23:40 | 04/08/2015

Trăm cảnh sát đang đào đường ống cứu bé gái 7 tuổi

14

Hơn trăm cảnh sát cứu hộ Bình Dương đang đào đất để cứu một bé gái lọt theo xuống đường ống khoảng 40 cm, sâu hàng chục mét ở thị xã Tân Uyên.
 
Cảnh sát đã đào hơn chục mét, bơm oxy xuống cho bé gái. Ảnh: Nguyệt Triều.

Cảnh sát đã đào hơn chục mét, bơm oxy xuống cho bé gái. Ảnh: Nguyệt Triều.

Khoảng 17h, bé gái 7 tuổi chơi cùng nhóm bạn ở bãi đất trống tại xã Tân Vĩnh Hiệp thì bất ngờ bị lọt vào một lỗ cạnh đường ống giếng khoan 200 m m bằng nhựa. 

Nhận tin, hơn 100 cảnh sát cứu hộ - cứu nạn Sở PCCC tỉnh Bình Dương có mặt tại hiện trường cùng với nhiều phương tiện tiến hành đào đất, cứu bé gái. 

Khoảng trống cạnh đường ống khoan mà bé gái rơi xuống. Ảnh: Nguyệt Triều.

Khoảng trống cạnh đường ống khoan mà bé gái rơi xuống. Ảnh: Nguyệt Triều.

Đây là đường ống, sâu 80 m để khoan giếng, được khoan khoảng nửa tháng nay. Trong quá trình khoan, bên cạnh ống nhựa bị khoét rộng một đường khoảng 40 cm. Bé gái đã lọt theo đường này.

Đến 23h, lực lượng cứu hộ đã đào hơn 10 mét đất và nghe tiếng của bé gái bị kẹt. Cảnh sát thòng dây chuyền ống hơi tiếp oxy cho bé. Do quá hoảng loạn, bé không ngừng khóc đòi đưa lên.

cuu-ho-4605-1438704419.jpg

Lực lượng cứu hộ đang nỗ lực đào theo đường ống cứu bé gái. Ảnh: Nguyệt Triều.

Hiện chỉ còn khoảng 5 m là lực lượng cứu hộ tiếp cận được bé gái.

* Tiếp tục cập nhật.






Nguồn: Vnexpress
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...