17:00 | 23/01/2019

Sự trở lại của Châu Tinh Trì với bộ phim 'Vua hài 2'

Tintuc - Sau 2 năm “bế quan” kể từ phim Mỹ nhân ngư, Châu Tinh Trì sẽ đánh dấu sự trở lại với bộ phim Vua hài 2 trên màn ảnh phim chiếu Tết Kỷ Hợi (mùng 1 Tết), và được dự đoán sẽ là ngòi nổ cho doanh thu phòng vé điện ảnh Hoa ngữ 2019.
tin nhap 20190124094549
Mỗi nhân vật của Châu Tinh Trì luôn khiến người khác cảm động, anh không chỉ đơn thuần là chọc cười khoa trương, mà còn tái hiện ước mơ của những người bình thường, không cần trở thành anh hùng, anh vẫn có thể thay đổi cả thế giới.

Đối với Châu Tinh Trì mà nói bộ phim Vua hài có ý nghĩa quan trọng, bởi đây là tác phẩm đầu tiên được anh thực hiện theo phong cách tự truyện, hơn nữa còn tái dựng cuộc đời làm diễn viên quần chúng của anh trong những ngày đầu tiên khởi nghiệp.

tin nhap 20190124094549
Vua hài 2 là bộ phim được Châu Tinh Trì thực hiện nhằm tri ân 20 năm sự ra đời của tác phẩm kinh điển Vua hài.


20 năm sau, nói về tiêu chí làm phim Vua hài 2, Châu Tinh Trì chia sẻ: “Nỗ lực phấn đấu là điều chưa từng thay đổi, dù đã có rất nhiều thứ mới mẻ”. Ngoài ra, Châu Tinh Trì còn cho biết anh đã mang những giác ngộ trong 20 năm qua gói gọn thành 2 chữ đưa vào bộ phim, hy vọng sẽ mang đến niềm hy vọng và cổ vũ cho khán giả.

Hỏi Châu Tinh Trì tại sao lại mời Vương Bảo Cường đóng nam chính trong phim Vua hài 2, anh nói: “Thật sự, ngoài Vương Bảo Cường ra tôi không còn sự lựa chọn nào khác”.

tin nhap 20190124094549
Bộ phim Vua hài (1999) do Châu Tinh Trì biên kịch, đạo diễn kiêm nam chính, đóng chung với Mạc Văn Úy và Trương Bá Chi, nay đã trở thành tác phẩm kinh điển.

Câu chuyện trong phim Vua hài 2 xoay quanh một diễn viên quần chúng, nhưng lại cần một ngôi sao nổi tiếng để đảm nhận, vì thế Châu Tinh Trì đã nghĩ đến Vương Bảo Cường: “Cậu ấy vừa có phong cách của một ngôi sao nổi tiếng vừa có phong cách của một diễn viên quần chúng, có thể gọi là ngôi sao quần chúng”.

Vua hài được xem là tự truyện của Châu Tinh Trì, nhưng bộ phim không hề nhắc đến việc anh kết hôn, khiến khán giả càng thắc mắc tại sao đến nay anh vẫn chưa chịu kết hôn.

tin nhap 20190124094549
Tinh Trì và Vương Bảo Cường có bước khởi nghiệp giống nhau, đều xuất thân từ diễn viên quần chúng và từng bước đi lên trở thành vua phim hài.

Đối với vấn đề kết hôn, Châu Tinh Trì không chỉ né tránh câu trả lời, mà ngược lại còn hỏi mọi người: “Nhìn bộ dạng hiện nay của tôi, mọi người nói còn có cơ hội không? Cũng do số phận của tôi không tốt”.

Thậm chí, Châu Tinh Trì còn nhiều lần nhấn mạnh, tuổi tác của anh đã lớn, không còn cơ hội kết hôn, nhưng nhiều người đều biết tuổi tác không phải là vấn đề, mấu chốt là anh không muốn, bởi vì Châu Tinh Trì làm phim đeo đuổi sự hoàn mỹ, vì thế đối với việc tìm bạn đời cũng tương tự như thế.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...