07:30 | 14/09/2018

Nữ sinh 2k của Én Vàng Học Đường gây choáng với thành tích học tập cực khủng

Tintuc - Đêm thi thứ 3 của Én Vàng Học Đường, phát sóng vào lúc 20h45 thứ Sáu ngày 14/9/2018 trên kênh HTV9 sẽ giới thiệu đến khán giả 6 thí sinh cuối cùng trong tốp 18 của chương trình.

Đó là thí sinh Đặng Thụy Thảo Vy, Phạm Băng Đăng, Nguyễn Minh Thư, Nguyễn Thùy Duyên, Nguyễn Phạm Hương Giang và Nguyễn Phú Thái Bảo. Trong 6 thí sinh, Thảo Vy là thí sinh gây
được nhiều ấn tượng cho giám khảo ngay từ vòng sơ tuyển. Trong buổi casting, lúc đang thuyết trình, tấm bảng kế bên Thảo Vy bất ngờ bị đổ cùng với giá gỗ, nhưng không một chút phân tâm hay mất bình tĩnh, Thảo Vy vẫn tiếp tục trình bày bài thi của mình. Sự tự tin, bản lĩnh cùng với kỹ năng thuyết trình một cách thuyết phục đã giúp Thảo Vy có mặt trong top 18 của chương trình. Nhưng, đó chưa phải là ấn tượng lớn nhất của cô nữ sinh trường chuyên Lê Hồng Phong. Bảng thành tích học tập cực khủng và dài như “sớ” Táo Quân của Thảo Vy mới là điều khiến BGK và nhiều bạn trẻ bị sốc. Ngay khi bảng thành tích này được BTC hé lộ trên mạng xã hội, nhiều cư dân mạng đã bị “choáng”.

Đặng Thụy Thảo Vy sinh năm 2000 tại TP.HCM, vừa tốt nghiệp trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong, được tuyển thẳng vào đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Trong các thí sinh tham gia Én Vàng Học Đường 2018, Thảo Vy là thí sinh có bảng thành tích “khủng” nhất: giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi cấp Thành phố môn Địa lý; giải Ba kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 cấp Thành phố môn Ngữ Văn năm học 2017 – 2018; Top 10 học sinh giỏi Nhất lớp 12CV2 trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong năm học 2017 - 2018 (GPA 9,3/10); Học bổng Odon Vallet 2018; Trưởng ban Truyền Thông CLB Hướng Nghiệp - trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong nhiệm kỳ 2016 – 2017; Công dân đại diện tham quan tàu Hải quân Canada HMCS Vancouver - Tổng Lãnh sự quán Canada tại Thành phố Hồ Chí Minh; Top 3 Việt Nam, đại diện tham dự vòng Châu Á Thái Bình Dương cuộc thi Thử thách thương mại Quốc tế FEDEX 2018, JA Asian Pacific (tổ chức ở Singapore); giải Nhất cuộc thi khoa học, kỹ thuật cho học sinh trung học cấp Quốc gia, cấp thành phố, cấp trường năm học 2017 – 2018; giải Nhất - Cuộc thi “Dấn thân vào Khoa học” - Trường hè khoa học Sài Gòn năm 2018; giải Tư - Cuộc thi nghiên cứu Blitz, Trường hè khoa học Việt Nam lần thứ 5 năm 2017; giải Khuyến Khích cấp thành phố - Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu nhi - Trung tâm phát triển Khoa học và Công nghệ trẻ lần thứ 13 năm 2018; Học bổng 90% khóa học “Cho đi & Trưởng thành”- tổ chức CHUM (2018); Tình nguyện viên dạy học, Dự án “Đường đến tri thức” mùa 8 - Project Sugar (3/2016 - 5/2016); Tình nguyện viên xây dựng chương trình, "Trao đổi văn hóa Tokyo Sugar" - Project Sugar (2/2017 - 3/2017); Tình nguyện viên phiên dịch, Hội chợ du học mùa xuân - trung tâm tư vấn du học Access American Education (6/2017); Chứng chỉ giáo viên yoga khóa học “20h Mini Teacher Training with Alicia Cheung” của Samdhana Yoga và Yoga Living; Huy chương Vàng, Bạc, Đồng các bộ môn võ Vovinam, Pencak silat, Cổ truyền, Karate và Kéo co - Giải Thể dục thể thao cấp quận năm học 2014 - 2015…

