08:25 | 17/10/2016

Rocker Nguyễn: ‘Tôi không thích bị gọi là soái ca’

Tapchisaoviet - Giọng ca "Quá khứ còn lại gì" không thích những danh xưng vì quan niệm cá tính bên trong mới có thể định hình trong lòng khán giả chứ không phải ngoại hình bên ngoài.

23 tuổi, Rocker Nguyễn trải qua nhiều mỹ từ “thời thượng” do truyền thông và người hâm mộ dành cho: “hotboy” (khi mới hoạt động tại Việt Nam, gầy hơn bây giờ và đeo kính cận), “nam thần ngây thơ” (khi xuất hiện trong chương trình Đại lộ ngôi sao của Đài Loan) và gần đây nhất là “soái ca” (khi ra mắt MV Quá khứ còn lại gì). 

Nhưng trong cuộc trò chuyện với phóng viên, anh nói mình không mấy mặn mà, thậm chí không thích khi bị gọi với những danh xưng đó vì quan niệm “cá tính bên trong mới là điều làm mình khác biệt chứ không phải ngoại hình bên ngoài”.

Rocker Nguyen: ‘Toi khong thich bi goi la soai ca’ hinh anh 1
Rocker Nguyễn sinh năm 1993, tên thật là Nguyễn Trần Hưng Long. Ảnh: Bobby Nguyễn. 

"Tôi là người nội tâm và nhạy cảm"

- Anh nhận được nhiều phản hồi tích cực khi ra mắt MV “Quá khứ còn lại gì”. Điều gì khiến một người từng được biết đến với vai trò VJ quyết tâm theo đuổi âm nhạc?

- Tôi mong muốn trở thành một nghệ sĩ chuyên nghiệp. Từ nhỏ, tôi đã đam mê âm nhạc, thích hát và bắt đầu học nhạc cụ. Lớn lên, tôi luôn nghĩ một ngày nào đó sẽ thực hiện được ước mơ của mình. Nhưng thời điểm trước đây chưa thích hợp, phải đến bây giờ, khi đã tốt nghiệp đại học, bố mẹ cũng vui lòng, tôi mới dám ra mắt sản phẩm âm nhạc đầu tiên.

Với tôi, Quá khứ còn lại gì có ý nghĩa rất lớn. Đó là bước đệm mà tôi và ê-kíp thực hiện đã chuẩn bị suốt nhiều năm trời. Tôi đã ước mơ từ năm này qua năm khác để bây giờ có được sản phẩm hoàn chỉnh đánh dấu một chặng đường rất dài phía trước. 

- Anh có sự thay đổi đáng kể về ngoại hình và phong cách so với những ngày đầu hoạt động ở Việt Nam. Nhiều người gắn từ “lột xác” với sự trở lại của anh, anh nghĩ gì?

- Nếu dùng từ “lột xác”, tôi nghĩ là hơi quá. Dù không chủ ý biến sự thay đổi đó thành khác biệt nhưng đúng là phong cách của tôi hiện tại khác trước đây. Đây là sự thay đổi dần dần chứ không phải đột nhiên. Thời gian tôi đi học ở nước ngoài tương đối dài. Và chính nơi mình sống đã cho tôi niềm cảm hứng để thay đổi về cách ăn mặc, ngoại hình và nhiều thứ khác.

- Không ít người gọi anh là “soái ca” – một mỹ từ trở nên thời thượng ở Việt Nam thông qua những cuốn tiểu thuyết ngôn tình, cá nhân tôi thì không thích từ này, còn anh thấy sao?

- Tôi cũng không thích vì quan niệm cá tính bên trong mới là cái để mình định hình trong lòng khán giả. Nhưng tôi vẫn muốn dành lời cảm ơn tới mọi người vì đã dùng một mỹ từ khiến bản thân không khỏi phồng mũi. Tôi nghĩ, “soái ca” hay “nam thần” là từ dùng để miêu tả một người hoàn hảo từ trong ra ngoài, thêm nữa là phải biết nhiều thứ.

Tuổi trẻ ai cũng có sự bồng bột và có thể mắc sai lầm. Tôi cảm thấy bản thân còn thiếu sót, nhiều điểm cần hoàn thiện. Do vậy, tôi muốn nhường danh xưng này cho một bạn khác thích hợp hơn. Tôi nghĩ mình phải cố gắng nhiều hơn nữa thì mới có thể phù hợp với từ “nam thần”. 

- Nếu phải miêu tả cá tính bên trong – cái để anh khác biệt trong môi trường showbiz như vừa chia sẻ, anh sẽ nói điều gì?

- Tôi là người sống rất nội tâm. Mọi người nhìn vào có thể thấy tôi lạnh lùng và không quan tâm đến mọi thứ xung quanh nhưng thực ra tôi luôn suy nghĩ rất nhiều, đôi khi nhiều quá thành ra không tích cực. Bên cạnh đó, tôi còn là một người nhạy cảm và luôn biết mình muốn gì. 

Rocker Nguyen: ‘Toi khong thich bi goi la soai ca’ hinh anh 2
Rocker Nguyễn đã tốt nghiệp ngành nghệ thuật tại Australia trước khi trở về Việt Nam. Ảnh: Bobby Nguyễn. 

- Showbiz Việt không hiếm gặp những ca sĩ xuất phát điểm với giọng hát không quá xuất sắc nhưng lại ngày càng thành công và đi những nấc thang vững chắc nhờ phát huy ưu thế về ngoại hình, vũ đạo. Anh có coi những trường hợp này là hình mẫu để theo đuổi?

