08:01 | 06/08/2016

Bữa sáng ngon miệng với món bánh mì sandwich cuộn kiểu mới

Tapchisaoviet - Chỉ mất 10 phút bạn đã làm xong món bánh mì sandwich cuộn khoai lang tím đẹp mắt ngon miệng mời cả nhà thưởng thức rồi.

Nguyên liệu:

- 2 chiếc bánh mì sandwich

- 100g khoai lang tím

- 1 quả chuối chín

- 20g sữa bò

Cách làm:

Khoai lang tím rửa sạch, gọt vỏ, cắt hạt lựu cho vào nồi hấp cho đến khi chín mềm. Nếu như nhà không có nồi hấp có thể luộc bằng nước hôm trước, hôm sau chỉ cần hâm nóng lại là được.

Đổ khoai lang tím ra bát để nguội một chút, sau đó trộn 20g sữa bò.

Dùng thìa nghiền nát khoai lang tím, sau đó trộn đều hỗn hợp.

Bánh mì sandwich cắt bỏ phần diềm bánh, dùng cây cán bột ép chặt, làm như vậy bánh mì mỏng và mềm hơn, khi cuộn chuối vào sẽ dễ hơn.

Dùng thìa quết đều khoai lang tím lên mặt của bánh mì.

Đặt chuối lên. Cuộn chuối lại, ép chặt, phần chuối thừa dùng dao cắt đi.

Sau khi hoàn thành, dùng dao cắt thành miếng nhỏ cho dễ ăn.

Với cách biến tấu siêu đơn giản này món bánh mì sandwich cuộn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng chắc chắn sẽ khiến cả nhà hài lòng. Chỉ mất 10 phút bạn đã làm xong món bánh mì đơn giản này rồi. Đây sẽ là gợi ý cực hay cho bữa sáng bận rộn hoặc để "nịnh" bé yêu đấy!

Chúc bạn thành công!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...