Với bảng thành tích học tập đáng nể, nhiều khán giả trông chờ đêm ra mắt của Thảo Vy vào ngày 14/9/2018. Chủ đề mà Thảo Vy chọn được lấy cảm hứng từ chính những trải nghiệm của bản thân em khi tham gia các cuộc thi, đó là cách “đặt câu hỏi” để tìm ra tiềm năng của mỗi người và mở ra cho nhiều cơ hội thú vị. Ngoài Thảo Vy, các thí sinh còn lại trong tập 3 của Én Vàng Học Đường cũng có thành tích học tập khá ấn tượng.
Thí sinh Nguyễn Minh Thư sinh năm 2001 tại Tây Ninh, hiện là học sinh trường THPT Chuyên Hoàng Lê Kha. Sinh ra trong hoàn cảnh gia đình khó khăn ở vùng quê nhưng Minh Thư luôn tìm mọi cách đề tiếp cận với những chương trình ngoại khóa quốc tế tại Việt Nam. Minh Thư đã đạt nhiều giải thưởng giá trị như học bổng Fullbright Everest Lainchpad 2017, Thắp sáng ước mơ tỉnh Tây Ninh, học bổng Vinamilk, đại sứ học sinh Fullbright University Việt Nam, giải nhất hùng biện Tiếng Anh khu vực, giải nhất kể chuyện tiếng Anh, huy chương bạc IOE quốc gia, huy chương đồng IOE quốc gia, đồng thành lập tổ chức phi lợi nhuận RYVEAL, tình nguyện viên địa phương dự án Embrace Việt Nam của AIESEC… Minh Thư sẽ ra mắt với chủ đề về sự thay đổi của những người trẻ để vượt qua giới hạn bản thân và trưởng thành hơn.

Thí sinh Nguyễn Phạm Hương Giang sinh năm 2002 tại TP.HCM, là học sinh chuyên Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền. Hương Giang nổi bật với gương mặt xinh đẹp, cá tính và tư duy sắc bén. Hương Giang có năng khiếu hát, nhảy múa, hội họa, viết lách…và ước mơ làm việc trong lĩnh vực quản trị khách sạn. Hương Giang tự tin giới thiệu mình là người “tôn thờ cái đẹp”, em hiện đang tham gia trong 5 câu lạc bộ của trường, là vocal aucoutics, dancer, model photo book và blogger… Hương Giang từng đạt nhiều thành tích như: giải Nhất học sinh giỏi Văn trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, giải Nhì học sinh chuyên Văn TP.HCM, huy chương Bạc Olympic 30/4 miền Nam chuyên Văn, giải Nhất cuộc thi Nét vẽ xanh 2015, giải Đồng cuộc thi Say Your Words, giải khuyến khích Lê Quý Đôn trên Báo Khăn Quàng Đỏ 2013, giải 4 cuộc thi nhảy Shake It Up… Hương Giang ra mắt chương trình với chủ đề sự lãng phí thời gian của những bạn trẻ.