- Tôi nghĩ mỗi nghệ sĩ có một con đường đi khác nhau. Chúng ta không thể nói trước được điều gì vì mọi so sánh đều khập khiễng. Nhưng tôi tin một người không ngừng nỗ lực và hoàn thiện về mọi thứ thì chắc chắn sẽ dành được sự yêu mến của khán giả. 

Muốn đi được đường dài, quan trọng là phải có đủ sự kiên nhẫn và đam mê. Tôi sẽ không ngừng rèn luyện bản thân cho đến khi được công nhận. Tôi không lấy hình tượng của ai để làm theo vì mỗi người có một mục tiêu khác nhau. Tôi sẽ luôn luôn cố gắng trong im lặng để một ngày nào đó có thể thành công và tạo được tiếng vang riêng. 

- Không ngừng rèn luyện, vậy Rocker Nguyễn của thời gian tới, theo hình dung của anh, sẽ như thế nào?

- Con đường nghệ thuật của tôi đã chính thức bắt đầu bằng một sản phẩm âm nhạc. Tôi mong mọi người biết đến tôi nhiều hơn với vai trò ca sĩ biểu diễn chuyên nghiệp trên sân khấu.

Còn ai cũng vậy, khi bắt đầu bước vào một con đường, sẽ có nhiều câu hỏi chưa thể trả lời ngay lập tức. Tôi muốn được trải nghiệm nhiều hơn, khám phá những khía cạnh của bản thân thông qua các dự án âm nhạc. Mọi người sẽ thấy sự nỗ lực của tôi trên con đường nghệ thuật sắp tới. 

"Bạn gái cũ tôn trọng ước mơ của tôi"

- Giới trẻ thời gian gần đây hay nhắc đến “start-up” như một cách thức để khơi gợi sự sáng tạo và tinh thần cống hiến. Việc anh quyết định về Việt Nam thay vì hoạt động ở nước ngoài sau thời gian du học cũng có thể coi là một sự khởi nghiệp. Anh gặp khó khăn gì khi thay đổi môi trường?

- Khoảng thời gian tôi mới quay trở lại Việt Nam, tôi cũng phải mất đúng hai tháng để thích nghi lại với cuộc sống ở đây. Cuộc sống học tập của tôi bên nước ngoài cũng bận rộn nhưng đó là môi trường rất yên bình, cảm giác rất dễ chịu. Ngược lại, về đây công việc bận rộn, áp lực cũng cao hơn. 

Áp lực đó không chỉ đến từ bản thân mà còn đến từ những người xung quanh, khán giả và đến cả từ việc mình nhận được nhiều sự chú ý. Tôi thấy mình đang thích nghi tốt. Tôi bắt đầu cảm thấy thú vị với cuộc sống hiện tại vì tôi cũng vốn thích sự bận rộn.

- Về Việt Nam để theo đuổi âm nhạc, anh có gặp tình huống khó xử gì không khi đối diện với người cũ là ca sĩ Văn Mai Hương?

- Tôi nghĩ khi kết thúc một mối quan hệ, phụ nữ vẫn luôn là người bị thiệt thòi. Do vậy, tôi không muốn nhắc nhiều về mối quan hệ cũ tại Việt Nam.

- Còn Kaikai - cô bạn gái Trung Quốc thì sao? Hình như hai người quyết định chia tay khi anh về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp?

- Khi quyết định quay trở lại Việt Nam, cả tôi và cô ấy đều biết rằng để gìn giữ mối quan hệ từ xa là rất khó. Chúng tôi đều là những người trẻ có con đường riêng và dự định riêng. 

Cô ấy rất hiểu và thông cảm với quyết định của tôi. Đến giờ, cả hai đều rất vui vì vẫn giữ mối quan hệ bạn bè và không quên giúp đỡ nhau về mặt tinh thần trong cuộc sống. Tôi cảm ơn bạn gái cũ vì cô ấy rất tâm lý, hiểu chuyện, tôn trọng đam mê và ước mơ của tôi.

- Cùng là người yêu cũ, cùng một câu hỏi nhưng anh nhắc nhiều đến Kaikai hơn Văn Mai Hương, tại sao vậy?

- Trong một mối quan hệ, nếu mình cảm thấy thoải mái và có nhiều kỷ niệm đẹp... (ngập ngừng). Nhưng mỗi mối quan hệ đều có quãng thời gian đẹp nên cũng rất khó so sánh.

Rocker Nguyen: ‘Toi khong thich bi goi la soai ca’ hinh anh 3
Rocker Nguyễn và bạn gái cũ người Trung Quốc. Ảnh: Instagram.

- Mối quan hệ của anh hiện tại?

- Hiện tại tôi đang độc thân nhưng có nhiều người yêu mến. Tôi vừa ra sản phẩm mới, fan cũ bất ngờ, fan mới cũng dành nhiều tình cảm. Bây giờ, tôi đang yêu nhiều người, đó là những người ủng hộ mình. 

- Anh là người như thế nào trong tình yêu?

- Tôi rất thích chiều phụ nữ, tôi sẽ làm mọi thứ để họ hạnh phúc. Tôi không ngại chịu thiệt vì quan niệm hạnh phúc của người yêu quan trọng hơn hạnh phúc của mình. 

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...