09:03 | 02/03/2017

Tóc Tiên chia sẻ thẳng thắn quan điểm về chọn nghe lý trí hay con tim

Tapchisaoviet - Đột ngột chuyển hướng từ một cô nàng cá tính, gợi cảm chuyên trị những bản nhạc Dance sôi động sang một tiểu thư nữ tính, đằm thắm hát Ballad “lụi tim”, Tóc Tiên đã nhận về sự phản hồi rất tích cực từ các đồng nghiệp lẫn khán giả.

Hiệu ứng của bài hát cũng rất dữ dội trên facebok với hàng nghìn lượt chia sẻ câu hát “đinh”: “Chọn con tim hay là nghe lý trí. Chọn yêu anh hay chọn phút giây biệt ly”. Không chỉ khán giả, những đồng nghiệp của Tóc Tiên như Soobin Hoàng Sơn, Mai Tiến Dũng, Tiên Tiên, Băng Di, BB Trần cũng vô cùng thích thú và hào hứng chia sẻ MV này trên trang cá nhân.

Chia sẻ về thành công vô cùng khả quan của lần “lột xác” này, Tóc Tiên xúc động: “Thật ra MV này chỉ là món quà bất ngờ Tiên muốn dành tặng cho các khan giả của mình, vì suốt hai năm qua, các bạn vẫn luôn nài nỉ TócTiên hát ballad nhưng Tiên chưa tìm lại được cảm hứng với dòng nhạc này. Thế nhưng khi được đông đảo mọi người ủng hộ, đón nhận và mang lại cho Tiên những thành quả tốt như thế này thì thật sự Tiên cảm thấy… sướng lắm. Hôm qua Tiên ngồi ở The Voice ghi hình cho Vòng Đối đầu rất căng thẳng. Thế nhưng tin vui này giống như một liều vitamin tăng lực giúp cho Tiên lấy lại tinh thần vậy”.

 

Với bản Ballad vô cùng đẹp này, Tóc Tiên đã đánh tan mọi hoài nghi của khán giả về việc “Tóc Tiên không thể hát Ballad” cũng như những nghi ngại về giọng hát. Vị HLV nhỏ tuổi nhất của Giọng Hát Việt 2017 đã chứng tỏ mình không chỉ hát được mà còn hát rất tốt và rất cảm xúc dòng nhạc này. Thực ra nếu ai để ý kỹ chặng đường hoạt động của Tóc Tiên trong suốt nhiều năm vừa qua thì có thể nhận thấy rằng Tóc Tiên vốn dĩ hát những bản tình ca rất tốt khi còn là cô thiếu nữ chưa đến tuổi 20. Cách đây 3 năm, cô nàng từng “gây sốt” với bản cover Yêu anh, Yêu xa cực kỳ ngọt ngào và nồng nàn dù lúc bấy giờ chỉ có giọng hát của Tóc Tiên mộc mạc bên tiếng đàn piano. Điều này chứng tỏ kỹ năng về thanh nhạc của HLV Tóc Tiên vốn không có gì để bàn cãi và từng nhận được nhiều lời khen ngợi của nhiều nhạc sĩ khó tính.

 

“Lý do lớn nhất Tiên không ra Ballad trong một khoảng thời gian dài vừa qua là Tiên chưa tìm được một bài hát nào có thể “đánh thức” được những cảm xúc mềm mỏng sâu bên trong mình. Nhưng với tình cảm mà mọi người dành cho Em Không Là Duy Nhất, Tiên sẽ nghiêm túc suy nghĩ về việc xen kẽ những bản ballad và EDM trong những sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình” – Tóc Tiên chia sẻ.

Hào hứng với việc hứa hẹn sẽ có một “hit bự” khởi đầu năm 2017, cũng như đáp lại tình cảm của khán giả, Tóc Tiên còn tổ chức một cuộc thi cover Em Không Là Duy Nhất với nhiều giải thưởng hấp dẫn dành cho khán giả.  Nhiều đồng nghiệp cũng đã lăm le hát lại ca khúc đầy tình cảm này của nhạc sĩ Lương Băng Quang để ủng hộ hit mới của Tóc Tiên vì tìm thấy được sự đồng cảm trong lời ca khúc.

 

Tuy nhiên, điểm đặc biệt nhất của Em không là duy nhất là… gây tranh cãi trong nội bộ khán giả. Cụ thể sau khi nghe bài hát này, khán giả chia thành 2 phe với 2 quan điểm rõ rệt là #team_Lý_trí và #team_Con_tim. Chẳng hạn như Mai Tiến Dũng là một người thuộc #team_Con_tim, anh chia sẻ trên trang cá nhân: “Chắc là Yêu thì nên chọn theo những gì Tim mình mách bảo, vì hầu hết ta đã dùng lý trí cho mọi việc hàng ngày”. Thế nhưng ngược lại với quan điểm của anh, đa phần các khán giả nữ lại thuộc về #team_Lý_trí nhiều hơn. Một khán giả chia sẻ: “Phái nữ vốn thiệt thòi hơn nên khi yêu cần phải hết sức lý trí để tránh sự đau khổ về sau. Đặc biệt là khi người đàn ông đã muốn buông tay rồi thì tim có muốn níu, muốn kéo đến mức nào thì cũng hay cổ gắng để lý trí “tiễn” người ấy ra đi càng sớm càng tốt”. Riêng với tư cách là “chính chủ” của bài hát, Tóc Tiên đứng về phe… trung lập: “Tiên nghĩ chọn lý trí hay con tim là quan điểm, Tiên không nghiêng về một phía nào cả. Thế nhưng Tiên chỉ mong các bạn hãy tỉnh táo chọn lựa bên nào giúp mình hạnh phúc hơn là được”.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...