08:02 | 07/04/2018

Soobin Hoàng Sơn khiến khán giả thích thú khi lần đầu hát nhạc phim

Tintuc - Ngày 06/04, bộ phim điện ảnh “Yêu em bất chấp” do nhà sản xuất Live Media kết hợp với đạo diễn Văn Công Viễn thực hiện đã được CGV phát hành ở các cụm rạp trên cả nước.

Ngay trong ngày đầu công chiếu, bộ phim “Yêu em bất chấp” đã nhận được những phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, truyền thông và khán giả. Ngoài được đánh giá cao về nội dung, bối cảnh và diễn xuất của các diễn viên, âm nhạc trong phim “Yêu em bất chấp” cũng thu hút sự quan tâm lớn. Ngay từ trailer đến bản phim chính thức, đoạn ballad da diết được vang lên trong khoảnh khắc Minh Khôi “khù khờ” gặp lại Diệu Hiền “ngổ ngáo” dưới cơn mưa tầm tã đã khiến cho khán giả “bấn loạn”, liên tục gửi tin nhắn đến fanpage “Yêu em bất chấp” để xin thông tin và hi vọng nhà sản xuất sớm tung ca khúc này.

Đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng, nhà sản xuất Live Media vừa chính thức tung music video “Yêu thương ngày đó” - MV nhạc phim “Yêu em bất chấp” với phần thể hiện của ca sĩ Soobin Hoàng Sơn. Với sản phẩm này, khán giả không chỉ có cơ hội nghe trọn vẹn ca khúc hứa hẹn gây “bão” trong thời gian tới mà còn được nhìn ngắm loạt bối cảnh đẹp mê hồn sẽ xuất hiện trong phim “Yêu em bất chấp”. Theo chia sẻ của ê kíp, toàn bộ phần âm nhạc trong phim “Yêu em bất chấp” do Producer Long Halo thực hiện. Với tư cách giám đốc âm nhạc, Long Halo đã đầu tư rất nhiều thời gian để tìm kiếm ca khúc phù hợp.


Riêng với bài hát “Yêu thương ngày đó”, Producer Long Halo cho biết: “Khi nhận lời mời hợp tác với đạo diễn Văn Công Viễn trong dự án phim “Yêu em bất chấp”, tôi đã nghĩ ngay tới việc tìm kiếm bài hát cho 2 nhân vật chính trong phim. Với 2 tính cách đối lập là nhân vật nữ lầm lì, bí ẩn còn vai nam thì hiền lành, chưa có nhiều kinh nghiệm cuộc sống, có chút khờ khạo và có vẻ như đây là lần đầu tiên yêu và buồn vì yêu. Tôi quyết định tìm một bài hát không cần quá sâu sắc về ca từ, hơi uỷ mị, đơn giản và dễ nghe nhưng vẫn miêu tả được tâm trạng thất tình của người mới yêu lần đầu, sự tiếc nuối, trách móc và vẫn đợi người đó quay về.

Trong kho bài hát demo, tôi đã chọn một bài của tác giả Nguyễn Khoa. Khoa là một đạo diễn trẻ, không phải một nhạc sĩ chuyên nghiệp nên còn có một số vấn đề về lời, tuyến nhạc và hoà thanh, nhưng tinh thần bài thì đúng cái mình đang cần. Sau khi bàn bạc, ê kíp đã chọn ca sĩ Soobin Hoàng Sơn thể hiện bài hát này. Dù thời gian hoàn thiện bản audio khá gấp rút, nhưng hai anh em vẫn ngồi thu, sửa lại lời cũng như giai điệu cho phù hợp. Bản thu âm hoàn chỉnh được ra đời sau 1 tuần làm việc và tôi hi vọng đây sẽ là một hit được đông đảo khán giả yêu thích”.


Lần đầu hát nhạc phim, chất giọng trầm ấm, sâu lắng của Soobin Hoàng Sơn đã chiếm lĩnh tình cảm của đông đảo khán giả hâm mộ. Trước bản audio chính thức do Soobin Hoàng Sơn thể hiện, ca khúc “Yêu thương ngày đó” từng được Hoài Lâm hát live trong show ca nhạc, giao lưu đặc biệt để quảng bá cho phim “Yêu em bất chấp”. Cũng theo bật mí của giám đốc âm nhạc Long Halo, bên cạnh ca khúc “Yêu thương ngày đó” do Nguyễn Khoa sáng tác, Nguyễn Duy Sơn phối khí và Soobin Hoàng Sơn thể hiện, trong phim “Yêu em bất chấp” còn có 2 bản hit do nữ ca sĩ Văn Mai Hương trình bày và sẽ sớm trình làng trong thời gian tới.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...