12:30 | 20/05/2019

Cà chớn, anh đừng đi' tung bản OST thứ hai thấm đẫm màu sắc ngôn tình

Tintuc - Bản OST có tên 'Tình yêu tìm thấy' do Hakoota Dũng Hà và Sara Lưu thể hiện.

Ngoài nội dung lãng mạn cùng màn phối hợp ăn ý giữa hai diễn viên chính, Cà chớn, anh đừng đi (đạo diễn Đỗ Cường) còn gây ấn tượng bởi phần âm nhạc bắt tai. Tiếp nối Yêu người như anh, MV nhạc phim thứ hai mang tên Tình yêu tìm thấy vừa được 'thả xích', hứa hẹn sẽ tạo nên cơn sốt mới nhờ màn song ca của Hakoota Dũng Hà với Sara Lưu.

Khác hẳn cái chất underground ngông nghênh, cá tính trong Yêu người như anhTình yêu tìm thấy lấy màu sắc lãng mạn làm chủ đạo và rất lắng đọng, day dứt. Được chính nhạc sĩ Dương Khắc Linh đích thân hòa âm phối khí, bài hát có nội dung xoay quanh tâm trạng khi yêu ở những đôi nam nữ trẻ, càng thương nhau nhiều thì lại càng sợ mất nhau.

Thông qua giai điệu chậm rãi, nhẹ nhàng bên cạnh chất giọng đầy nội lực của Hakoota Dũng Hà lẫn Sara Lưu, ca khúc đã khắc họa câu chuyện tình lắm éo le, trắc trở giữa nàng tiểu thư Tuệ Nhi (Kiều Trinh) và chàng họa sĩ Hải Sơn (Xuân Phúc).

Vốn yêu thích việc sáng tác nhạc, Tuệ Nhi theo học tại nhạc viện rồi nhanh chóng 'cảm nắng' vị giảng viên Đình Khang. Thời gian thấm thoát trôi đi, mối quan hệ giữa hai thầy trò ngày càng phát triển sâu đậm. Cứ ngỡ nữ sinh viên trẻ tuổi đã sớm tìm được mẫu người yêu lý tưởng cho cuộc đời mình, tuy nhiên, một hôm, nàng tiểu thư bỗng phát hiện Đình Khang đã có gia đình từ lâu.

Quá đau đớn lẫn thất vọng, căn bệnh tim bẩm sinh nơi Nhi bắt đầu trở nặng, buộc cô phải phẫu thuật thay tim nếu muốn duy trì mạng sống.

Nhằm che giấu vết thương lòng do cú sốc đó gây nên, Tuệ Nhi quyết định ăn mặc chẳng khác gì cậu con trai, cũng như cố gắng hành xử cứng cỏi trước mặt mọi người xung quanh. Lúc chấp nhận viết lời cho bài hát tốt nghiệp của Tuệ Nhi, Hải Sơn dần nhận ra sự thật bất ngờ: nữ sinh viên vẫn chưa thể vượt qua nỗi đau bị Đình Khang phản bội.

Thậm chí, ca khúc mà cô đang sáng tác còn chứa đựng không ít vấn vương về hình bóng cũ. Vì vậy, chàng họa sĩ kỳ vọng, bằng phần lời mới, anh sẽ giúp Nhi thoát khỏi những kỉ niệm buồn, như tựa đề bài hát Tình yêu tìm thấy.

Có thể nói, mùa hè năm nay là cột mốc khá thú vị đối với sự nghiệp âm nhạc của Hakoota Dũng Hà. Cụ thể, hồi cuối tháng 4 vừa rồi, nam ca sĩ đã khiến cộng đồng người yêu nhạc thích thú bởi bản ost Ở nơi nào đó trong bộ phim Ước hẹn mùa thu.Chưa đầy một tháng sau, anh lại tiếp tục làm tất cả ngạc nhiên khi trình bày ca khúc Tình yêu tìm thấy ở Cà chớn, anh đừng đi.

Nếu tinh ý, người nghe sẽ nhìn thấy mối liên kết 'không hề nhẹ' về nội dung giữa hai hát này. 

Với Ở nới nào đó, Hakoota luôn tự đặt ra cho mình hàng loạt câu hỏi như 'Em có nhớ đến tôi?', 'Em có còn vui?' hay 'Em ở đâu?'. Chưa kể, bản thân bản OST này còn thể hiện niềm luyến tiếc khôn nguôi trước mối tình xưa nay đã nhạt nhòa.

Chuyển sang Tình yêu tìm thấy, ngoài phần ca từ tựa hồ lời hứa hẹn với người yêu mới, anh chàng cũng có thêm cô bạn đồng hành là Sara Lưu. Hy vọng rằng, màn song ca ăn ý của họ sẽ dễ dàng chạm vào trái tim khán giả, cũng như giúp tác phẩm Cà chớn, anh đừng đi trở nên cuốn hút và ý nghĩa hơn.

Cà chớn, anh đừng đi khởi chiếu trên toàn quốc kể từ ngày 17/05/2019 và không dành cho khán giả dưới 16 tuổi.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...