Thí sinh Phạm Băng Đăng sinh năm 2000 tại TP.HCM vừa tốt nghiệp trường phổ thông Năng Khiếu - Đại học Quốc gia TP.HCM, thi đỗ trường ĐH Y Dược TP.HCM và trường ĐH Sân khấu điện ảnh TP.HCM. Băng Đăng từng đạt các thành tích như giải A Tin học trẻ cấp quận 2015, giải Nhất môn Toán và giải Nhì môn Tin học trong cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, giải Nhì vở sạch chữ đẹp cấp thành phố… Băng Đăng còn tạo ấn tượng với năng khiếu về diễn xuất và lồng tiếng từ khi còn nhỏ. Băng Đăng từng tham gia đóng nhiều bộ phim như Phiêu lưu mùa hè, Giấc mơ biển, Một cuộc đua, Đi qua mùa mưa, Pha lê không dễ vỡ và tham gia nhiều chương trình như Chuyện không của riêng ai, Xúc xắc xúc xẻ, Ô cửa trái tim… Băng Đăng sẽ ra mắt Én Vàng Học Đường với chủ đề sự ưu tiên trong học tập và thi cử.

Thí sinh Nguyễn Thùy Duyên sinh năm 2002 tại Đồng Nai, hiện đang là học sinh trường THPT Văn Hiến. Thùy Duyên từng đạt các thành tích như giải Nhất cuộc thi người dẫn chương trình cấp trường, top 24 cuộc thi Micro Vàng 2018, giải Nhì cuộc thi Tìm hiểu giá trị di tích trên địa bàn thị xã Long Khánh, giải Nhất cuộc thi viết bài cảm nghĩ sau chuyến tham quan ngày 1/6/2016, giải khuyến khích cuộc thi hùng biện tiếng Anh cấp huyện Long Khánh. Thùy Duyên sẽ mang đến chủ đề rất thú vị là “con nhà người ta”, cụm từ mà nhiều vị phụ huynh thường mang ra để so sánh với con mình.

Thí sinh Nguyễn Phú Thái Bảo sinh năm 2000 tại TP.HCM vừa tốt nghiệp trường THPT Trưng Vương và được xét tuyển thẳng vào đại học Kinh tế Tài chính TP.HCM. Thái Bảo là học sinh giỏi 12 năm liền và giải thưởng Cháu ngoan Bác Hồ. Thái Bảo thần tượng MC Trấn Thành, ước mơ trở thành MC và biên tập viên truyền hình. Tự nhận mình là người có ít thành tích nhất trong các thí sinh Én Vàng Học Đường, nhưng Nguyễn Phú Thái Bảo tự tin mình là người được bạn bè yêu quý, học giỏi môn văn và từng mở 1 lớp dạy văn nhỏ trên facebook với tên gọi “lớp văn thầy Bảo” để phụ đạo cho các bạn trong lớp hiểu thêm về môn văn. Với ngoại hình mũm mĩm và khả năng ăn nói duyên dáng, hài hước, Thái Bảo hứa hẹn sẽ mang đến nhiều thú vị cho Én Vàng Học Đường 2018. Thái Bảo sẽ thuyết trình về chủ đề cách sử dụng thời gian của mỗi người sao cho hữu ích trong đêm ra mắt chương trình.

Trong tập 3 Én Vàng Học Đường, bên cạnh 3 giám khảo quen thuộc là Liêu Hà Trinh - Én Vàng bảng toàn năng 2016, Lê Phương Uyên - Én bạc 2017 và MC Tô Huỳnh Phương Hiếu - Én đồng 2008, còn có sự góp mặt của MC Phụng Yến - Én Vàng bảng tiềm năng 2016 (luân phiên với giám khảo Kiều Ngân – Én vàng 2017). Với kinh nghiệm dẫn dắt chương trình, khả năng hoạt ngôn của cựu sinh viên khoa Báo chí trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM và sự trẻ trung, gần gũi, giám khảo Phụng Yến hứa hẹn sẽ mang đến nhiều lời khuyên hữu ích cho các thí sinh Én Vàng Học Đường trong tập thi này.
Chương trình Én Vàng Học Đường 2018 do Đài Truyền hình TP.HCM và công ty Truyền thông Khang phối hợp sản xuất với sự tài trợ của nhãn hàng Bột giặt nhiệt ABA và Binky.

Gửi phản hồi
Họ và tên *:
Nội dung *:
loading...