mè, cho gừng vào xào thơm.

Trút ngao vào đảo nhanh tay trong giây lát.

Thêm rượu gạo, xì dầu và đường vào xào cùng lúc.

Thêm ớt thái lát và húng quế vào, tiếp tục đảo đều

Múc ngao ra đĩa sâu lòng hoặc bát, rưới nước xào lên trên và dùng ngay khi còn nóng.

Đĩa ngao nóng hổi bốc hơi nghi ngút hương húng quế thơm ngọt, đậm đà vị cay thơm của ớt và các loại gia vị cực kỳ ngon miệng và hấp dẫn. Món ngao xào thường đậm vị hơn nhiều so với ngao hấp. Vì thế nếu một ngày nhạt miệng thì hãy thử ngay món ngao đơn giản, nhanh ngon mà không kém phần hấp dẫn này nhé!

2. Ngao sốt hành tỏi

Nguyên liệu:

-1kg ngao hoa

-2 củ tỏi

-½ muỗng cà phê hạt tiêu

-180ml nước dùng gà

-1 muỗng cà phê xì dầu

-Nửa muỗng bơ

-Vài cây hành lá

Cách làm:

Ngâm ngao trong nước muối loãng hoặc nước gạo chừng 4-6 tiếng cho nhả sạch cát bẩn. Vớt ngao ra rửa sạch lại lần nữa rồi để ở rổ thưa cho ráo.

Tỏi bằm nhuyễn. Hành lá và ớt thái nhỏ.

Làm nóng chảo với ít dầu láng mặt. Cho tỏi và ớt vào phi thơm.

Trút ngao vào nồi, đổ rượu và nước dùng gà vào. Đậy nắp lại, nấu khoảng 1,5 phút cho đến khi thấy ngao mở nắp thì thêm bơ và 1 muỗng cà phê xì dầu vào trộn đều. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên

Gắp một miếng ngao sốt hành tỏi, bạn sẽ được nhẩn nha vị ngao ngọt pha lẫn chút mặn và hít hà hương thơm điếc mũi của hành tỏi. Nhớ thưởng thưởng thức ngay khi ngao vẫn còn nóng và dùng kèm tương ớt hoặc xì dầu để chấm nhé!

Chúc bạn ngon miệng!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...