19:58 | 12/10/2016

"Khởi đầu ước mơ” chính thức khởi động và tuyển sinh trên cả nước

Tapchisaoviet - Đài truyền hình TP.HCM (HTV) chính thức công bố khởi động Cuộc thi âm nhạc “Khởi đầu ước mơ”.

Chương trình nhằm tìm kiếm các tài năng âm nhạc thuần Việt đồng thời giúp khán giả hiểu rõ cũng như tôn vinh công việc thầm lặng của các Producer - Nhà sản Xuất âm nhạc, những người quyết định sự thành công của một ca sĩ.

Khởi đầu ước mơ” sẽ chính thức lên sóng HTV7 vào tháng 11 tới đây với sự “cầm trịch” vô cùng kịch tính và gay cấn đến từ bộ 3 Nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam: Đỗ Hiếu, Hoàng Touliver, Khắc Hưng. Các thí sinh tham dự qua được vòng loại sẽ trực tiếp được lựa chọn nhà sản xuất mà mình yêu thích để hợp tác cùng nhau ra mắt sản phẩm và trực tiếp cạnh tranh với 2 nhà sản xuất còn lại.

Đến tham dự buổi họp báo công bố tuyển sinh và phát sóng chương trình có sự góp mặt của 3 Nhà sản xuất hàng đầu Việt Nam hiện nay, cũng chính là 3 vị Huấn luyện viên chương trình gồm:  Đỗ Hiếu - đại diện cho giới Producer phía Nam, Hoàng Touliver - hiện thân của các Producer dòng nhạc underground còn Khắc Hưng hiện là tên tuổi Producer phía Bắc được các nghệ sĩ tên tuổi tin tưởng hợp tác.

Thu hút sự chú ý không kém 3 nhà sản xuất là bộ đôi giám khảo ăn ý đó là nhạc sĩ Huy Tuấn và ca sĩ Thu Minh. Bên cạnh đó, ông Thái Thành Trung - Trưởng ban chương trình truyền hình HTV, ông Trịnh Bá Linh - đại diện công ty truyền thông MOV và ông Hoàng Hà - Đại diện công ty giải trí Stars Park cũng có mặt trên bàn chủ tọa.

“Khởi đầu ước mơ” là chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc đầu tiên tại Việt Nam cho phép thí sinh tự lựa chọn Nhà sản xuất cho riêng mình. Đây chính là bộ 3 nhà sản xuất đình đám nhất Việt Nam hiện nay với Đỗ Hiếu là cái tên gắn với dòng nhạc: Dance, Trance, House, Ballad; Touliver gây ấn tượng bởi âm nhạc Hiphop, Underground, R&B còn Khắc Hưng lại mang màu sắc: Pop, Soul, Funk.

Về quyết định lựa chọn 3 Nhà sản xuất trẻ tham gia cùng bộ đôi giám khảo quen thuộc, đại diện phía sản xuất nhạc sĩ Huy Tuấn cho biết: “Tôi rất hào hứng khi được cùng ca sĩ Thu Minh trở thành giám khảo đồng hành với các Producer trẻ. Dù cả Đỗ Hiếu, Hoàng Touliver và Khắc Hưng đều còn rất trẻ nhưng tiếng tăm và những sản phẩm âm nhạc ấn tượng của các bạn cũng góp phần tạo nên bức tranh muôn màu của làng nhạc Việt. Khi tôi còn trẻ tôi cũng không có nhiều cơ hội như các bạn ngồi ở đây để có thể tiếp cận với các tài năng âm nhạc. Với cuộc thi này tôi sẽ được dịp chia sẻ những kinh nghiệm từ lúc làm nghề đến bây giờ, thậm chí, tìm hiểu, học hỏi thêm từng những nhà sản xuất rất tài năng”.

Về phía ca sĩ Thu Minh, cô chia sẻ: “Âm nhạc là một loại ‘fashion’ cập nhật theo mùa, theo tháng, theo năm. Và với vai trò ca sĩ chúng tôi cũng phải cập nhật thường xuyên bằng cách làm việc với những bạn trẻ có kinh nghiệm, màu sắc mới.

