17:53 | 02/03/2017

Hải Yến “thăng hoa” với loạt hit của Phương Thanh

Tapchisaoviet - Tối 1/3, cùng với nhiều chương trình nghệ thuật diễn ra ở các sân khấu lớn của Hà Nội, đêm nhạc Top Hit Làn Sóng Xanh 90’-2000 của Hải Yến thu hút khá đông khán giả cũng như người hâm mộ nữ ca sĩ tại thủ đô.

Xuyên suốt 2 tiếng đồng hồ với gần 15 ca khúc, Hải Yến cùng 2 khách mời đã mang đến cho khán giả một đêm nhạc giàu cảm xúc, vừa thân quen bởi giai điệu vừa mới lạ qua giọng hát cũng như phong cách biểu diễn của một ekip trẻ tuổi, nhiệt huyết.

Đối với Hải Yến, mỗi một ca khúc được lựa chọn biểu diễn đều mang một ý nghĩa và có cái “duyên” riêng. Mở màn chương trình với hai tình khúc “Tình thôi xót xa”, “Bên em là biển rộng” của nhạc sĩ Bảo Chấn và Dương Thụ, đại diện cho âm nhạc Làn Sóng Xanh miền Nam và miền Bắc.

 
 
 

Liên tiếp những hit vang bóng như “Tình phai”, “Em về tinh khôi”, “Khoảnh khắc”,…nhẹ nhàng nhưng không kém phần da diết, nồng nàn cảm xúc cùng những lời tâm sự của chủ nhân cứ thế gợi lại ký ức xưa trong lòng khán giả. Điểm nhấn duy nhất của đêm nhạc khi Hải Yến thể hiện loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi nữ ca sĩ Phương Thanh: “Trống vắng”, “Tình cờ”, “Gĩa từ dĩ vãng” và “Trả nợ tình xa”. Cả 3 ca khúc này đều khoe được hết chất giọng của Yến: đẹp, quãng rộng và đầy nội lực nhưng vẫn tròn đầy tình cảm.

 
 

Đặc biệt, với ca khúc “Trả nợ tình xa” giúp Hải Yến lọt vào top 10 chung kết Vietnam Idol 2007 cách đây 10 năm, vẫn là một Hải Yến với gương mặt trẻ trung nhưng phong cách tinh tế, mạnh mẽ, trưởng thành và tự tin hơn.

 
 

Nói về nguyên nhân chọn thực hiện lại các hit của Làn Sóng Xanh 99’ – 2000, Hải Yến cho biết: “Đây là đêm nhạc đầu tiên trong suốt năm 2017 của Hải Yến, đêm nhạc mà Yến muốn làm mới lại tất cả các ca khúc Làn Sóng Xanh của những năm 90 và đầu năm 2000. Mục đích của đêm nhạc này bởi Yến cảm thấy lãng phí và tiếc nuối nếu để mai một và trôi đi quãng thời gian đẹp của âm nhạc Việt Nam với rất nhiều tình khúc của các tác giả đã gửi nhiều tâm huyết của mình vào đấy rồi. Và một lời cảm ơn chân thành nhất dành cho tất cả khán giả có mặt cùng Yến ngày hôm nay”. 

 
 

Xen kẽ phần biểu diễn solo không thể thiếu những tiết mục kết hợp cùng khách mời. Bộ 3 Hải Yến, Thủy Bi và Hoàng Anh - 3 phong cách khác nhau nhưng vô cùng ăn ý, hòa quyện trên sân khấu. Cả khán phòng đều lắc lư, cổ vũ và hòa giọng theo từng ca từ, giai điệu trong sáng tác Gót hồng, Đêm cô đơn. Hải Yến đã thực sự mang đến cho khán giả thủ đô 1 đêm nhạc nhiều cảm xúc gợi nhớ đến nhiều kỷ niệm của một thời nhạc Việt vàng son. Tuy nhiên, Hải Yến cho biết đây là một đêm nhạc “lót nền” cho album cũng như liveshow quan trọng đánh dấu 10 năm ca hát của mình vào cuối năm 2017, nên nhiều thứ còn phải “ém” lại.

 
 
 

Ngay sau khi kết thúc đêm nhạc tại Hà Nội, theo lịch trình 10.3 Hải Yến sẽ đưa Top Hit Làn Sóng Xanh 90’-2000 về TP.HCM cùng với những khách mời đặc biệt. Riêng với liveshow quan trọng kỷ niệm 10 năm ca hát, Hải Yến và ekip cần biên tập khung, kịch bản chương trình được kỹ hơn, ở đó ngoài gợi lại cảm xúc âm nhạc thời kỳ hoàng kim của làng nhạc Việt còn phải có hình bóng, câu chuyện gắn liền với chặng đường hoạt động âm nhạc của Hải Yến đồng thời, kết hợp cùng một ban nhạc dày dặn kinh nghiệm hơn để có thể không xảy ra một lỗi nào chậm nhịp trên sân khấu.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...