06:30 | 28/05/2019

Xuất chiếu it nhưng may mắn “Tháng Năm Để Dành”không bị khán giả quay lưng

Tintuc - Bất chấp việc bị không được hỗ trợ về số lượng suất cũng như giờ chiếu, ekip phim “Tháng 5 Để Dành” đã quyết tâm thực hiện 3 chặng cinetour trong suốt những ngày qua qua. Bởi dàn diễn viên trẻ tâm niệm rằng, dù chỉ có đúng một khán giả chờ xem đứa con tinh thần của mình, thì họ vẫn sẽ đến giao lưu và tặng quà như đã hứa.
Sốc, đó chính là cảm giác đầu tiên của ekip Tháng 5 Để Dành – tác phẩm điện ảnh chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết Ranh Giới khi nhìn vào màn hình đặt vé. Các bạn không tài nào hiểu nổi, tại sao bộ phim mà mình dày công thực hiện suốt 3 năm trời lại có quá ít suất chiếu trong những ngày đầu tiên, thậm chí còn bị xếp vào những khung giờ chẳng hề thuận lợi dù giới chuyên môn, cũng như các fan đã phản hồi rất tích cực sau hai lễ ra mắt tại Hà Nội và TPHCM. Tuy nhiên, bỏ qua mấy trở ngại trên, những con người trẻ tuổi và nhiệt huyết ấy vẫn hăm hở thực hiện chuyến cinetour để giao lưu cùng khán giả.
 
Chia sẻ về quyết định tham gia buổi cinetour, nữ diễn viên Minh Trang trải lòng: “Ban đầu, em rất buồn trước số suất chiếu ít ỏi mà bộ phim có được. Bởi với sự sắp xếp ấy, khán giả đại chúng sẽ khó lòng tiếp cận, thưởng thức đứa con tinh thần của bọn em một cách thuận lợi. Nhưng khi nghĩ lại, em chợt nhận ra rằng, suốt 3 năm rồi, em cùng anh Đức, anh Hùng và cả ekip đã kiên trì thực hiện Tháng 5 Để Dành chỉ với một mục tiêu duy nhất – đưa những trang tiểu thuyết “huyền thoại” được anh Rain8x chấp bút lên màn ảnh rộng. Vì vậy, việc phim chính thức được ra rạp đã là một thành công lớn. Ít nhất, tâm nguyện thời sinh viên của em cũng hoàn thành“.
 
 
Còn với mình, mỗi tấm vé mà khán giả bỏ ra là một sự công nhận cho công sức lẫn tâm huyết của cả đoàn phim. Không cần biết tình hình sẽ như thế nào, kết quả lời lỗ ra sao, dẫu chỉ có đúng một khán giả trong rạp, nhưng bọn em vẫn cảm thấy hạnh phúc khi được giao lưu với bạn đó. Sau loạt cinetour ở Sài Gòn, bọn em sẽ tiếp tục bay ra Hà Nội để gặp gỡ cộng đồng fan tại đó đúng như đã hứa“, nam diễn viên kiêm giám đốc sản xuất Đức Ngụy khẳng định.
 

Trước độ “chịu chơi” của ekip trẻ, tập thể người hâm mộ Ranh Giới cũng nhiệt tình ủng hộ Tháng 5 Để Dành theo nhiều cách cực kì bất ngờ. Cụ thể, trong suốt các chặng cinetour, bộ ba diễn viên đã gặp một cô bạn trẻ từng xem phim ấy ngoài Hà Nội. Nhưng khi hay tin tài tử Xuân Hùng sẽ đi giao lưu ở Sài Gòn trước, nàng ta liền mua vé máy bay vào đây chỉ để… nhìn tận mắt anh chàng ngoài đời. Đặc biệt, do quá nôn nóng muốn được thưởng thức tác phẩm này càng sớm càng tốt, không ít fan Ranh Giới đang sinh sống tại Pháp, Nhật, Philippines… sẵn sàng mua vé về Việt Nam, sau đó nhanh chóng trở lại nước ngoài làm việc tiếp. Đơn cử là trường hợp của bạn Long – một kỹ sư phần mềm cho tập đoàn Toshiba Nhật Bản.
Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...