Đến với “Khởi đầu ước mơ”, ngoài việc tìm kiếm, chia sẻ kinh nghiệm của bản thân với những giọng ca trẻ cũng như tìm hiểu thêm công việc của các nhà sản xuất, tôi cũng muốn ‘chặt chém’ các Producer để xem các em làm được những gì. Sau những thử thách, áp lực do giám khảo đặt ra, tôi hi vọng các producer cùng thí sinh sẽ tỏa sáng, ghi được dấu ấn trong lòng khán giả. Và biết đâu đấy, sau quá trình làm việc chung, tôi sẽ chủ động… xin về đội của Producer ưng ý để hợp tác trong các dự án âm nhạc tương lai”.

Nhận nhiều thắc mắc từ phía phóng viên về việc liệu 3 Producer có dám “chặt chém” nhau để tạo tình huống kịch tính như các show thực tế bởi vốn dĩ Nhà sản xuất là công việc ở phía sau sân khấu nhiều hơn, đại diện 3 huấn luyện viên – nhạc sĩ trẻ Khắc Hưng cho biết: “Mỗi người có một thế mạnh riêng, điểm chung là hướng theo dòng nhạc hiện đại, thế nên việc tranh cãi có lẽ là khó, nhưng chúng tôi mong muốn rằng sẽ bổ sung thế mạnh các dòng nhạc của mình với nhau để cùng giúp thí sinh tiến bộ hơn. Về phía Đỗ Hiếu, Hoàng Touviler, cả 2 đều muốn giữ bí mật cho đến khi phát sóng chương trình nhưng cũng hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ, thú vị.

Cũng theo như tiết lộ từ ê-kíp thực hiện, format của chương trình có cho phép các HLV…cướp thí sinh của nhau. Cả 3 Producer đều đưa ra quan điểm cá nhân mình về việc có hay không chuyện… giằng co giành giật kịch tính. Touliver cho biết: “Tôi không xem đây là cuộc ganh đua! Mỗi người có một trường phái khác nhau. Và chúng tôi thậm chí chưa biết thí sinh sẽ như thế nào! Nên tôi rất tò mò vào 2 ngày casting sắp tới”. Đối với hit-maker Đỗ Hiếu, anh coi đây là một cuộc thử sức của cả 3 Producer để cùng trau dồi lại kỹ năng với các bạn thí sinh. Với nhạc sĩ Khắc Hưng, anh muốn mang một hơi thở mới đến cho các bạn trẻ: “Mỗi người có một sở trường! Đây là một sân chơi và mỗi người là một thầy giáo. Tuy nhiên mục đích cuối cùng là đều đẩy tên tuổi của thí sinh lên bằng chính những cá tính âm nhạc của nhà sản xuất.”

Một điểm thú vị của chương trình là Producer không bó buộc thí sinh theo dòng nhạc của họ mà tạo mọi điều kiện cho thí sinh phát huy hết sở trường âm nhạc của riêng mình. Giám khảo Huy Tuấn nhấn mạnh thêm: “Một nhà sản xuất cần phải có một tầm nhìn và một sự nhạy cảm với thị trường, họ có thể sản xuất cho các thí sinh nằm ngoài sở trường âm nhạc của mình. Tôi mong muốn Đỗ Hiếu cũng có thể sản xuất nhạc Rock hoặc Bolero chẳng hạn! Vậy mới có thể là một nhà sản xuất đa tài và chiến thắng cuộc thi này.”

Giám khảo Thu Minh cũng đồng quan điểm với phát biểu: “Cách đây 20 năm Việt Nam không mấy ai hiểu được Producer là gì, bản thân tôi phải tự tìm kiếm dòng nhạc riêng và tự mình tập luyện. Ai cũng nhớ đến Thu Minh là "nữ hoàng nhạc dance" khởi đầu nhờ album “Thiên đàng” của nhạc sĩ Võ Thiện Thanh. Và sau này mọi người biết đến tôi nhiều hơn qua ‘Đường cong’ của Nguyễn Hải Phong. Riêng tôi phải mất nhiều năm xây dựng tên tuổi nên bây giờ tôi đánh giá rất cao chương trình tôn vinh các Producer. Tuy nhiên, tôi khuyến khích các bạn có kiến thức và quan điểm âm nhạc mở. Các bạn cũng phải tự thử thách bản thân. Ví dụ như Đỗ Hiểu phải ‘luyện’ ra được được thí sinh theo dòng nhạc Bolero nhưng vẫn theo dấu ấn của Đỗ Hiếu”.

