19:16 | 06/10/2016

Huy Khánh nhí nhảnh trong ngày đầu khai máy phim ma

Tapchisaoviet - Nam diễn viên sẽ thủ vai chính trong bộ phim ma hài Vali...tình yêu, hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tiếng cười cho khán giả bởi sự duyên dáng trong diễn xuất của mình.

Sáng ngày 5.6, đoàn phim Vali…Tình Yêu của nhà sản xuất Bùi Minh Hoàng do hãng phim Hoàng Thần Tài thực hiện đã chính thức khai máy lúc 8h tại Đà Lạt. Thời lượng là 90 phút, thuộc thể loại tình cảm, hài, ma. Các diễn viên chính:Huy Khánh (Vai Phát), Bạch Công Khanh (vai Soái ca Nam Phong), ca sĩ Vy Oanh (vai Nhi). Hot girl Huỳnh Lam Anh (vai Diễm), hài nữ Kiều Linh (vai Út Đẹp), ca sĩ Đông Dương(vai Bình), Á Quân Cười Xuyên Việt Tuấn Dũng (vai Tài). Khách mời là danh hài Hoàng Mập vai Thợ sửa khóa, danh hài Mai Sơn vai Thầy Pháp nói tiếng “Ngoại”…

Những câu chuyện bi, hài, xen với những vụ án mạng liên tục cùng những hồn ma ám ảnh đã làm cho câu chuyện thêm nhiều kịch tính và hấp dẫn. Mọi chuyện bắt đầu khi Phát – do Huy Khánh đóng ( tài xế taxi ) đang hí hửng chở Nam Phong – do Bạch Công Khanh đóng( Việt Kiều ) đẹp trai như “Soái ca” từ sân bay Liên Khương về Đà Lạt thì bất ngờ gặp Nhi – do ca sĩ Vy Oanh đóng – một cô gái trẻ đang treo cổ tự tử. Nam Phong lập tức xuống xe ngăn cản thì bị một đám giang hồ xông tới hành hung. Phát hoảng hốt lái xe bỏ chạy.

Sau khi chạy thoát, anh phát hiện trên xe mình còn lại chiếc vali của Nam Phong. Tò mò anh xem qua thì phát hiện ngăn ngoài của vali có một số tiền nhưng bên trong thì bị khóa chặt. Sau  nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng Phát quyết định cất giữ cái vali và tìm mọi cách mở nó. Anh nghĩ bên trong nhất định có một gia tài khổng lồ....

Buổi khai máy quay cảnh tại nhà của Út Đẹp và Phát. Kiều Linh trong vai cô Út Đẹp là cô út của Phát và Tài. Hai anh em mồ côi từ nhỏ sống chung nhà với cô Út. Tuy đã lớn tuổi nhưng Út Đẹp vẫn còn là “trinh nữ”, cô luôn ước mơ một ngày đẹp trời nào đó sẽ có một anh chàng “ Soái ca” bước ra từ phim ảnh ngôn tình để đến bên đời cô.

Photo: LV Phan

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...