11:12 | 04/03/2017

Chè khoai lang nấu thế này thì ngọt thanh mà ăn nhiều không ngán

Tapchisaoviet - Thử kết hợp khoai lang ngọt bùi với những quả táo đỏ và đường phèn sẽ giúp bạn có một nồi chè khoai lang mới lạ hấp dẫn và ngọt thanh rất dễ ăn.

Nguyên liệu

3 củ khoai lang

80g khoai mài

6 quả táo tàu

Một bát nhỏ đường phèn (lượng đường nhiều hay ít tùy sở thích ăn ngọt của gia đình)

2 lát gừng

Bước 1

Khoai lang, khoai mài gọt vỏ thái miếng vừa ăn sau đó ngâm trong nước để không bị thâm.

Bước 2

Rửa sạch táo tàu, khoai lang, khoai mài. Cho Khoai, táo tàu, 2 lát gừng vào nồi rồi thêm lượng nước vừa ăn vào. Đun sôi rồi hạ nhỏ lửa đun khoảng 30 phút cho khoai chín.

Bước 3

Thêm đường phèn vào đun cho đường tan thì tắt bếp.

Bước 4

Lấy chè khoai táo đỏ ra bát là xong.

Chè khoai lang táo đỏ là một món chè bổ dưỡng rất thích hợp làm món tráng miệng sau bữa tối hay món ăn vặt lúc xế chiều. Món chè có vị ngọt vừa phải, từng miếng khoai bở mềm ngọt thơm và đặc biệt lại chế biến khá nhanh, đáng để bạn thử lắm đấy!

Chúc bạn ngon miệng với món chè khoai lang này nhé!

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...