Khi báo chí đưa ra câu hỏi về độ tuổi tuổi tuyển sinh, đại diện ban tổ chức cho biết tuổi từ 16 đến 30 là độ tuổi phù hợp. BTC cũng phần nào cũng muốn tạo cơ hội cho những ca sĩ đang loay hoay tìm kiếm tiếng tăm ngoài thị trường. Với cách thức chấm điểm, BTC cũng đảm bảo tính công bằng khi không có phép HLV trực tiếp loại thí sinh mà trao quyền về cho BGK và khán giả, mỗi bên sẽ quyết định 50% số điểm của thí sinh trong 8 đêm chung kết.

Thí sinh lọt vào Top 3 sẽ có cơ hội được ký hợp đồng độc quyền với công ty CP Giải trí Stars Park và một số công ty giải trí hàng đầu khác của Việt Nam. Về việc mở rộng ra Top 3 thay vì chỉ quán quân, BTC giải thích mỗi công ty giải trí và quản lý nghệ sỹ có những chiến lược, tiêu chí, tầm nhìn, và phương châm hoạt động khác nhau nên việc mở rộng cơ hội cho thí sinh lọt vào top 3 nhằm để cả thí sinh và các công ty có thêm cơ hội lựa chọn phù hợp với mình.

Một điểm đáng chú ý trong buổi họp báo là câu hỏi đến từ phóng viên cho rằng chương trình này không “thuần Việt” mà có nét giống một số chương trình nước ngoài khác. Đại diện BTC, nhạc sĩ Huy Tuấn giải đáp: “Đối với các cuộc thi âm nhạc trên truyền hình, việc tuyển chọn và sàng lọc thí sinh đều dựa trên một quy trình và khung sườn chung giống nhau, nhưng mỗi chương trình sẽ có những điểm nhấn khác biệt nhất định để tạo nên nét riêng biệt cho mình. Nét riêng biệt của “Khởi đầu ước mơ” là việc tôn vinh vai trò và tầm quan trọng của các nhà sản xuất âm nhạc, đồng thời trao cho các thí sinh cơ hội được lựa chọn và làm việc với những nhà sản xuất âm nhạc ngay từ vòng tuyển sinh.

 

Ông Thái Thành Chung - Trưởng ban chương trình truyền hình HTV cho biết về lý do ra đời của “Khởi đầu ước mơ”: “Đây là một trong những nỗ lực đổi mới chương trình giải trí 2016 và làm bước đệm 2017 của HTV. Và “Khởi đầu ước mơ” là chương trình được kỳ vọng nhiều nhất bởi có format thuần Việt”.

Ông Trịnh Bá Linh - đại diện công ty truyền thông MOV phát biểu: “Khởi đầu ước mơ là bước khởi đầu cho các chương trình đinh năm nay do MOV sản xuất. Chúng tôi cảm thấy áp lực so với các chương trình thực tế muôn màu hiện nay! Chúng tôi sẽ cố gắng tạo nên màu sắc riêng và cố gắng để khán giá thấu hiểu sự thành công của các ca sĩ cũng có phần góp công rất lớn của các producer.”

Ông Hoàng Hà - Đại diện công ty giải trí Stars Park Entertainment, đơn vị sẽ ký kết hợp đồng dài hạn với các thí sinh bước ra từ cuộc thi nói về sự đầu tư của mình: “Thị trường âm nhạc Hàn Quốc, Nhật Bản đã phát triển rất chuyên nghiệp từ rất lâu nhưng ở Việt Nam hiện vẫn chưa! Chúng tôi muốn trở thành một người bạn đồng hành, định hướng cho các tài năng trẻ lâu dài, góp phần định hình được phong cách chuyên nghiệp cho các em. Tôi muốn trong tương tai, đây sẽ là chương trình có uy tín chắp cánh được nhiều tài năng cho showbiz Việt.”

Sau Vòng Tuyển Sinh tại hai thành phố, mỗi Nhà Sản Xuất Âm Nhạc chọn ra 12 thí sinh bước vào Vòng Bán Kết tại TP. Hồ Chí Minh. Vòng Tuyển sinh sẽ lần lượt diễn ra tại TP.HCM (ngày 14/10) và Hà Nội (ngày 21/10). Vòng Bán kết phát sóng ngày 3/11. Vòng Chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 vào thứ Năm hàng tuần lúc 21h, từ 10/11-29/12.

HÌNH THỨC THI TUYỂN, LỊCH THI TUYỂN VÀ ĐỊA ĐIỂM

A/ Hình thức thi tuyển:

1/ Vòng Tuyển sinh: lần lượt diễn ra tại TP.HCM (ngày 14/10) và Hà Nội (ngày 21/10).

Mỗi thí sinh phải chuẩn bị 03 (ba) ca khúc cho Sơ Tuyển 1, Sơ Tuyển 2 và Bán Kết.

Ở Sơ tuyển 1, thí sinh sẽ hát mộc, không có nhạc đệm. Ở Sơ tuyển 2, thí sinh sẽ hát với piano đệm hoặc tự đệm đàn cho phần thi của mình.

2/ Vòng Bán kết (phát sóng ngày 3/11): Sau 02 (hai) ngày Sơ tuyển, mỗi NSXAN sẽ chọn ra 12 thí sinh cho đội mình. Ở Bán kết, thí sinh sẽ hát với nhạc beat và thí sinh tự chuẩn bị phần nhạc này.

3/ Vòng Chung kết: Sau Vòng Bán kết, mỗi NSXAN còn lại 04 (bốn) thí sinh cho đội mình để bước vào Vòng Chung kết được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7 vào thứ Năm hàng tuần lúc 21h, từ 10/11-29/12. Mỗi tuần thi sẽ mang chủ đề khác nhau để thí sinh có cơ hội thể hiện sở trường cũng như cuộc thi tìm ra được giọng hát đa năng.

B/ Lịch đăng ký dự thi:

Thí sinh có 03 (ba) hình thức đăng ký dự thi:

1/ Đăng ký online:

  • Thí sinh chọn điểm thi tại TP.HCM đăng ký từ ngày 29/9-13/10
  • Thí sinh chọn điểm thi tại Hà Nội đăng ký từ ngày 29/9-19/10
  • Thí sinh tải mẫu đơn đăng ký tại: www.khoidauuocmo.vn
  • Điền đầy đủ thông tin và gửi về hộp thư: khoidauuocmo@htv.com.vn
  • Thí sinh sẽ nhận được phản hồi xác nhận của BTC sau khi BTC nhận được đơn đăng ký qua hộp thư.

2/ Đăng ký trực tiếp (vào ngày 11, 12, 13/10, từ 8h-17h30) tại:

  • TP. HCM: Đài truyền hình TP. HCM, cổng số 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1.
  • Hà Nội: Cổng Không gian Văn hóa Việt, 79 Hàng Trống, Quận Hoàn Kiếm.

3/ Đăng ký vào ngày thi tuyển:

Nếu chưa kịp nộp đơn theo 02 (hai) hình thức trên, thí sinh có thể đến đăng ký và chờ thi tại điểm thi.

  • TP.HCM: Đài truyền hình TP.HCM, số 14 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1 vào lúc 8h ngày 14/10.
  • Hà Nội: Savico MegaMall, 7–9 Nguyễn Văn Linh, Tổ 17, Phường Gia Thuỵ, Quận Long Biên vào lúc 8h ngày 21/10.

4/ Mọi thông tin cần biết thêm về cuộc thi, xin liên hệ:

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...